Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ

Nguyên Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 00:14 03/11/2019

Nhiều sao Việt nổi tiếng lâu năm trong showbiz như Hà Tăng, hoa hậu Đặng Thu Thảo hay nhạc sĩ Thanh Bùi đều có một gia đình hạnh phúc bên người chồng người vợ kín tiếng. Có lẽ chính vì thế mà khi biết về trình độ học vấn cùng những bằng cấp "siêu khủng" của những chàng rể nàng dâu bí ẩn này nhiều người không khỏi trầm trồ.

Louis Nguyễn - Chồng ái nữ Hà Tăng

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 1.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn tại một sự kiện.

Không chỉ là con trai trong một gia tộc giàu có, chồng của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn còn khiến công chúng phải xuýt xoa ngưỡng mộ khi biết thành tích học tập cực khủng của mình.

Louis sinh ra và trưởng thành tại thủ đô Philippines, Manila với cái tên Việt là Nguyễn Quốc Khánh. Anh chàng từng đỗ vào ba trường đại học danh giá bậc nhất đất nước này. Sau khi tốt nghiệp, Louis sang Mỹ học lên cao học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Georgetown (Washington DC, Mỹ). Bên cạnh đó, anh còn biết nói tới 4 thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, Philippines và Việt Nam.

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 2.

Trước khi về nước nối nghiệp, Louis đã thử thách bản thân tại công ty Công ty DFS thuộc Tập đoàn Louis Vuin Moet Hennessy - tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất những sản phẩm hàng hiệu xa xỉ. Một thời gian, Louis lại đảm nhận nhận vai trò quản lý và điều hành nhiều công ty thành viên thuộc tập đoàn IPP (tập đoàn phân phối độc quyền các sản phẩm thời trang hàng hiệu nổi tiếng toàn cầu).

Trong thời gian "thử lửa" này, Louis đã chứng tỏ bản thân không chỉ là "cậu ấm" trong gia đình giàu có mà còn là một doanh nhân tài năng. Liên tục làm việc tại những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới đã giúp Louis Nguyễn dày dặn trên thương trường. Sau khi về nước và kết hôn, vợ chồng Louis Nguyễn - Hà Tăng đã cùng nhau hỗ trợ công việc kinh doanh của gia tộc thêm phần lớn mạnh và phát triển không ngừng.

Doanh nhân Đức Hải - chồng Jennifer Phạm

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 3.

Vợ chồng Jennifer Phạm.

Trước khi được nhiều người biết đến vì là chồng của Jennifer Phạm, Đức Hải đã là một nhân vật "khét tiếng" trong giới doanh nhân trong nước và cả khu vực cả từ tài năng kinh doanh lẫn gia thế khủng của mình.

Anh là con trai cả của bà Trương Thị Thanh Thanh – một trong những nhà sáng lập Tập đoàn FPT đồng thời là cháu ruột của ông cậu Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT được biết đến với danh hiệu "Người mở màn cho các thế hệ đại gia Việt". Tuy là "đại thiếu gia" trong gia đình quyền lực và giàu có bậc nhất nhưng Đức Hải luôn có tư tưởng độc lập, thích tự khẳng định bản thân và không muốn dựa dẫm vào điều kiện sẵn có.

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 4.

Thời phổ thông, Đức Hải là học sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong - ngôi trường danh tiếng của TP Hồ Chí Minh. Anh còn thi đỗ cả ba trường đại học hàng đầu: Luật, Kinh Tế, Bách Khoa với số điểm cao chót vót. Cuối cùng anh chọn trở thành một kỹ sư điện tử viễn thông của trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, Đức Hải tham gia ngay vào công việc kinh doanh, góp phần cùng FPT đưa một thương hiệu điện thoại nổi tiếng phát triển ở Việt Nam.

Dạ Thảo – Vợ Quyền Linh

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 5.

Vợ chồng Quyền Linh hạnh phúc bên hai cô con gái.

Vợ Quyền Linh tên đầy đủ là Nguyễn Dạ Thảo, chị là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái và một em trai. Gia đình Thảo tuy nghèo khó nhưng lại rất có nề nếp, gia giáo.

Kết thúc những năm học cấp 3, một mình chị đã vào Sài Gòn học đại học và phải bươn chải bằng nhiều nghề khác nhau để lấy tiền ăn học. Không những tự nuôi mình, chị Thảo còn phụ giúp cha mẹ nuôi hai em ăn học. Sau khi tốt nghiệp có được hai tấm bằng đại học trong tay, Thảo quyết tâm tìm cách làm giàu.

Vào những năm 2000, Dạ Thảo đã được một công ty kinh doanh văn phòng phẩm của Hàn Quốc trả mức lương 1000 USD/tháng – con số mơ ước của rất nhiều người thời đó.

