Khám phá mô hình trường Phổ thông liên cấp tại Đại Học Bách kHoa Hà Nội

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 31/05/2017

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu được thành lập dưới sự bảo trợ của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm học 2017 – 2018, trường tiếp tục tuyển sinh khối THCS và THPT. Chỉ tiêu khối THCS: 60 học sinh (20 học sinh/lớp), chỉ tiêu khối THPT: 280 học sinh (30 học sinh/lớp).

Trường Tạ Quang Bửu xây dựng mô hình trường học liên cấp từ THCS lên THPT, áp dụng phương pháp dạy học tích cực “Dạy học lấy học sinh làm trung tâm”; giáo dục trên nền tảng tình thương yêu trò của thầy, sự quý mến thầy của trò; bồi dưỡng cho học sinh tinh thần “hiếu học”; quan tâm và phát triển năng lực theo từng cá nhân.

Khám phá mô hình trường Phổ thông liên cấp tại Đại Học Bách kHoa Hà Nội - Ảnh 1.

Phương pháp Giáo dục STEM – học sinh HỌC thông qua THỰC LÀM

Với mục tiêu “Học sinh Trường Tạ Quang Bửu đỗ vào những trường Đại học Top đầu Việt Nam và đạt học bổng cao du học nước ngoài”, nhà trường luôn chú trọng trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành phù hợp với năng lực học sinh. Nhà trường luôn định hướng đẩy mạnh triển khai Phương pháp Giáo dục STEM – HỌC thông qua THỰC LÀM – để trở thành “Trường STEM số 1 Việt Nam”.

Hàng tuần, 100% học sinh THCS được học môn “Khám phá Khoa học” với các hoạt động mang tính trải nghiệm, làm quen với quy trình thiết kế - chế tạo, khám phá các khái niệm về khoa học kỹ thuật một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, tất cả các em còn được tham gia Dự án DSG (Design Squad Global – Mỹ) cùng với các trường phổ thông tại Mỹ như: Saint Thomas Academy, South Grove Intermediate School… Khi tham gia dự án, các bạn sẽ làm việc nhóm theo cùng một chủ đề khoa học theo tuần như: chế tạo máy bắn đá, chế tạo nhà chống động đất, phương án hạ cánh an toàn… Sau đó các nhóm giữa hai nước sẽ trao đổi trực tuyến qua mạng Internet, qua video clip chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi tính mới, ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh.

Dự án DSG tạo điều kiện cho trẻ em kết nối quốc tế và xây dựng kỹ năng quốc tế hóa, rèn luyện cho trẻ em kỹ năng làm việc nhóm, lắng nghe và chia sẻ, bên cạnh kiến thức khoa học tự nhiên. Sản phẩm khoa học cuối cùng của các bạn học sinh Tạ Quang Bửu đã nhiều lần được tham gia trưng bày triển lãm trong các Ngày hội STEM, do Tạp chí Tia Sáng, Bộ Khoa Học Công Nghệ tổ chức hàng năm.

Khám phá mô hình trường Phổ thông liên cấp tại Đại Học Bách kHoa Hà Nội - Ảnh 2.

Cùng những nỗ lực dạy và học của thầy trò nhà trường từ khi thành lập đến nay, năm học 2016-2017, trường đã vinh dự được lựa chọn trong Top 14 trường phổ thông triển khai Giáo dục STEM tham gia dự án của Bộ GD&ĐT, Hội đồng Anh, Quỹ Newton (Anh). Cán bộ nhà trường thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo của chuyên gia quốc tế về Phương pháp giáo dục STEM, Tập huấn phát triển kỹ năng cơ bản thế kỷ 21 cho học sinh… do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Năm học 2017 – 2018, nhà trường đã và đang tiếp tục đầu tư một phòng thí nghiệm FabLab hiện đại với các máy móc thiết bị phong phú để học sinh được thực hành, làm ra sản phẩm hướng tới chuẩn Cách mạng Công nghiệp 4.0 như Robotic, in 3D, IoT… xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế cho học sinh.

Khám phá mô hình trường Phổ thông liên cấp tại Đại Học Bách kHoa Hà Nội - Ảnh 3.

Chương trình Kỹ năng sống toàn diện và chuyên nghiệp

Nhà trường xây dựng chương trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống toàn diện, chuyên nghiệp hàng tuần và các hoạt động ngoại khóa hàng tháng dành cho học sinh. Ngoài các kỹ năng cơ bản giúp học sinh thích nghi và ứng phó tốt khi gặp phải trong đời sống như kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng chống đuối nước, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng xây dựng tư duy học tập tích cực và sáng tạo… học sinh Tạ Quang Bửu còn được sớm làm quen với Tư duy Khởi nghiệp, Tài chính thông minh, Doanh nhân tương lai, và đặc biệt là phát triển Văn hóa Đọc sách. Đây là những chương trình học chuyên nghiệp của Tổ chức Quốc tế Tuổi trẻ Thành đạt Junior Achievement Worldwide (JA Toàn cầu, trụ sở tại Mỹ) và Dự án Sách ơi mở ra.

Khám phá mô hình trường Phổ thông liên cấp tại Đại Học Bách kHoa Hà Nội - Ảnh 4.

Ngôn ngữ công dân toàn cầu

Tại Trường Tạ Quang Bửu, học sinh có thể song song học ba ngôn ngữ Anh – Đức – Nhật cùng lúc mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Mỗi tuần, trong chương trình học chính thức, các bạn được học hai tiết Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ. Các bạn có thể học Tiếng Đức khi tham gia Câu lạc bộ Tiếng Đức cùng giáo viên bản ngữ, theo chương trình hợp tác cùng Ủy ban Giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZFA), ủy quyền của Bộ ngoại giao Đức. Với Tiếng Nhật, các bạn sẽ được thầy Otekani, giáo viên Trường Ngôn ngữ Sakura, Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn khi tham gia Câu lạc bộ Tiếng Nhật. Thầy Otekani đã gắn bó với học sinh Tạ Quang Bửu suốt 4 năm học vừa qua. Thầy bảo: “Thầy sẽ tiếp tục ở Việt Nam để chia sẻ văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản với các bạn học sinh ở đây nhiều năm nữa vì thầy rất yêu đất nước này”.

Khám phá mô hình trường Phổ thông liên cấp tại Đại Học Bách kHoa Hà Nội - Ảnh 5.

Đội ngũ giáo viên giàu tâm huyết

Giáo viên của trường được tuyển chọn từ các trường THCS, THPT hàng đầu của Hà Nội và từ các Khoa – Viện của Trường ĐHBKHN, ĐH Sư phạm… Nhiều giáo viên là Nhà giáo ưu tú, Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp Thành phố luôn tâm huyết với nghề, giảng dạy trên giá trị cốt lõi “Kỷ cương, Tình thương, Trách nhiệm”.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

Tuyển sinh năm học 2017 – 2018: 03 lớp (60 học sinh).

Hình thức tuyển sinh: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn

Thông tin liên hệ:

Website: www.taquangbuu-bk.edu.vn

Địa điểm liên hệ: Phòng 107, Toà nhà C, Số 94A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: (04) 3623 0871; 0923268568; 0925266668 (Hotline)

Link đăng ký phỏng vấn đầu vào trực tuyến: http://bit.ly/2oCkzD4.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày