Internet thuộc hàng chậm nhất thế giới nhưng người Việt vẫn dùng gần 7 giờ lướt mạng mỗi ngày

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/02/2017

Kết luận này được rút ra từ một báo cáo về Internet trên phạm vi toàn cầu của We Are Social và Hootsuite.

Tim Berners-Lee mới chỉ tạo ra World Wide Web được 25 năm nhưng chỉ cần khoảng thời gian chưa hẳn quá dài này cũng là đủ để Internet trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của rất nhiều người. Báo cáo Digital in 2017 Global Overview của We Are Social, Hootsuite hợp tác cùng một số đơn vị khác thực hiện và công bố tiếp tục khẳng định điều này. Theo đó, hiện nay số người dùng Internet trên phạm vi toàn thế giới đã chạm ngưỡng 50% dân số toàn cầu (cụ thể, 3,773 tỷ người), trong đó số người dùng năng động trên mạng xã hội cũng đã đạt đến con số 2,789 tỷ người. Bên cạnh các con số nói trên, báo cáo này cũng cho thấy nhiều sự thật thú vị về hoạt động Internet tại Việt Nam.

Internet thuộc hàng chậm nhất thế giới nhưng người Việt vẫn dùng gần 7 giờ lướt mạng mỗi ngày - Ảnh 1.

Hàn Quốc là nơi có tốc độ kết nối Internet "chất" nhất thế giới...

Internet thuộc hàng chậm nhất thế giới nhưng người Việt vẫn dùng gần 7 giờ lướt mạng mỗi ngày - Ảnh 2.

... tuy nhiên kết nối qua di động thì Anh mới là nhà vô địch.

Về tốc độ kết nối Internet, thống kê trung bình vào quý III năm 2016, tốc độ kết nối Internet tại Việt Nam đạt 6,3 mbps, xếp trong top cuối các quốc gia/ vùng lãnh thổ được nhắc đến trong báo cáo. Con số này bằng tốc độ kết nối trung bình toàn cầu. Trung Quốc (5,7 mbps), Brazil (5,5 mbps) và Ấn Độ (4,1 mbps) là một số quốc gia có thành tích tệ hơn Việt Nam. Liên quan đến tốc độ kết nối trên di động, kết quả trung bình của Việt Nam chỉ đạt 3,4 mbps, con số này chỉ giúp chất lượng kết nối tại Việt Nam xếp trên Nigieria (3,1 mbps) và Arentina (3,0 mbps).

Internet thuộc hàng chậm nhất thế giới nhưng người Việt vẫn dùng gần 7 giờ lướt mạng mỗi ngày - Ảnh 3.

Thời gian sử dụng Internet trên desktop và di động của một số quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mặc dù mạng chậm nhưng người dùng Việt vẫn khá nhiệt tình "lướt Internet" với kết quả trung bình đo được đạt 4 giờ 19 phút sử dụng Internet trên desktop và 2 giờ 33 phút sử dụng Internet trên di động. 2 giờ 39 phút là lượng thời gian người dùng Việt Nam sử dụng mạng xã hội mỗi ngày. Cũng theo báo cáo nói trên, cứ 100 người Việt Nam thì có 48 người đã sử dụng mạng xã hội. Đáng chú ý, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là nơi có tỷ lệ người dùng mạng xã hội lớn nhất trên thế giới, đạt đến 99%.

(Tổng hợp)