Bằng con mắt nhạy bén, chị đã tư vấn chủ khai thác thêm mặt hàng thời trang Hàn Quốc, một lĩnh vực đang hiếm và hot tại thị trường Việt Nam lúc ấy. Chị được giao phụ trách luôn mảng này và đã làm rất thành công. Vì muốn học thêm một ngoại ngữ nữa, chị đã xin nghỉ làm.

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 6.

Dạ Thảo nổi tiếng bản lĩnh ngay từ khi còn là sinh viên.

Sau đó một thời gian, nhìn thấy tiềm năng của thời trang Hàn Quốc vẫn còn đang bỏ ngỏ, một mình chị đứng ra kinh doanh riêng mặt hàng này với mạng lưới cửa hàng rộng khắp cả nước. Chị đã rất thành công và cô gái năm nào tay trắng vào Sài Gòn đi học đã có ngày trở thành doanh nhân thành đạt.

Trương Huệ Vân – Vợ Thanh Bùi

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 7.

Trương Huệ Vân sinh năm 1988, từng tốt nghiệp loại giỏi Đại học RMIT. Huệ Vân là người Việt gốc Hoa nhưng gương mặt lại có nét lai Tây bởi mẹ cô là người Việt lai Ấn nên trông xinh xắn, hiện đại như một "hot girl". Không những thế nữ doanh nhân trẻ này còn được biết đến với việc thông thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau như Việt, Anh, Hoa,...

Xinh đẹp, thông minh và giỏi giang, Trương Huệ Vân quyết định kết hôn với ca sĩ Thanh Bùi khi cô chỉ 25 tuổi. Nhiều khán giả không ngớt khen ngợi đôi tân lang, tân nương là cặp "trai tài, gái sắc" và chúc phúc cho họ khi thông tin họ trở thành vợ chồng chính thức được xác nhận.

Hiện tại ở tuổi 31, Trương Huệ Vân là một doanh nhân thành đạt, một bà chủ quyền uy có thể "thét ra lửa", điều hành chuỗi khách sạn, nhà hàng, nghỉ dưỡng của gia đình. Nhưng về tới nhà, cô chỉ là người phụ nữ của Thanh Bùi, là mẹ của các con anh, là một "cơn bão dịu dàng" với sự nhẫn nại hiếm có.

Nguyễn Trung Tín - Chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 8.

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chính thức kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017. Thay vì mặn mà hoạt động nghệ thuật trong showbiz, Thu Thảo gây bất ngờ khi quyết định ổn định cuộc sống gia đình. Bởi là chồng của người nổi tiếng nên Trung Tín luôn gây tò mò với nhiều người.

Khi tìm hiểu, công chúng mới sửng sốt bên cạnh các mác là công tử "giàu từ trứng nước", chồng hoa hậu Thu Thảo còn có thành tích học tập và hoạt động kinh doanh cực "khủng". Thậm chí sau đó nhiều người không khỏi tặc lưỡi khi cho rằng: "Thu Thảo yêu chàng trai này là đúng rồi".

Nguyễn Trung Tín sinh năm 1987. Anh tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu ở trường đại học Melbourne tại Úc năm 2011. Trung Tín về nước để hoạt động kinh doanh sau khi ra trường. Dù mới 28 tuổi nhưng anh đã là Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy và nắm trong tay nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ. Năm 2014, Trung Tín lọt vào top 30 người trẻ thành đạt bởi tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 9.

Nguyễn Trung Tín là một doanh nhân thành đạt với thành tích học tập cực khủng.

Trước đó, khi mới tập tành kinh doanh, Trung Tín từng vay bố mẹ 8 tỷ đồng để lập nghiệp. Và chỉ sau hơn 1 năm, anh chàng đã đủ khả năng trả hết số tiền đi vay cả gốc lẫn lãi. Không chỉ vậy, Trung Tín còn trả cho bố mẹ nửa triệu USD chi phí cho cấp thời còn là sinh viên. Những việc làm này càng khẳng định khả năng tự lập của doanh nhân trẻ tuổi này.

Thủy Tiên - Vợ Đan Trường

Học vấn khủng của loạt dâu rể showbiz Việt: Toàn doanh nhân thành đạt tốt nghiệp loại giỏi, thạo 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 10.

Vợ của Đan Trường, Thủy Tiên dù không sinh ra trong giàu có nhưng cô được biết đến là một doanh nhân thành đạt trên đất Mỹ. Đặc biệt cô là một trong ít người phụ nữ giỏi giang đi lên bằng chính sức mình. Cô có bằng cử nhân ngành Marketing và Kinh doanh quốc tế của Đại học San Jose. Sau khi tốt nghiệp, Thủy Tiên làm cố vấn cho một tập đoàn tài chính thế giới.

Cô cũng có kinh nghiệm trong ngành giải trí khi có 7 năm làm phát thanh viên và sản xuất chương trình cho đài Bay Area, San Francisco. Cuối năm 2009, cô thành lập Công ty tư vấn tài chính MFas ở Mỹ và hoạt động cho đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, cô còn làm người hoạt động khá tích cực trong các hoạt động xã hội và làm từ thiện.