Huyền thoại Nhật Bản dẫn dắt ĐT Campuchia muốn đánh bại Việt Nam để chứng tỏ một điều

ĐÌNH ANH, Theo Trí Thức Trẻ 17:01 22/11/2018

Mới đây, trang chủ của Fox Sports Asia có bài phỏng vấn với HLV trưởng tuyển Campuchia - Keisuke Honda liên quan đến những mục tiêu, cách nhìn nhận để đưa bóng đá Campuchia hòa nhập và bắt kịp với các nền bóng đá trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Được biết đến như huyền thoại của làng bóng đá châu Á khi liên tiếp gặt hái thành công cùng với tuyển Nhật Bản, Honda gây bất ngờ với người hâm mộ khi lên nắm tuyển Campuchia trước thềm AFF Cup 2018.

Sự nghi ngờ của giới truyền thông quá rõ ràng, bởi anh vừa thi đấu tại Australia xa xôi lại vừa thực hiện công tác chỉ đạo của mình thông qua hình thức video call. Mục tiêu của cựu cầu thủ AC Milan là đưa nền bóng đá Campuchia tiệm cận, đuổi kịp các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Huyền thoại Nhật Bản dẫn dắt ĐT Campuchia muốn đánh bại Việt Nam để chứng tỏ một điều - Ảnh 1.

Tuyển Campuchia đã phần nào lấy lại sự tự tin sau chiến thắng đậm trước tuyển Lào. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Tuy vậy, hai thất bại liên tiếp trước Malaysia và Myanmar đã cho thấy bóng đá Campuchia còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Mặt khác, "quân sư quạt mo" Honda cũng vấp phải nhiều lời chỉ trích bởi anh không thể góp mặt xuyên suốt hành trình của tuyển Campuchia tại AFF Cup 2018.

Thế nhưng, chiến thắng khá thuyết phục 3-1 trước tuyển Lào đã giúp Keisuke Honda vớt vát lại phần nào niềm tin nơi người hâm mộ. Chia sẻ với Fox Sports Asia, Honda cho biết:

"Chúng tôi cần thời gian, đây mới chỉ là khởi đầu. Bóng đá Campuchia có những cầu thủ trẻ tài năng, nhưng cái thiếu ở đây chính là khâu đào tạo và điều kiện vật chất. Khác với châu Âu, người dân Campuchia không xem bóng đá là niềm đam mê, là nghề, vì vậy bây giờ tôi đang cố gắng nâng cao tiêu chuẩn của họ và thay đổi suy nghĩ của họ.

Huyền thoại Nhật Bản dẫn dắt ĐT Campuchia muốn đánh bại Việt Nam để chứng tỏ một điều - Ảnh 2.

Keisuke Honda hy vọng trận gặp Việt Nam sẽ đưa ra những giải pháp để phát triển nền bóng đá Campuchia.

Tôi tự hào về các cầu thủ nhưng tôi không muốn mọi người chỉ trích dù họ thắng hay thua. Tôi muốn cải thiện lối chơi, khâu phòng ngự và khả năng dứt điểm, bởi Camphia đã chơi tốt trong hai trận giữa Malaysia và Myanmar nhưng lại không thể có kết quả tốt".

Mặt khác, cựu tuyển thủ người Nhật Bản còn cho rằng: "Bóng đá là một quá trình, không thể vì một vài chiến thắng hay thất bại mà đánh giá năng lực của một nền bóng đá. Trận đấu với Việt Nam có thể sẽ là cơ hội cho Campuchia để cho khu vực thấy nền bóng đá của chúng tôi đã sẵn sàng".

Mặc dù giành chiến thắng trước tuyển Lào nhưng Campuchia của Keisuke Honda đã chính thức nói lời chia tay AFF Cup 2018.

Trận đấu với tuyển Việt Nam trên SVĐ Hàng Đẫy không mang nhiều ý nghĩa với đội khách, nhưng Honda vẫn hy vọng đội của anh sẽ chiến đấu bằng quyết tâm cao nhất, cũng như khẳng định "bóng đá Campuchia đang thay đổi".

Huyền thoại Nhật Bản dẫn dắt ĐT Campuchia muốn đánh bại Việt Nam để chứng tỏ một điều - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.