Hy hữu: Trọng tài Việt Nam rút thẻ đỏ nhầm cầu thủ bị phạm lỗi ở giải chuyên nghiệp

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 11:40 28/04/2019

Trọng tài Đặng Đức Toàn là nhân vật chính của sự việc trong trận đấu thuộc vòng 4 Giải hạng Nhất 2019 giữa CLB Cần Thơ và Phù Đổng FC.

Phút 87, hậu vệ Hồ Nhật Cường của Phù Đổng FC phạm lỗi với Lưu Văn Hương. Thế nhưng, trọng tài Đặng Đức Toàn lại rút thẻ vàng cho Lưu Văn Hương, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ gián tiếp vì trước đó cầu thủ này đã nhận 1 thẻ vàng.

Ban huấn luyện và cầu thủ Cần Thơ phản ứng dữ dội với quyết định trên. Ngay lập tức, trọng tài Đặng Đức Toàn phải nhờ tới sự hỗ trợ từ các trợ lý. Sau một hồi trao đổi, trọng tài chính "bẻ còi", rút thẻ vàng cho Hồ Nhật Cường. Cầu thủ này sau đó phải rời sân vì đây là thẻ vàng thứ 2 của anh trong trận. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về CLB Cần Thơ.

Hy hữu: Trọng tài Việt Nam rút thẻ đỏ nhầm cầu thủ bị phạm lỗi ở giải chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Trọng tài Đặng Đức Toàn (thứ 3 từ phải sang) rút nhầm thẻ cho cầu thủ ở trận Cần Thơ - Phù Đổng tại Giải hạng Nhất 2019. Ảnh: CLB Cần Thơ.

Đây là lần thứ hai trong mùa giải, một trọng tài Việt Nam ở các giải chuyên nghiệp rút nhầm thẻ cho cầu thủ. Ở vòng 5 V.League 2019, trọng tài Trần Trung Hiếu rút thẻ đỏ cho trung vệ Trịnh Văn Lợi của Hải Phòng nhưng đồng đội của anh, Hữu Phúc mới là người phạm lỗi.

Sau đó, trọng tài này cũng phải nhờ sự tư vấn từ các trợ lý mới thay đổi quyết định. Vì sai lầm này, trọng tài Trần Trung Hiếu không được Ban trọng tài VFF mời làm nhiệm vụ các trận đấu tiếp theo vô thời hạn.

Hy hữu: Trọng tài Việt Nam rút thẻ đỏ nhầm cầu thủ bị phạm lỗi ở giải chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Trọng tài Trần Trung Hiếu cũng mắc sai lầm tương tự ở vòng 5 V.League 2019. Ảnh: Tùng Lê.

Công tác trọng tài tại các giải vô địch quốc gia, đặc biệt là V.League trong năm 2019 vẫn còn nhiều sai sót. Kể từ giai đoạn lượt về V.League năm nay, BTC giải dự kiến sử dụng VAR (trợ lý trọng tài video) ở một số trận cầu tâm điểm.