Trung Quốc: Bị bạn bắt nạt, học sinh tiểu học nhảy lầu tự tử

Nobita, Theo Trí Thức Trẻ 10:10 16/05/2012

Hiện Giả Minh đang được điều trị tại bệnh viện, lá lách bị dập nát phải cắt đi 1/3, tay trái của em cũng bị gãy nát, sức khỏe bị ảnh hưởng khá nặng.

Chuyện đau lòng này xảy ra tại 1 trường tiểu học thuộc Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều 10/5 vừa rồi. Sau khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Giả Minh - nam sinh lớp 5/8 của trường tiểu học ở thị trấn Trường An đã bước tới chiếc cửa sổ đầu tiên trong lớp học ở tầng 4, rồi nhảy từ độ cao 20m xuống đất. Sự việc khiến các thầy, trò trong trường vô cùng bàng hoàng, lập tức gọi xe cấp cứu. Hiện Giả Minh đang được điều trị tại bệnh viện, lá lách bị dập nát phải cắt đi 1/3, tay trái của em cũng bị gãy nát, sức khỏe bị ảnh hưởng khá nặng.

Chị Trương - mẹ Giả Minh cho biết, con chị vốn không phải là đứa trẻ học giỏi, thích chơi điện tử, nhà chị thường có nhiều đứa trẻ bạn của Giả Minh tới chơi điện tử cùng. Nhà kinh doanh buôn bán, nên bố của Giả Minh hầu hết là không có thời gian chăm sóc quản lý con, mà cũng không thể quản lý nổi, nên cũng không hi vọng gì vào tiền đồ của con lắm, học giỏi hay không giỏi cũng không quan trọng. Vì vậy chị Trương cho rằng chuyện Giả Minh tự tử không hề liên quan gì tới áp lực từ phía gia đình cả.


Giả Minh đang nằm điều trị tại bệnh viện

Đến ngày 11/5, Giả Minh đã tiết lộ nguyên nhân tự tử: "Có mấy bạn nam trong lớp, cứ tan học là vô duyên vô cớ đến đánh em. Tuy ra tay không nặng, nhưng thường xuyên làm như vậy, nên em chán lắm!". Giả Minh cho rằng vì mình học không giỏi, nên mới bị bạn bắt nạt như vậy. Chuyện bị bạn bắt nạt, Giả Minh chưa từng kể lại với gia đình hay nhà trường. "Chiều qua lúc tan học, các bạn ấy lại đến đánh con, con chịu không nổi nữa, nên đã nhảy lầu". Rồi Giả Minh đọc chi tiết tên của những đứa trẻ đã đánh em. 

Ngôi trường mà Giả Minh đang theo học là 1 trường dân lập có quy mô tương đối lớn. Lớp của Giả Minh có khoảng 50 học sinh. Hiệu trưởng của trường cho biết, lúc xảy ra vụ tự tử, hầu hết học sinh đã lên xe của trường để đi về nhà, nhưng vẫn còn khoảng 20 em ở lại trong lớp, nên đã chứng kiến toàn bộ vụ việc.  

Sau khi vụ tự tử xảy ra, nhà trường đã dốc toàn lực nhờ bác sĩ cứu chữa cho Giả Minh, đồng thời cũng tập trung tới những em học sinh đã chứng kiến vụ việc. Nhà trường cho biết sẽ mời chuyên gia tâm lý tới nói chuyện, giải tỏa áp lực tinh thần cho các em. Đồng thời cho lắp lưới an toàn phía ngoài các cửa sổ phòng học, đảm bảo an toàn cho các học sinh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày