Sau giờ học, bạn thường "vi vu" đi đâu

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 17/10/2012

Sang quán trà sữa ngồi "chém gió" với đám bạn, hay lê la sang tiệm net ngồi chơi game!?

Sau những tiết học căng thẳng, phải đối mặt với những áp lực từ chuyện bài vở, thi cử... hay đơn giản là chuyện không được “tự do” như ở bên ngoài. Giờ phút tan học là giờ phút được mong đợi với nhiều teen.

Teen mình có rất nhiều thói quen tích cực

Có thể dễ dàng hiểu là như vậy, khi cứ mỗi khi buổi học kết thúc, sẽ là thời gian để các teen chăm chỉ, nán lại hỏi thầy cô giáo hoặc hỏi nhau về bài tập hoặc những chỗ còn thắc mắc. 

Nổi tiếng là mọt sách của lớp, T  teen trường Nguyễn Tất Thành) khi hết giờ, bạn lại tranh thủ mang bài tập hoặc những thắc mắc ra hỏi thầy cô giáo, hoặc các bạn học giỏi hơn. “Mình không ngại về muộn hơn các bạn, mình chỉ ngại khi còn nhiều chỗ thắc mắc mà chưa được giải đáp thôi” - T chia sẻ.

Sau giờ học, bạn thường "vi vu" đi đâu
Nhiều bạn vừa tan học là sẽ chuẩn bị cho lớp học thêm. (Ảnh minh họa)

Tan học cũng là thời gian các teen túm tụm lại, cùng nhau trò chuyện về chuyện học hành, và hoặc rủ nhau đi học nhóm, đi học thêm. Có tới 60% teen cho biết thích học nhóm và ghét việc học riêng 1 mình ở nhà. Thế nên teen có thói quen rủ bạn bè cũng học tập hay vui chơi chung cũng là chuyện dễ hiểu và thường thấy. 

Việc đi học thêm sau giờ học là chuyện thường thấy ở rất nhiều các bạn teen. Sau giờ tan học H (học sinh trường THPT PĐP) lại tất tả đi đến các lớp học thêm: “Mình chọn đi học cả 5 môn chính vào buổi tối nên tan học là mình phải đi ngay kẻo tắc đường. Thời gian học thêm vào khoảng 6h nên mình chỉ có thể ăn tạm bánh mì thôi” - H cười.

Và cũng có không ít những thói quen xấu

Việc ở trong lớp 5 tiết học, không được bàn tán, kể lể với bạn bè trong khi bản thân đang có “trăm ngàn tâm sự” đã gây tâm lý vô cùng ức chế với nhiều teen có sở thích buôn chuyện. Hết giờ sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để các teen túm năm tụm ba kể lể, bình luận một cách vô thưởng vô phạt về những vấn đề như  thầy cô, trường lớp, hay đơn giản là bộ đồ mới, kiểu tóc mới của bạn bè. Kể cả những chuyện “chướng tai gai mắt” khi chưa rõ sự tình cũng được các teen cũng đua nhau kể lể. 

H (học sinh lớp 10 THPT ST) chia sẻ: “Mình có một nhóm bạn thân 6 người, vì ở trong lớp không được ngồi gần nhau, nên cứ tan học, chúng mình sẽ cùng đi về, trò chuyện vui vẻ, và cả nhiều chuyện riêng tư nữa, cho đến khi về đến nhà từng đứa một.”

Sau giờ học, bạn thường "vi vu" đi đâu

Sau giờ học, bạn thường "vi vu" đi đâu

Những hàng quán với đồ ăn, đồ uống hấp luôn hấp dẫn các teen sau giờ học, nên mỗi khi bước ra đến cổng trường, rất nhiều teen đã sà vào các hàng quán, tụ tập, và “chém gió”. Bác K – đã có nhiều năm bán hàng ở cổng 1 trường THPT tâm sự: “Mỗi khi tan học, rất nhiều học sinh không về ngay mà nán lại ở quán của tôi rất lâu rồi mới chịu về.” Khi được hỏi về ngôn ngữ mà các bạn teen nói với nhau trong các hàng quán, bác K nhăn mặt: “Hoặc là chửi thề rất nhiều, hoặc là nhiều từ lóng mà tôi không hiểu”.

Có thể hiểu đây là thói quen và sở thích của các teen khi cứ tan học là chúng ta có thể dễ dàng thấy được bóng áo trắng đổ dài trên từng quãng đường rồi lại “mắc” lại ở nhiều tụ điểm như quán trà chanh, trà sữa, ốc nóng hay nem chua rán...

Thanh (17 tuổi) chia sẻ: “Tan học về là thời điểm chúng mình rất đói, biết là về nhà sẽ có cơm ăn, nhưng vẫn muốn đi ăn ở ngoài quán, vì lúc đó có bạn bè, sẽ vui hơn.”

Còn nhiều teen boy thì xem thời điểm tan học là thời điểm “vàng” để vào các quán game. “Mình chơi game nhiều nên cũng có vị trí ở trong bang hội, cứ tan học bạn bè lại hẹn nhau ở quán game. Lâu dần thành quen khi tan học mình thường không về nhà” - Hùng (1 teen boy nghiền game) kể. Khi được hỏi về lý do về nhà muộn, đa phần các teen sẽ nói với gia đình rằng họ đi học thêm, hoặc đi sinh nhật, đi thăm thầy cô giáo ốm... bla bla

Sau giờ học, bạn thường "vi vu" đi đâu

Là 1 teen girl nhưng Thương cũng nghiền game không kém, cứ đến giờ tan học là bạn lại lao vào quán game, say mê với những trò chém giết và những cảm xúc trong thế giới ảo.

Chơi game nhiều thành quen,chuyện teen xao nhãng, sa sút việc học hành là không thể tránh khỏi.

Chắc cũng không ai có thể quên,vào thời điểm tan học rất nhiều teen còn có thói quen xả rác bừa bãi lên lớp học, sân trường, và cũng là lúc teen đợi nhau ở cổng trường để giải quyết nhiều ân oán 1 cách giang hồ, rồi quay clip bạo lực học đường gây nên những cơn sốt trên mạng và đặt ra nỗi băn khoăn cho ngành Giáo dục và những lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh khi gửi gắm con em họ đến trường.

Những hành động bình thường thôi những lặp đi lặp lại dần sẽ thành thói quen, điều quan trong là hãy chọn cho mình thói quen có ích và tích cực các teen nhé.