Cá mập bị "mù màu" khá nặng

Pit, Theo 11:48 20/01/2011

Mặc đồ bơi màu xanh nước biển sẽ làm giảm thiểu tỉ lệ bị cá mập tấn công đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Mặc một bộ đồ lặn màu xanh trùng với màu nước biển dường như sẽ làm giảm thiểu tỉ lệ bị cá mập tấn công. Đó là kết quả của một nghiên cứu mới đây.
 
Cá mập hoàn toàn bị mù màu và chỉ nhìn thấy mọi vật ở mức sáng và tối. Rõ ràng là các thợ lặn sẽ cực “vui mừng” khi nghe tin này đấy. Nghiên cứu cũng nói thêm rằng, các loài như cá heo, hải cẩu và cá voi cũng nằm trong tình trạng “mù màu”.
 
Cá mập hầu như chỉ phân biệt được hai mảng màu trắng và đen vì thế những ai đi bơi hoặc lặn ở biển nếu mặc đồ bơi màu xanh thay vì các màu “chói lọi” khác sẽ bớt làm cá mập chú ý.
 
 
Nguyên nhân dẫn tới sự “mù màu” ở cá mập là võng mạc của chúng chỉ chứa một loại tế bào tiếp nhận ánh sáng, hay còn gọi là tế bào "hình que". Tế bào này tuy giúp chúng có thể nhìn rõ vào ban đêm, nhưng rất khó phân biệt các màu sắc khác nhau. Còn loại tế bào giúp phân biệt, định dạng màu sắc có tên là “hình nón”, tế bào này tồn tại ở mắt người chúng mình đấy.
 
Mức sáng và tối là những gì mắt cá mập có thể cảm nhận
 
Rất nhiều động vật săn mồi dưới nước dựa vào cảm ứng cũng như mức độ tương phản của con mồi để đuổi bắt. Trái lại, những động vật trên cạn rất cần khả năng nhận biết màu sắc vì môi trường trên cạn khắc nghiệt hơn rất nhiều.
 
Quân đội Mỹ đã nghiên cứu và chỉ ra rằng màu sắc mà cá mập có thể nhìn rõ nhất là vàng, tuy nhiên màu vàng ở đây cũng chỉ là mức tương phản, nên nó sẽ có màu ngả sang xám nhiều hơn. Tới đây Quân đội Mỹ sẽ áp dụng khám phá mới này vào việc thiết kế áo phao cho phi công, họ sẽ cho ra mắt loại áo có màu sắc an toàn nhất (tức là ít gây chú ý với cá mập nhất) cho phi công trong trường hợp những người này gặp trục trặc trên không và phải nhảy xuống giữa đại dương.