Biến nước thải toilet thành... nước uống

A, Theo Mask Online 10:22 08/04/2012

Cùng các cập nhật: Nước biển sẽ dâng 20m nếu băng Trái đất tan, lốc xoáy lạ trên bề mặt Mặt trời, Stephen Hawking thử nghiệm thiết bị đọc suy nghĩ...

Biến nước thải toilet thành... nước uống


Sarah Haigh - một chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng công nghệ nano, đã đề xuất việc ứng dụng nano để biến nước từ nhà vệ sinh thành nước sạch. Trong đó, những hạt nano sẽ phản ứng với nước để trích xuất các hydro hữu ích và phân lập vi khuẩn để lọc lấy nước sạch.
 

Sarah Haigh và thiết bị biến nước từ nhà vệ sinh thành nước sạch (Ảnh: DailyMail).

Ý tưởng mới này sẽ giúp ích cho hàng triệu người đang phải sống trong tình cảnh thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là ở những nước nghèo và nước đang phát triển. Ngoài ra, công nghệ này sẽ tạo ra những lợi ích trong việc giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí xử lý nước thải.

Các chuyên gia về công nghệ nano của Anh cho biết rằng với phương pháp này có thể không tạo ra được loại nước tinh khiết như nước đóng chai, nhưng nó có thể làm nước sinh hoạt. Ý tưởng này sử dụng quỹ tài trợ của Bill Gate và sẽ được cụ thể hóa vào năm 2013.

(Nguồn tham khảo: Daily mail)

Nước biển sẽ dâng 20m nếu băng Trái đất tan


Mực nước biển sẽ tăng 10 đến 20m khi tất cả băng trên hành tinh tan chảy và quá trình này là không tránh khỏi, ngay cả khi con người thành công trong việc khống chế được nhiệt độ của hành tinh không vượt qua ranh giới 2 độ C. Đó là kết luận của nhóm chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu (IPCC), công bố trên Tạp chí Geology.



Các nhà khoa học Mỹ và New Zealand so sánh quá trình diễn biến khí hậu với những gì đã xảy ra trên hành tinh trong Kỷ Pliocene muộn (tức cuối thời kỳ thứ ba của lịch sử Trái đất, cách nay từ 2,7 đến 3,2 triệu năm), khi lượng khí nhà kính trong khí quyển và nhiệt độ Trái đất tương tự ngày nay.

Từ kết quả nghiên cứu các nhà khoa học đã kết luận, ở kỷ nguyên chúng ta, mực nước đại dương dâng lên là điều không thể tránh khỏi. Hiện tượng này xảy ra là do dự trữ nước sẽ được giải phóng do băng tại Greenland và Nam cực tan chảy. Các tác giả cũng cho biết thêm quá trình này sẽ kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm.

Ông Richarrd Lane còn nói: "Khi lượng băng ở Greenland và Nam Cực tan thành nước tràn toàn bộ ra đại dương, thế giới sẽ có bộ mặt khác hẳn. Hơn 70% dân cư trên Trái đất buộc phải di dời đến nơi ở khác hoặc sẽ bị chìm trong nước biển”.

Nhóm chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu được thành lập năm 1988 dưới sự bảo trợ của Tổ chức môi trường LHQ (UNEP) và Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) để đánh giá những nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầy do con người gây ra. Theo đánh giá của IPCC, khi nhiệt độ trung bình tăng lên 2 độ C sẽ gây ra một sự biến chuyển các hệ thiên nhiên qua một ngưỡng mới.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Stephen Hawking thử nghiệm thiết bị đọc suy nghĩ


Dù đã được bao quanh bởi đủ loại máy móc hỗ trợ giao tiếp, nhà vật lý học nổi tiếng Stephen Hawking vẫn quyết định thử nghiệm iBrain, thiết bị đọc suy nghĩ thế hệ mới.

Được mắc vào dây đeo quanh đầu, iBrain là một phần của cuộc thí nghiệm nhằm cho phép tiến sĩ Hawking, người liệt toàn thân từ lâu, có thể trao đổi với thế giới bên ngoài bằng sức mạnh của ý nghĩ. Đây là thế hệ thiết bị thần kinh và thuật toán mới, được sản xuất để theo dõi, chẩn đoán các tình trạng bệnh như ngừng thở khi ngủ, trầm cảm, tự kỷ. Là phát minh của hãng NeuroVigil, trụ sở tại San Diego (Mỹ), iBrain đặc biệt thu hút sự chú ý của giới chuyên gia như là một thiết bị thay thế tiềm năng cho những hệ thống máy móc đo đạc đắt tiền và tốn nhiều thời gian sử dụng. Theo báo The New York Times dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu là Philip Low, chuyên gia thần kinh 32 tuổi, thiết bị này cho phép thu thập dữ liệu trong các hoạt động hằng ngày mà không gây nhiều trở ngại cho bệnh nhân.



iBrain sử dụng một kênh duy nhất để ghi nhận tín hiệu sóng điện não, vốn thay đổi tùy theo các hoạt động và suy nghĩ khác nhau, hoặc xuất phát từ tình trạng bệnh lý học do rối loạn não bộ. Về cuộc thử nghiệm với sự tham gia của nhà vật lý học thiên thể Hawking, tiến sĩ Low giải thích, nhóm của ông hy vọng sẽ xác định liệu Hawking có thể sử dụng ý nghĩ nhằm tạo ra một khuôn mẫu nhất quán và lặp lại, để máy tính có thể diễn dịch thành từ ngữ hoặc một lệnh nào đó. Chẳng hạn như khi Hawking được yêu cầu tưởng tượng dùng tay phải siết quả bóng, dù trên thực tế không bộ phận nào trên cơ thể của chuyên gia này có thể cử động được, phần vỏ não vận động vẫn phát ra mệnh lệnh và tạo nên sóng điện não.

Tiến sĩ Low cho hay đã ghi nhận được một sự thay đổi khi yêu cầu Hawking nghĩ đến hành động vừa đề cập, nhờ vào thuật toán gọi là Spears. Những kết quả đầu tiên của nhóm nghiên cứu đã được thu hoạch vào thời điểm khả năng giao tiếp của tiến sĩ Hawking đang bị loại bỏ dần khi bệnh ngày càng nặng hơn. Nhà vật lý học 70 tuổi, chủ nhân của những tiền đề lý thuyết quan trọng trong vật lý hiện đại, hiện cần phải mất hơn vài phút để đưa ra những thông điệp đơn giản. Để tương tác với thế giới bên ngoài, ông dùng một cặp kính hồng ngoại thu thập những chuyển động co giật ở gò má và máy tính sẽ diễn dịch các cú giật này thành từ ngữ. Thiết bị dựng âm thanh sẽ phát ra tiếng nói máy tính của tiến sĩ Hawking. Hiện Intel đang phát triển phần mềm nhận dạng khuôn mặt mới, có thể theo dõi mọi chuyển động nhẹ trên khuôn mặt để giúp ông trao đổi dễ dàng hơn.

NeuroVigil đang lên kế hoạch lặp lại cuộc thử nghiệm với nhiều đối tượng bị bệnh Lou Gehrig, cũng như các bệnh thoái hóa thần kinh khác. Tiến sĩ Low hy vọng sẽ sớm hoàn thiện thiết bị đọc ý nghĩ này để giúp được những người mắc bệnh, đặc biệt là nhà vật lý học sở hữu bộ óc ấn tượng Hawking, có thể kết nối lại được với cộng đồng xung quanh.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Biến khí cacbonic thành chất dẻo


Các nhà khoa học Hàn Quốc đã biến hại thành lợi khi tìm ra cách tận dụng khí nhà kính để sản xuất ra một sản phẩm đa dụng là chất dẻo, thông tin của hãng thông tấn Nga ITAR-TASS cho hay.


Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, Hàn Quốc.

Сác chuyên gia tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH), Hàn Quốc đã tạo ra một chủng men mới – men carboanhydrase –xúc tác cho phản ứng hidrat hóa khí cacbonic để thu được nguyên liệu dùng để sản xuất chất dẻo, nhựa, sơn và da nhân tạo. Thông tin này được Bộ Lãnh thổ và Lãnh hải Hàn Quốc công bố trong một cuộc họp báo. Các nhà khoa học cho biết, men carboanhydrase hiện được điều chế bằng phương pháp hóa học, cho phép áp dụng trong công nghiệp chuyển hóa khí cacbonic lấy từ khí quyển.

Hiện nay, việc dùng men carboanhydrase vào mục đích thương mại còn bị hạn chế vì giá thành của nó còn quá cao. Cho tới nay người ta vẫn phải điều chế men này từ huyết thanh của máu bò, nên giá của 1 gam chất này lên tới 3.000 đôla Mỹ.

Nếu triển khai được phương pháp mới để thu được carboanhydrase thay thế cho phương pháp hiện có để đưa vào công nghiệp thì mới có khả năng làm giảm được hàm lượng khí cacbonic trong khí quyển.

Tuy nhiên họ cũng tin rằng nếu công nghệ này được áp dụng rộng rãi thì sẽ mở ra một hướng hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu mà khí cacbonic là nguyên nhân chính của hiệu ứng nhà kính làm Trái đất đang bị nóng lên.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)