Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết

Banana, Theo Trí Thức Trẻ 16:45 12/02/2020

Những ngày dịch virus corona đang hoành hành như hiện tại, nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng không tránh khỏi tình trạng vắng vẻ, trong đó có thể kể đến là Đà Lạt.

Giữa tâm điểm dịch virus corona như hiện tại, chắc hẳn các tín đồ du lịch cũng chịu không ít thiệt thòi khi phải huỷ hết mọi lịch trình vui chơi, khám phá để ở nhà phòng tránh dịch. Tất cả người dân đều được khuyến cáo nên hạn chế đến những nơi đông người để tránh nguy cơ lây lan loại virus nguy hiểm này.

Giống như nhiều điểm đến nổi tiếng khác, Đà Lạt cũng trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết dù trước đó, đây là một thành phố du lịch lớn, tập trung rất đông khách tham quan mỗi ngày. Theo Tiền Phong đưa tin, Sở Văn hoá – Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết từ ngày 1/2 (nhằm mồng 8/1 âm lịch) đến hết tháng 2, khách đã hủy hơn 10.000 phòng tại các khách sạn từ 3 - 5 sao ở Lâm Đồng. Số lượng phòng bị hủy ở các khách sạn từ 1 - 2 sao, các homestay, khách sạn và nhà nghỉ bình dân khác cũng rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do du khách lo sợ bị lây nhiễm virus corona.

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Cũng như nhiều địa điểm du lịch khác trên khắp Việt Nam, Đà Lạt hiện đang trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết bởi ảnh hưởng của dịch virus corona khiến nhiều người lo sợ, huỷ bỏ lịch trình. - (Ảnh: @qnhu.vy)

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

@annguyenvietnam

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 3.

Đi du lịch mùa dịch, ngại gì đeo khẩu trang chụp hình cho an toàn! - (Ảnh: @mooniino)

Cũng theo Tiền Phong, trong hơn 1 tuần qua tỉ lệ khai thác phòng lưu trú bình quân tại các khách sạn ở trung tâm thành phố Đà Lạt (khu Hòa Bình và các tuyến phố 3/2, Lê Đại Hành, Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu,…) chỉ đạt khoảng 30%. Tại các chỗ lưu trú ở vùng ven và ngoại ô, tỉ lệ khai thác phòng còn thấp hơn, nhiều cơ sở lưu trú không đón được khách nào. Một doanh nghiệp tổ chức tour có trụ sở tại Đà Lạt cũng cho biết khoảng 70% khách quốc tế hủy tour và trong tháng này không có người đặt tour mới; lượng khách nội địa hủy tour còn nhiều hơn (lên tới 80%).

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 4.

@van.059

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 5.

@jacky_lalaland

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 6.

@desmond_evol

Nếu có dịp lên Đà Lạt gần đây, chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên khi dạo một vòng quanh các tuyến đường trung tâm đều thấy xe cộ thưa thớt hơn hẳn. Nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Thung Lũng Tình Yêu, Đường hầm đất sét, Thác Datanla, Quảng trường Lâm Viên hay các khu vực quán xá trước kia thường tập trung đông người, nay đều trở nên "vắng tanh như chùa bà đanh".

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 7.

Từ sáng 10/2, nhà thờ Con Gà nổi tiếng tại Đà Lạt cũng chính thức tạm dừng đón khách tham quan để phòng chống dịch virus corona. - (Ảnh: @spsaw)

Quảng trường Lâm Viên là địa điểm thường ngày có rất đông khách du lịch ghé thăm, trong đó đa số là khách đoàn, nay cũng trở nên thưa thớt hơn hẳn. - (Ảnh: @zyyngaooo, @nhungluong.0712, @buithikimngoc, @glinh)

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 9.

Cảnh vắng vẻ lạ thường tại đồi chè Cầu Đất được chụp vào ngày hôm qua. - (Ảnh: @mthu.239)

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 10.

Ga Đà Lạt thường ngày luôn là điểm đến rất đông du khách tham quan. - (Ảnh: @poom_rung)

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 11.

Chợ Đà Lạt nơi có góc sống ảo "tiểu Hong Kong" quen thuộc với giới trẻ. - (Ảnh: @vu.manh)

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 12.

KDL Thung Lũng Tình Yêu một ngày đầu tháng 2 trở nên khá vắng bóng khách du lịch. - (Ảnh: @anhvann_guyen)

Báo Tiền Phong đưa tin, bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết hiện Lâm Đồng chưa có trường hợp nào mắc bệnh do virus corona gây ra nhưng ngành du lịch của Đà Lạt - Lâm Đồng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề và đang phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất trong hàng chục năm nay. Thời gian này, tỉnh cũng không tổ chức các lễ hội và đồng thời siết chặt hơn các hoạt động về vũ trường, karaoke nơi tập trung đông người.

Hơn 10.000 phòng lưu trú tại Đà Lạt bị khách huỷ vì lo sợ dịch virus corona, cả thành phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết - Ảnh 13.