Ảnh hưởng di truyền đáng sợ của con người

Sơn Hải, Theo Mask Online 00:01 24/08/2012

Có những đặc điểm thú vị của bố mẹ có thể di truyền cho con mà nhiều người trong chúng ta vẫn không nhận thấy…

1. Cân nặng

anh-huong-di-truyen-dang-so-cua-con-nguoi

Mặc dù cùng chế độ ăn uống, tập luyện giống nhau nhưng có người béo, có người lại gầy, nguyên nhân là do tỉ lệ trao đổi chất ở họ khác nhau. Thông thường, những người có tỉ lệ trao đổi chất thấp dễ bị béo phì, và đây chính là nhân tố di truyền. 

Nếu bố hoặc mẹ béo phì thì nguy cơ béo phì của con sẽ là 30%, còn nếu cả bố mẹ đều béo thì con số này lên đến 50 - 60%.

2. Trí thông minh

Trí lực được quyết định bởi hai nhân tố: di truyền và hoàn cảnh. Thông thường, yếu tố di truyền khá lớn còn hoàn cảnh chỉ quyết định khoảng 40%. 

Nghiên cứu một nhóm người có chỉ số IQ trên 140 điểm người ta nhận thấy, con cái của họ cũng có IQ trung bình khoảng128 điểm. Còn nhóm người bị các bệnh về trí não thì có đến 59% con cái bị hạn chế về trí lực.

anh-huong-di-truyen-dang-so-cua-con-nguoi

Ngoài ra, nếu bố hay mẹ có tài năng thiên phú ở phương diện nào đó thì cũng có khả năng di truyền cho con. Trên thực tế đã xuất hiện rất nhiều gia tộc giỏi về một lĩnh vực nào đó, như gia tộc nhà Bach, Mozart và Weber - nhiều thế hệ đã xuất hiện các tài năng âm nhạc.

3. Bệnh hói

anh-huong-di-truyen-dang-so-cua-con-nguoi

Bệnh hói đầu có di truyền và là gene trội đối với bé trai, với các bé gái nó lại là gene lặn. Nói một cách khái quát, hói là di truyền từ cha sang con trai. 

Nếu người cha bị hói đầu, ông ngoại cũng bị hói đầu thì đứa trẻ sinh ra nếu là trai sẽ có khả năng bị hói là 100%. Nếu người cha không bị hói trong khi ông ngoại bị hói thì bé trai sinh ra chỉ có 25% khả năng bị hói. Nếu cả cha và ông ngoại đều không bị hói thì khả năng bé trai sinh ra bị hói có thể là 0%.

4. Màu mắt

anh-huong-di-truyen-dang-so-cua-con-nguoi

Di truyền màu mắt tuân theo nguyên tắc “gene màu đậm (ví dụ như màu đen) sẽ là gene trội so với gene màu nhạt”. Như vậy, nếu muốn đứa trẻ sinh ra có màu mắt xanh mà người bố có mắt xanh trong khi mắt của mẹ là đen thì khả năng đứa bé có mắt màu xanh là thấp hơn.

5. Các tật về mắt 

anh-huong-di-truyen-dang-so-cua-con-nguoi

Bệnh cận thị có quan hệ nhất định đối với di truyền, nhất là khi người cha bị cận thị nặng thì đứa con sau này cũng rất dễ bị cận thị. 

Tất nhiên, không phải mới sinh ra đã bị cận thị nhưng do luôn có gene cận thị nên nếu bị ảnh hưởng của môi trường thì sẽ phát bệnh ngay. 

Tuy nhiên, theo một số tài liệu có liên quan cho thấy, số người mắc bệnh cận thị do yếu tố di truyền chỉ chiếm khoảng 5% tổng số người mắc căn bệnh này.

6. Chiều cao

anh-huong-di-truyen-dang-so-cua-con-nguoi

Chiều cao của chúng ta là do di truyền từ nhiều gene, hơn nữa nhân tố quyết định chiều cao ở trẻ chỉ có 35% là được truyền từ cha, 35% được truyền từ mẹ, còn lại 30% là do chế độ dinh dưỡng và vận động.


Bạn có thể xem thêm: