Teen 12 ơi đừng sợ chọn trường nữa nhé

T.H, Theo 00:00 10/04/2011

"Biết người biết ta là kẻ mạnh" vì thế đôi khi các bạn phải hết sức cẩn thận khi chọn trường. Tuy nhiên bây giờ có thể dễ dàng hơn vì các bạn đã có... bí quyết rồi nhá!!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Đôi khi chuyện chọn trường thật sự là rất khó nói, học lực khá nhưng không biết chọn trường vẫn có thể không đậu, nhưng có bạn thành tích trên lớp không khá gì mấy nhưng lại có thể đậu vào ĐH một cách ngon lành. Bởi thế tất cả đều phụ thuộc vào cách chọn và dựa vào thành tích của bản thân.

Có trường hợp là bạn ấy thi trượt đại học 2 lần mà chỉ chọn trường điểm chuẩn thấp, đi làm hồ sơ thì gặp thầy giáo cũ, thầy động viên làm thêm một bộ hồ sơ khác vào trường vốn là sở thích của bạn. Sau thời gian ôn tập bạn tin tưởng vào sức học của mình và đã thi đậu vào trường có ngành mà mình yêu mến, sau này gặp nhau bạn ấy cứ nhắc lại bước ngoặt cuộc đời của mình cho mọi người nghe.

Tuổi teen nhiều khi ”ăn chưa no lo chưa tới”, vì vậy cứ chọn nghề theo phong trào mà không biết nghề đó có phù hợp với bản thân và gia đình mình hay không, đến khi nhập học rồi mới vỡ mộng. Vì vậy để chọn được nghề mình yêu thích teen nhà mình có thể tham khảo và làm các bước như sau:

1. Sự tư vấn người thân, những người quen biết đang làm các nghề mà bạn yêu thích hay vẫn còn đang lưỡng lự .

2. Tìm hiểu cơ hội việc làm, thăng tiến nghề nghiệp mà mình thích.

3. Tìm hiểu trường dạy nghề đó, nơi học tập đào tạo có phù hợp điều kiện địa lý, tài chính của gia đình mình không?


4. Thông qua thống kê tuyển sinh để biết điểm chuẩn ba năm gần nhất, từ đó lượng sức mình chọn trường cho phù hợp. Dự đoán kết quả điểm thi đại học có thể tham khảo công thức tính như sau:


Điểm sơ kết kì 1 lớp 12 của 3 môn khối thi

Công thức tham khảo

Dưới 7

Tổng 3 môn.2: 3,3

Từ 7, đến 8

Tổng 3 môn.2:3

Từ 8, đến 9.5

Tổng 3 môn.2: 2.4

Từ 9.5 đến 10

Tổng 3 môn.2 : 2.2

5. Do đề thi và kiểm tra của trường phổ thông hiện nay có mức độ sàng lọc cao, vì vậy phải chọn trường có yêu cầu về đầu vào cho phù hợp năng lực của mình, ”biết người biết ta là kẻ mạnh”.

6. Tuy nhiên trượt đại học còn có cơ hội học cao đẳng, học nghề mà mình yêu thích. Sau đó phấn đấu học đại học liên thông, từ xa, tại chức. Miễn là mình không từ bỏ ước mơ học đại học sớm. Nếu còn băn khoăn thì bạn nên làm thêm bộ hồ sơ dự phòng, biết đâu khi suy nghĩ lại thì nó lại là bộ hồ sơ chính.

Người giàu nhất không phải là người học vị cao nhất. Vì vậy bạn hãy lựa chọn trường, chọn nghề sao cho mình sau này đừng hối hận.

Chúc các bạn lựa chọn được đúng ngành, đúng nghề và thành công!