16+

Câu chuyện chăn gối khi đơn côi trong thế giới động vật

J, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 17/02/2016

Các loài động vật trong tự nhiên cũng biết... tự sướng và nguyên nhân không chỉ là để giải tỏa nhu cầu đâu.

Tình dục vốn là một nhu cầu rất tự nhiên của tất cả mọi sinh vật trên Trái đất này, bao gồm cả con người. Nhưng cũng vì nó quá tự nhiên nên dù đang FA điên đảo, đôi lúc ta cũng buộc phải giải tỏa bằng cách... "tự sướng".

Việc tự sướng đem lại một số lợi ích và tác hại nhất định đi kèm. Nhưng tạm bỏ qua vấn đề đó, bạn có biết rằng rất nhiều loài động vật cũng làm như vậy? Nguyên nhân thì nhiều vô kể: có thể vì đang... FA cần giải tỏa, có thể để gây ấn tượng với những cá thể cùng loài, nhưng đôi khi... chẳng vì lý do gì cả.

1. Khỉ đuôi sóc

Khỉ đuôi sóc là một trong những loài có cách tự sướng bá đạo bậc nhất thế giới động vật, đồng thời có thể coi là một bậc thầy về... yoga.

Câu chuyện chăn gối khi đơn côi trong thế giới động vật - Ảnh 1.

Theo các quan sát trên những cá thể được nuôi nhốt thì khi không thể kiếm được bạn gái, khỉ đực tự giải tỏa bằng cách... tự ngậm lấy dương vật của mình. Đây có lẽ là loài linh trưởng duy nhất làm như vậy.

2. Cá heo mũi chai 

Thái Bình Dương dường như loài tự sướng bừa bãi nhất quả đất này. Chúng làm thế chẳng vì lý do gì cả, ngay cả khi đã có đôi có cặp. Đơn giản cứ "thích là nhích" thôi. Và cách tự sướng của chúng thì... như hình dưới.

Câu chuyện chăn gối khi đơn côi trong thế giới động vật - Ảnh 2.

Tình trạng "12h" của cá heo đực

Theo các ghi nhận, cá heo - cả đực lẫn cái - đều tự sướng bằng cát hay nhờ cá để trợ giúp mình như video dưới đây.

3. Kỳ nhông biển

Nguyên nhân tự sướng của loài vật này khá tội nghiệp. Số là kỳ nhông biển kiểm soát thân nhiệt rất kém, nên sau khi lặn biển khoảng 30 phút chúng sẽ phải lên bờ sưởi nắng. Đây là lúc khiến nó đối diện với những hiểm nguy từ các loài động vật ăn thịt, và thường có tỷ lệ chết tương đối cao.

Câu chuyện chăn gối khi đơn côi trong thế giới động vật - Ảnh 4.

Chính vì thế, các con đực cạnh tranh rất gay gắt trong chuyện cưa gái, trong đó những cá thể có kích thước kém thường phải chịu thua thiệt. Lắm lúc, đang giai đoạn cao trào còn bị mấy ông kỳ nhông "hổ báo" gạt ra, thật ức biết mấy.

Do vậy, những anh chàng kỳ nhông còi cọc chọn giải pháp tự sướng trước rồi nhanh chóng... áp sát, đánh nhanh thắng nhanh nhằm tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa khả năng gây giống của bản thân.

4. Khỉ nhện

Khỉ nhện (spider monkey) giống như các loài khỉ khác cũng sở hữu một chiếc đuôi rất linh hoạt, có thể cầm nắm mọi vật giống như một cánh tay thứ 3 vậy. Tuy nhiên, cách chúng dùng đuôi để tự sướng thì chắc là có 1-0-2 trong thế giới động vật.

Câu chuyện chăn gối khi đơn côi trong thế giới động vật - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, khỉ nhện cũng nổi tiếng là loài khỉ... to mồm nhất. Tiếng kêu của chúng rất ầm ĩ với nhiều cung điệu khác nhau như hét, sủa, la ó cùng rất nhiều âm thanh khác - nghe chói tai không thể chịu nổi. 

Nhiều ý kiến cho rằng chúng sử dụng tiếng kêu như một vũ khí xua đuổi kẻ thù. Cũng có người thì tin đây là một cách rất hữu hiệu để thu hút bạn tình.

5. Ngựa

Ngựa là loài có sinh lý khá mạnh. Nhưng đây cũng là một loài luôn rơi vào tình trạng FA vì con người thường chỉ cần một con ngựa để chở hàng mà thôi. Chính vì thế để giải tỏa, chúng phải tự sướng.

Câu chuyện chăn gối khi đơn côi trong thế giới động vật - Ảnh 7.

Ngựa không có tay chân linh hoạt như các loài linh trưởng, và chúng cũng không sử dụng bất kỳ công cụ nào để thực hiện điều này. Thay vào đó, chúng chỉ cần... vung vẩy "bộ phận đó" đập vào vùng bụng là được.

Câu chuyện chăn gối khi đơn côi trong thế giới động vật - Ảnh 8.

Không tin ư, video dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn "rõ nét" hơn!

6. Sóc châu Phi

Sóc châu Phi tự sướng suốt ngày, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết chúng có lý do chính đáng để làm như vậy.

Câu chuyện chăn gối khi đơn côi trong thế giới động vật - Ảnh 10.

Sóc châu Phi thực sự rất đông, do đó có một sự cạnh tranh không hề nhẹ giữa các cá thể trong đàn về chuyện giường chiếu. Để đảm bảo khả năng đứa con sinh ra là của mình chứ không "đổ vỏ" cho ông khác, sóc châu Phi tiến hóa để có một cặp tinh hoàn khổng lồ nhằm sản sinh ra những đợt tinh trùng chất lượng nhất.

Và cũng để đảm bảo chất lượng tinh trùng, chúng liên tục tự sướng. Theo các nhà sinh vật học, hành động này giúp chúng giảm thiểu được tỉ lệ lây truyền các căn bệnh liên quan đến tình dục. Đó là kết luận xuất phát từ việc tần suất tự sướng của sóc tăng lên sau khi quan hệ thay vì giảm đi, đồng thời sóc cũng tự sướng nhiều hơn vào mùa giao phối.

7. Sơn dương núi Alp

Câu chuyện chăn gối khi đơn côi trong thế giới động vật - Ảnh 12.

Sơn dương núi đực được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một cặp sừng hùng vĩ, vừa được dùng làm vũ khí, vừa để thu hút bạn tình. Nhưng bên cạnh sử dụng vũ khí trời cho, đôi lúc chúng còn sử dụng một cách khác, đó là... tự sướng trước mặt bạn gái để gây ấn tượng.

Nguồn: Buzz Feed