Thí sinh thi Sử lác đác rời khỏi trường thi

Siêu đội cá chép 2014, Theo Trí Thức Trẻ 18:44 02/06/2014

Môn Sử chiều nay tại các hội đồng thi đều rất vắng vẻ, nhưng rất may là theo nhận xét của các bạn thí sinh thì đề khá dễ và hoàn thành một cách suôn sẻ.

Đề thi Sử chiều nay lại một lần nữa có một câu hỏi liên quan đến tình hình Biển Đông, và đã tạo được rất nhiều sự hứng thú đối với các thí sinh. Cụ thể câu hỏi có nội dung: "Trình bày những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc. Tại sao Liên Hợp Quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay".

Theo nhận xét của đại đa số các thí sinh tham gia thi Sử chiều nay phản ánh đề rất hay và khá dễ. Tất cả chỉ cần học thuộc và chịu khó nắm bắt, theo dõi tin tức thời sự là ổn.

Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Chiều nay thời tiết tại Sài Gòn khá xấu, ngay khi kết thúc môn Vật Lý thì trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, làm buổi thi môn Sử đã vắng lại càng trông buồn hơn.

Tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chỉ có duy nhất 2 thí sinh, 1 nam và 1 nữ, đó chính là: Bảo Anh và Quế Trân - cả hai cùng là học sinh lớp 12A11. Đúng 5h30 cả hai thí sinh rời trường thi, khiến khá nhiều phụ huynh của những lớp học thêm đứng gần đó ngạc nhiên vì lần đầu thấy cả trường thi chỉ có 2 thí sinh.

"Vì cả trường chỉ có 2 tụi em, nên lúc đầu cũng run và hồi hộp lắm. Thấy thầy cô cứ đi đi, lại lại, mình ngồi thi mà sốt hết cả ruột. Nhưng một hồi thì thấy nhờ yên tĩnh vậy mà tập trung hơn, có không gian suy nghĩ chứ không áp lực như ban đầu" - Bảo Anh cho biết.

Thí sinh thi Sử lác đác rời khỏi trường thi  1
Hai thí sinh tại hội đồng thi trường Nguyễn Thị Minh Khai vui vẻ bước ra khỏi trường thi

Thí sinh thi Sử lác đác rời khỏi trường thi  2

Thí sinh thi Sử lác đác rời khỏi trường thi  3
Bảo Anh và Quế Trân hào hứng chia sẻ cảm xúc với báo chí.

Thí sinh thi Sử lác đác rời khỏi trường thi  4

Về đề thi Sử năm nay cả hai đều cho biết là khá dễ, "do trước đó tụi em học ở nhà đầy đủ hết cả, học không bỏ phần nào, nên ra khi đọc đề không cảm thấy bỡ ngỡ".

Chia sẻ về lý do vì sao quyết định chọn thi Sử, cả hai chia sẻ: "Theo tụi em nghĩ thì là do nhu cầu của mỗi người thôi, nhu cầu về cá nhân hoặc do muốn thi vào các trường đại học bắt buộc phải có môn Sử. Ngoài ra đối với hai đứa tụi em môn Sử là sở trường, là sở thích, nên không lý do gì mà cả hai lại chọn môn khác cả. Hơn nữa ở lớp giáo viên của tụi em dạy hay lắm, giọng nói cứ hùng hồn, tạo cảm hứng cho cả hai được học nhiều hơn, thích thú hơn, nên quá trình học tại lớp lẫn ôn tập đối với tụi em chẳng khó khăn cho lắm".

Mẹ của Bảo Anh cũng chia sẻ khi biết con trai của mình chọn thi Sử: "Hồi đầu cô biết nó chọn thì không lo lắm, nhưng khi biết cả trường chỉ có 2 đứa thi thì cô lo quá trời. Nhưng con nó thích và muốn thì cô cũng không có ý kiến gì, miễn cháu cảm thấy thi tốt là được".

Thí sinh thi Sử lác đác rời khỏi trường thi  5

Theo phán đoán của Bảo Anh và Quế Trân thì cả hai đều làm được trên 90%, cả hai cũng rất tự tin cho kết quả môn Sử lần này của mình.

Tại hội đồng thi trường THPT Quang Trung - Hà Nội

Tại trường thi này chỉ có 1 thí sinh duy nhất tên là Khánh Linh. Tuy nhiên vì có khá nhiều phóng viên đến hỏi thăm tình hình của thí sinh đặc biệt này, và ngày mai thí sinh vẫn phải tiếp tục cho môn thi thứ 3, chính vì vậy thí sinh nhanh chóng rời hội đồng thi không trả lời phỏng vấn.

Vì hội đồng thi có 1 thí sinh, nên phụ huynh của Khánh Linh được đặc cách đi xe vào tận sân trường đón.

Nhiều phóng viên đứng chờ để được biết tình hình của cô bạn Khánh Linh.




Bố của Khánh Linh đã vào đến tận phòng thi để đón con 




Có vẻ như Khánh Linh làm khá tốt bài thi của mình, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười cho biết điều đó.