Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ

PV, Theo Thời Đại 07:55 22/06/2017

Sáng ngày 22/6, TAND TP.HCM tiến hành mở phiên tòa xét xử lần 2 vụ Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, quốc tịch VN và Nga, là Hoa hậu người Việt tại Nga) và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương Nga được dẫn giải vào tòa

7h42, hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung được dẫn giải đến phiên tòa xét xử.

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 2.

Hoa hậu Phương Nga mỉm cười chào tất cả phóng viên khi vừa bước xuống xe dẫn giải phạm nhân

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 3.

Bị cáo Phương Nga và Thuỳ Dung được dẫn giải vào phiên toà

8h, ông Cao Toàn Mỹ cũng đã có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 4.

Ông Cao Toàn Mỹ

8h10, người nhà bị cáo Phương Nga và Thuỳ Dung đã có mặt, tham dự phiên toà

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 5.

Bà Hồ Mai Phương - mẹ của bị cáo Phương Nga đã có mặt từ sớm

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 6.

Người thân của bị cáo Nguyễn Đức Thuỳ Dung

Phiên tòa xét xử bắt đầu

8h27, trước khi HĐXX ra xử án, các luật sư bào chữa cho Phương Nga đã ra dặn dò thân chủ của mình. 

Các luật sư bào chữa cho Phương Nga đã ra dặn dò thân chủ của mình. 

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 8.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phương Nga trao đổi với thân chủ trước giờ xét xử

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 9.

Bị cáo Phương Nga ngoảnh đầu nhìn những người thân đang vẫy tay, cươi tười

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 10.

Bị cáo Phương Nga trước vành móng ngựa

8h30, HĐXX chính thức khai mạc phiên toà

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 11.

Tòa án bắt đầu tiến hành xét xử

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 12.

Hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung

8h45, HĐXX đang xét nhân thân bị can, nguyên can và các nhân chứng.

Trong phiên xét xử sơ thẩm, Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của Thuỳ Dung) mặc dù được Toà triệu tập nhưng không có mặt tại toà.

9h, HĐXX tạm hoãn để hội ý về các yêu cầu của luật sư bào chữa cho bị cáo Phương Nga đưa ra. 

Theo đó, luật sư Phạm Công Hùng (đoàn Luật sư TP.HCM, nguyên thẩm phán TAND tối cao) đề nghị Toà chấp thuận bà Mai Phương (mẹ Phương Nga) tham gia với tư cách nhân chứng. Tuy nhiên VKS từ chối đề nghị của luật sư bào chữa vì cho rằng nhạy cảm.

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 13.

Luật sư Phạm Công Hùng (ngoài cùng bên trái) bào chữa cho bị cáo Phương Nga

Phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi

Kết thúc phần thủ tục, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi. Đại diện VKS tiến hành đọc bản cáo trạng.  

10h, HĐXX đã cách ly các bị cáo để phục vụ cho phần xét hỏi. 

HĐXX xét hỏi Nguyễn Đức Thuỳ Dung: Tại toà, bị cáo Dung khai nhận giữa Nga và ông Mỹ có quan hệ tình cảm thông qua các tin nhắn mùi mẫn như: ông Mỹ có nhắn với Nga rằng: Mỹ nhớ Nga, Mỹ thương Nga. 

Theo bị cáo Dung, tháng 4/2012 Phương Nga có kể với bị cáo có quen với ông Mỹ. Trong thời gian quen nhau, Nga có kể ông Mỹ yêu thương Nga nên có cho một số tiền để kinh doanh spa. Sau đó Nga mượn tài khoản của Dung để chuyển tiền.  

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 14.

Phương Nga và Thùy Dung tại phiên xét xử

Lúc này, bị cáo Dung có hỏi thì bị cáo Nga cho biết mối quan hệ giữa ông Mỹ và Nga có nhiều rủi ro nên chuyển nhờ vào tài khoản của Dung. Tổng số tiền chuyển thông qua 2 tài khoản là 9,5 tỷ đồng là số tiền ông Mỹ cho Nga. Sau khi chuyển số tiền vào tài khoản thì bị cáo Dung đã rút ra toàn bộ và đưa lại cho Nga.

Tại tòa, bị cáo Dung khai không sử dụng số tiền 9,5 tỷ này: "Số tiền 2,5 tỷ trong tài khoản là tiền riêng của bị cáo này do kinh doanh mỹ phẩm mà có. Trước đó, bị cáo khai số tiền 2,5 tỷ là do ông Mỹ chuyển khoản với cơ quan điều tra là do quá nhiều áp lực nên mới thừa nhận", Dung nói.

Khai tiếp với HĐXX, toà hỏi, lời khai phiên toà lần trước và lần này có sự mâu thuẫn? Bị cáo Dung khẳng định: "Bị cáo khai đúng như lần trước chỉ thêm tình tiết mới là được xem tin nhắn giữa Nga và Mỹ". 

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 15.

Bị cáo Dung cho biết đã xem được nội dung hợp đồng tình ái

10h37, Theo đó, trong phiên toà ngày 21/9/2016 bị cáo khai nhận ông Mỹ và Nga có quan hệ tình cảm và phiên toà hôm nay khai thêm tình tiết khẳng định đã xem tin nhắn giữa hai người này.

"Trong lúc Nga và ông Mỹ đang quen nhau có nhắn tin bị cáo đều được xem vì ở cùng với Nga", bị cáo Dung nói.

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 16.

Ngoài ra, bị cáo Dung cũng đã xem được email hợp đồng tình cảm giữa Nga và Mỹ. Nội dung email là Nga phải thực hiện tất cả yêu cầu của Mỹ vào bất cứ thời gian nào. Ngược lại ông Mỹ cũng phải chu cấp tiền cho Nga bất cứ khi nào Nga cần. Nếu không thực hiện phải trả lại hết 16,5 tỷ đồng tiền hợp đồng tình cảm.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Dung cho biết, trong lúc bị cáo bị giam tại trại giam Chí Hoà (TP. HCM) thì bị cáo Dung nhận được nhiều thư từ ông Lữ Minh Nghĩa (bạn trai Dung) và bà Phương (người hứa giúp Nga) với nội dung khuyên bị cáo nhận tội và không được khai giữa Nga và ông Mỹ có tình cảm.

10h55, chuyển sang phần xét hỏi ông Cao Toàn Mỹ. Liên quan đến lời khai của bị cáo Dung, toà hỏi ông Mỹ có quan hệ như thế nào với bị cáo Dung. Ông Mỹ nói: Dung là người cùng Nga mua nhà nên biết.  

Toà hỏi đơn đầu tiên, ông tố cáo 2 người này về hành vi gì? Và thời gian nộp đơn? ông Mỹ cho biết: "Thời gian nộp đơn khoảng tháng 4/2014 tố cáo về hành vi mượn tiền làm spa nhưng không trả". 

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 17.

Ông Cao Toàn Mỹ trả lời Hội đồng xét xử

Đến giữa tháng 8/2014, ông Mỹ tiếp tục làm đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi bị Nga thách thức kiện lại. Đến đầu tháng 9 thì có đơn chính thức khởi kiện Nga và Dung ra toà.  

11h05, HĐXX hỏi nhân chứng là ông Nguyễn Văn Yên. Ông này thừa nhận là người đóng vai trò làm giả chủ nhà trên đường Nguyễn Trãi để ông Mỹ tin.

11h15, Toà tạm nghỉ. 14h chiều xét xử tiếp.

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 18.

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng: Thùy Dung khai đã xem được hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - Ảnh 19.

Hoa hậu Phương Nga được đưa ra khỏi tòa, 14h chiều tiếp tục phiên xử

Trương Hồ Phương Nga là hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, sau đó về Việt Nam sống và làm MC, diễn viên... Cô bị bắt khẩn cấp vào ngày 19/2/2015 tại nơi cư trú quận 2, TP.HCM.

Vụ án lừa đảo này từng được đưa ra xét xử vào ngày 21/9/2016. Nga thừa nhận có nhận 16,5 tỉ đồng của ông Mỹ nhưng cho rằng giữa Nga và ông Mỹ có mối quan hệ tình cảm, số tiền này là hợp đồng tình cảm giữa Nga và ông Mỹ trong thời gian 7 năm.

Trước lời khai này của các bị cáo, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc có hay không hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ.

Công an cho biết quá trình điều tra bổ sung đã đề nghị Cục Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) hỗ trợ. Kết quả xác định, địa chỉ email này là của Google - công ty chuyên kinh doanh dịch vụ trên Internet có trụ sở tại Mỹ.

Các nội dung đề nghị cung cấp đều thuộc điều khoản bảo mật theo chính sách của Google và được pháp luật Việt Nam bảo đảm. Bộ Công an không thể cung cấp cho Công an TP.HCM nên đề nghị cơ quan này liên hệ qua bộ phận Interpol để đề nghị hỗ trợ từ Google.

Cơ quan điều tra cũng xác định, căn cứ lời khai của Lữ Minh Nghĩa và anh ruột của Dung, lời khai tại phiên tòa của Dung và Nga tại phiên tòa còn nhiều mâu thuẫn; không chứng minh được ông Mỹ là người sử dụng địa chỉ email mà Dung khai thấy hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ nên không đủ cơ sở xác định có hay không có hợp đồng tình ái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày