Nữ sinh đạt 5 điểm 10 tốt nghiệp: Học kết hợp với giải trí

Infornet, Theo 16:15 17/06/2013

Có điểm tốt nghiệp cao nhất nước (59 điểm) nhưng nữ sinh trường Quốc học Huế chia sẻ: "Em học hành cũng chưa được giỏi giang, còn phải cố gắng nhiều".

Với tổng 6 môn thi đạt 59 điểm, hiện đang là thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Ngô Bảo Ngọc, học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế đã mang lại niềm vui nhân đôi về cho gia đình và quê hương.

Môn nào cũng thích học

Bảo Ngọc sinh ra và lớn lên tại cố đô Huế. Cô gái trẻ có tính cách điển hình của người Huế là điềm tĩnh và khiêm tốn.

Với 5 điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bảo Ngọc đã chứng tỏ khả năng học giỏi, đồng đều các môn tự nhiên và xã hội. Thế nhưng, trước kết quả thi tốt nghiệp xuất sắc, Bảo Ngọc bày tỏ: “Em học hành cũng chưa được giỏi giang, còn phải cố gắng nhiều. Học lớp chuyên Anh nhưng em thực sự chưa thấy môn Anh của mình tốt lắm”.

12 năm liền Bảo Ngọc đều đạt danh hiệu HSG, những năm học cấp 2 Ngọc đoạt giải nhì văn cấp tỉnh, lên cấp 3 đoạt giải khuyến khích tiếng Anh cấp tỉnh.

Nữ sinh đạt 5 điểm 10 tốt nghiệp: Học kết hợp với giải trí 1
Nguyễn Ngô Bảo Ngọc (tay phải) chụp ảnh cùng bạn.

Chia sẻ về việc học tập, Bảo Ngọc cho biết: Thiên hướng của em là các môn xã hội. Thế nhưng em học đều, không yêu thích môn nào nhất. Ban đầu em thích học Văn, sau đó chuyển sang học tiếng Anh và nhiều khi em lại thích học Toán.

Phương pháp học tập của Ngọc được chia sẻ: "Ngay sau khi kết thúc môn học trên lớp em đã ôn lại để ghi nhớ luôn. Như vậy đến khi về nhà em chỉ cần làm bài tập và chuẩn bị bài cho ngày mai. Em cố gắng làm hết bài tập trong SGK và sách bài tập để nắm chắc kiến thức".

Vào mỗi buổi tối, Bảo Ngọc dành từ 2 đến 3 giờ đồng hồ để học nhóm cùng bạn bè bao gồm các thành viên thuộc các lớp chuyên khác nhau trong trường. Học nhóm rất thoải mái, không gây căng thẳng lại tăng vốn tích lũy cho các môn học khác.

Sinh ra trong một gia đình bố làm cán bộ quản lý khu công nghiệp, mẹ y sĩ nhưng Ngọc không theo con đường nghề nghiệp của gia đình. Trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới, Ngọc dự thi khối D vào khoa tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ Huế và khối A1 vào khoa Kinh tế, kỹ thuật và đầu tư của ĐH Kinh tế Sài Gòn.

Trong tương lai Ngọc định hướng học chuyên sâu về tiếng Anh và cố gắng đoạt học bổng đi du học.

Thích đan len, đọc truyện Hary Potter

Bảo Ngọc cho biết: "Bố mẹ em luôn thoải mái, tôn trọng sự lựa chọn trong việc học tập của con. Vì vậy, đối với tất cả các môn học, bí quyết chung duy nhất của em là: Học không đề cao thành tích, vừa học vừa chơi".

Theo Ngọc, nhìn chung các môn khối A nên tuân thủ quy tắc dễ trước, khó sau. Quy tắc này tưởng đơn giản nhưng lại rất quan trọng. Còn đối với các môn xã hội cần tạo nên hứng thú trong khi học bằng cách vừa học vừa kết hợp với việc giải trí.

"Toán học là môn của hình và số, đòi hỏi tư duy logic, có định hướng làm bài đúng. Các dạng đề bài của môn Toán học đều được ôn tập rất kỹ càng trong trường phổ thông nên cần luyện qua quá trình tự học để ghi nhớ sâu. Để có thể làm bài thi một cách hoàn hảo thì cần có một sự trình bày tốt, không thừa không thiếu. Điều này chỉ có thể có được nhờ làm nhiều đề thi và học hỏi từ bạn bè", Ngọc chia sẻ.

Nữ sinh đạt 5 điểm 10 tốt nghiệp: Học kết hợp với giải trí 2
Bảo Ngọc học đều các môn.

Bảo Ngọc bồi dưỡng tình yêu văn học bằng cách nhiều sách, truyện ngắn và tiểu thuyết vừa giải trí, vừa có thể học hỏi được văn phong của những tác giả nổi tiếng. Trong đó cô bạn thích nhất cuốn tiểu thuyết Harry Potter của nữ nhà văn nước Anh J. K. Rowling.

Đối với môn tiếng Anh, Ngọc cũng học theo phương pháp vừa học vừa chơi bằng cách xem phim song ngữ, hoặc nghe nhạc nước ngoài. Ngọc còn thường xuyên trao đổi từ mới hay cùng một người bạn, nhờ đó khả năng nghe, nói của Ngọc cũng dần hoàn thiện.

Ngoài việc học tập tốt, Bảo Ngọc còn rất khéo tay khi thích làm đồ handmade tặng bạn bè, người thân.