Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar

Hoàng Phạm, Theo VOV 09:28 02/09/2019

Sự đặc trưng của những loài động vật ở quốc đảo châu Phi này khiến cái tên của chúng thường gắn liền với từ Malagasy, tức là thuộc về Madagascar.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 1.

Chim đầu rìu mỏ dài.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 2.

Tắc kè hoa Labord.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 3.

Bướm vân báo (leopard).

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 4.

Thằn lằn đuôi lá Mossy.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 5.

Bọ đầu dài cổ cao.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 6.

Ếch Elena đặc trưng của Madagascar.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 7.

Cầy đuôi vòng.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 8.
Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 9.

Gà gô Madagascar.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 10.

Một con châu chấu "lòe loẹt".

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 11.

Rắn cây cam.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 12.

Vượn cáo đầu vàng.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 13.

Rắn nước Malagasy.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 14.

Bướm phượng châu Phi.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 15.

Cú mèo tai dài Madagascar.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 16.

Diều hâu vàng.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 17.

Giẻ cùi lam có mào.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 18.

Nhím sọc vằn Madagascar.

Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar - Ảnh 19.

Chim sẻ Helmet Vanga đặc trưng của Madagascar.