Bàn tiếp về khả năng sự sống trên hành tinh mới

Cảnh Hiếu, Theo 14:06 14/10/2010

Gliese 581g từ khi được phát hiện có thể tiềm tàng sự sống đã trở nên "hot" hơn bao giờ hết. <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Chắc hẳn mọi người đều đã “nghe danh” Gilese 581g, một hành tinh có vẻ rất lý tưởng cho sự sống vừa được phát hiện cách đây chưa lâu. Đây rất có khả năng là một môi trường tiềm tàng vì xung quanh các ngôi sao của nó nước có thể xuất hiện! Nhiều ý kiến khách quan từ các nhà nghiên cứu thiên văn cũng đã làm tăng thêm khả năng sự sống tồn tại trên hành tinh này.
 
Không bao giờ có thể khẳng định được chắc chắn có bao nhiêu hành tinh tiềm tàng sự sống trong vũ trụ bao la nhưng hệ mặt trời của chúng ta là một ví dụ quá rõ ràng. Và cả Gliese 581g nằm trong “khu vực con người có thể sống được” của sao lùn đỏ Gliese 581 nữa, đáng để hy vọng lắm chứ!
 
Gliese 581g đang là hành tinh "hot" nhất hiện nay.
 
Tuy nhiên, chỉ “tỏ ra” có sự sống có lẽ là chưa đủ để khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng việc phát hiện ra “một niềm tin” cũng rất thú vị! Nói tóm lại là nếu có một nền văn minh nào đó tồn tại, con người có thể thực hiện được những cuộc đối thoại đi vào lịch sử.
 
Ragbir Bhathal, nhà thiên văn học đang hợp tác với cơ quan thiên văn SETI của Úc tiết lộ rằng ông đã phát hiện một thứ ánh sáng khác thường (rất hy vọng đây là thứ ánh sáng phát ra từ một nền văn minh nào đó) theo hướng của Gliese 581 hai năm về trước. Nhưng như thế cũng chưa đủ để chắc chắn vì thứ ánh sáng mà Bhathal mô tả chưa bao giờ lặp lại thêm một lần nào nữa.
 
Câu hỏi lớn nhất luôn làm đau đầu các nhà khoa học cho đến bây giờ vẫn là... “Họ ở đâu?”
 
Trong vũ trụ rộng lớn, những hành tinh tiềm tàng sự sống có thể đã được hình thành nhiều hơn 10 tỉ năm về trước – Gliese 581g cũng được “định tuổi” vào tầm 8 tỉ năm. Vậy nếu tồn tại thì những nền văn minh đi trước chúng ta những 5 tỉ năm sẽ hoành tráng đến mức nào?
 
Từ khi Gliese 581g xuất hiện, có vẻ như tỉ lệ xác suất người ngoài hành tinh tồn tại đã được nâng cao lên khá nhiều. Có người đặt ra giả thuyết có rất nhiều sự sống ở bên ngoài trái đất nhưng họ không “thích” khám phá vũ trụ hoặc rất ít. Lý do có thể vì việc này quá khó đối với họ hoặc họ đang trong quá trình ở những bước đầu. Nếu như vậy thì có phải người trái đất chúng ta là những người đầu tiên “sục sạo” vũ trụ?
 
Đã từ lâu, người ngoài hành tinh luôn bị "mặc định" với cái đầu trọc lốc và đôi mắt to màu đen sâu hút.
 
Chủ đề này chắc sẽ kéo dài muôn thưở nếu người ngoài hành tinh không xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Mà nếu họ "ra mắt" chắc cũng sẽ kéo theo hàng trăm điều để nói, để bàn. Và có thể sự thật là thứ gì đó lạ lùng hơn tất cả những gì chúng ta tưởng tượng.    
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày