Kết hôn giống như nhận giấy báo nhập học, ai biết bạn có thể tốt nghiệp hay không khi vừa mới vào trường

Cô Chang, Theo Trí Thức Trẻ 06:51 03/06/2021

Hôn nhân chính là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng và yêu cầu với đối phương, mà phải thật nghiêm khắc với bản thân mình.

1.

Dạo gần đây có rất nhiều bài viết với nội dung rằng: Phụ nữ nên cải thiện khả năng độc lập tài chính và đừng phụ thuộc quá nhiều vào cuộc hôn nhân. Miễn là những bài viết liên quan đến khả năng độc lập và tự hoàn thiện của phụ nữ thì lượng đọc và tương tác luôn ở mức cao. Có người còn vỗ tay cho rằng: "Cuối cùng mọi người cũng nhận ra phụ nữ vốn chẳng cần dựa dẫm đàn ông nữa".

Có nhiều lý do để phụ nữ không muốn kết hôn. Nhưng tại sao vẫn có nhiều người biết hôn nhân là trò đánh cược với cuộc đời nhưng vẫn lựa chọn kết hôn? Có lẽ rằng ai cũng có lý do của riêng mình. Tôi đã thử hỏi nhiều người bạn của mình tại sao họ lại kết hôn, và câu trả lời cũng rất đa dạng.

Bản chất của một cuộc hôn nhân - Ảnh 1.

(Ảnh sưu tầm)

"Cơ bản hai người cũng đã ổn định, đã đến tuổi, cũng đến lúc nên duyên vợ chồng."

"Phụ huynh giục cưới từ lâu rồi, nhưng cứ kì kèo mãi mới cưới đấy."

Bất ngờ hơn là câu trả lời: "Vì yêu nên muốn về chung một nhà, càng sớm càng tốt."

Rồi họ hỏi lại tôi rằng: "Cần một lý do để kết hôn sao?". Tôi nhớ mấy năm trước, dưới một bầu trời đầy sao, có chàng trai đã cầu hôn cô gái bằng một bó hoa dại và một chiếc nhẫn được vắt bằng rơm. Lúc đó còn có người hâm mộ chuyện tình đó, bây giờ thấy hai người cãi nhau mỗi ngày đủ mọi chuyện lớn nhỏ cũng cảm thấy bực mình.

Người ta nói hôn nhân như một thành phố bị cô lập, người độc thân muốn vào, người đã có gia đình chỉ muốn thoát ra. Bởi vậy nên trước khi kết hôn, tôi muốn hiểu hôn nhân thực sự là gì. Có người từng nói rằng: "Tình dục là một cuộc sống vật chất và tuân theo nguyên tắc hạnh phúc. Tình yêu là đời sống tinh thần, tuân theo những nguyên tắc lý tưởng. Hôn nhân là cuộc sống xã hội, tuân theo những quy tắc của thực tế". Ba điều hoàn toàn khác nhau nhưng sau khi kết hôn, tất cả đều phải được thống nhất.

Từ chế độ hôn nhân thời nguyên thuỷ đến chế độ hôn nhân một vợ một chồng hiện đại, hôn nhân là sự lựa chọn của quá trình tiến hoá của con người cùng với sự xuất hiện của sở hữu tư nhân. Hôn nhân nhằm cải thiện thế hệ sau và đời sống xã hội sẽ trật tự hơn. Nói thẳng ra, hôn nhân là vì sự sinh tồn và sinh sản của loài người, từ những quan niệm trọng nam khinh nữ trong xã hội phụ hệ cổ đại đến sự độc lập của phụ nữ trong thời đại mới, hôn nhân ngày càng tiến gần đến bản chất của nó: Hợp đồng - sự trao đổi.

2.

Ở một mức độ nào đó, hôn nhân là trái với tự nhiên. Con người sinh ra để khao khát tình yêu và tự do, còn hôn nhân là để ràng buộc con người bằng trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhưng hôn nhân không hoàn toàn vô giá trị mà nó có thể mang lại cho bạn cảm giác an toàn, khiến bạn cảm thấy có thể thả lỏng bản thân, giải thoát khỏi những áp lực xã hội.

Sinh ra để cô đơn, nhưng lại khao khát được bầu bạn. Mọi người khao khát tự do nhưng họ bị ràng buộc bởi ý thức đạo đức. Vì vậy, hôn nhân đối với con người thực sự rất hấp dẫn. Vì hôn nhân là một hợp đồng nên nguy cơ phá vỡ cũng rất cao. Hôn nhân không phải một tấm vé ăn lâu dài, nhưng cũng là một kho trữ đồ ăn lớn. Như người ta vẫn nói, hôn nhân về bản chất là một cuộc đầu tư có lời. Ở một mức độ nào đó, hôn nhân là canh bạc lớn nhất đời người, nhưng thật không khôn ngoan khi ai đó dám đánh cược cả cuộc đời vào một người khác, mong họ sẽ ở bên và đối xử tốt với bạn cả đời.

Bản chất của một cuộc hôn nhân - Ảnh 2.

(Ảnh sưu tầm)

Một số cô gái xung quanh tôi đã từ bỏ con đường sự nghiệp của mình để kết hôn, mong rằng sự hy sinh đó sẽ đánh đổi được sự quan tâm và yêu thương từ người ấy, nhưng kết quả lại phản tác dụng. Một tờ giấy đăng ký kết hôn không thể ràng buộc mối quan hệ cả đời, nó không giống một tấm bằng tốt nghiệp khoá học mà giống giấy báo nhập học hơn. Ai biết được bạn có thể tốt nghiệp hay không khi vừa mới được vào trường. Vậy nên, bản chất của hôn nhân là một bản hợp đồng có thể bị xé bỏ bất cứ lúc nào.

3.

Một người chị đại học của tôi nói về hôn nhân, cô ấy thường than thở rằng nếu không có cuộc hôn nhân này, cô sẽ không biết rằng cuộc sống thực sự rất tồi tệ.

Cách đây 2 năm, cô ấy lấy chồng năm 32 tuổi. Trong mắt tôi, cô ấy là một người phụ nữ đặc biệt, học thức cao, năng lực vững vàng, độc lập tài chính, tính cách tốt nhưng lại chưa lập gia đình mà chớp nhoáng đã 30. Mọi người đều khuyên cô đừng nên kén chọn, nhưng cô ấy thề rằng phải gặp được người mình yêu mới kết hôn, tuy cố chấp nhưng cuộc hôn nhân của chị ấy lại là kết quả của một buổi hẹn hò mù quáng.

Tôi cảm thấy cô ấy đã thỏa hiệp chỉ vì sợ người lớn tuổi chỉ trích, nên cô ấy túm ngay người được người nhà cho rằng phù hợp nhất để kết hôn. Cô ấy chỉ biết than rằng không muốn lãng phí thêm thời gian để tìm kiếm tình yêu đích thực nữa. Còn rất nhiều ước mơ chưa được thực hiện, nên sẽ phải có những giấc mơ được đặt dấu chấm lửng. Không ai biết tình yêu đích thực là thế nào, cũng như không ai biết đâu mới là người phù hợp với mình. Đánh bạc trong một cuộc hôn nhân chính là khi bạn không biết mình yêu họ đến mức nào, anh ta đứng trước mặt và để bạn đưa ra lựa chọn.

Bản chất của một cuộc hôn nhân - Ảnh 3.

(Ảnh sưu tầm)

Kết hôn quan trọng như đầu tư, cả thời điểm và mục tiêu cũng quan trọng không kém. Cô gái ngày ấy đã thoát khỏi sự thúc ép của bố mẹ và ánh mắt thiếu thiện cảm của những người xung quanh, trở lại với vẻ ngoài đầy sức sống. Nhìn những thay đổi của cô ấy, tôi bắt đầu hiểu những gì cô ấy nói. Cái giá phải trả cho một cuộc hôn nhân rất cao, không phải vì áp lực bên ngoài và chính từ sâu thẳm trái tim. Chúng tôi đều tin rằng cuộc sống không có hôn nhân là không trọn vẹn.

Người xưa nói: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", đó chẳng phải ý nghĩa thực sự của cuộc hôn nhân hay sao? Một cuộc hôn nhân tốt đẹp sẽ trở thành nguồn năng lượng, hai người động viên lẫn nhau để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn. Hôn nhân là một chỗ đầu tư đáng để thực hiện một lần trong đời. Người càng lý trí thì hôn nhân càng hạnh phúc, vì hiểu bản chất của hôn nhân nên họ sẽ không quá phụ thuộc vào nó mà nâng cao khả năng tự hoàn thiện bản thân.

Những người không hạnh phúc sẽ nói rằng: "Kết hôn ấy, lấy ai cũng giống nhau mà thôi". Nhưng những ai hiểu rõ về hôn nhân đều biết rằng cuộc hôn nhân chất lượng cao sẽ giúp bạn vượt qua mọi thứ một cách phi thường, một cuộc hôn nhân chất lượng thấp sẽ khiến bạn ngày càng chìm sâu vào vũng bùn.

Nguồn: Tổng hợp