Những nguyên tắc khi chọn trường đại học

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 07/07/2015

Đại học là bước ngoặt quan trọng của mỗi người. Vì vậy, nhiều thí sinh và phụ huynh thường đắn đo trong việc chọn trường, chọn nghề. Đâu là nguyên tắc để phụ huynh, học sinh cân nhắc trong chọn nghề.

Hãy tham khảo một số bước dưới đây:

Bước 1: Liệt kê ngành học

- Hãy liệt kê các ngành nghề bạn biết, hứng thú và yêu thích. Sau đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

- Xác định theo các yếu tố: mức độ công việc, cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc, thu nhập, tính chất công việc, uy tín xã hội của nghề đó để làm cơ sở lựa chọn. Thí sinh có thể làm trắc nghiệm hướng nghiệp MBTI để biết nhóm ngành nghề nào phù hợp với năng lực bản thân.

Bước 2: Tìm hiểu ngành học

Từ các ngành nghề yêu thích đã liệt kê, thí sinh vạch ra lộ trình tìm hiểu các nghề dựa trện các tiêu chí như: đầu vào, đầu ra, yêu cầu ngành nghề đó đòi hỏi năng lực, tính cách gì; điều kiện lao động và nhu cầu xã hội trong tương lai ra sao. Từ đó, tìm ra các điểm chung phù hợp giữa ngành nghề và bản thân, ngành nghề nào càng có nhiều điểm chung thì đó là dấu hiệu bạn đang chọn đúng.

Bước 3: Chọn ngành

Từ những liệt kê ở trên, thí sinh cũng cần cân nhắc tính chất công việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp trước khi chọn. Bạn phải yêu thích, phải đam mê mới theo đuổi được ngành nghề lâu dài.

Bạn cũng không được bỏ qua các yếu tố: điểm chuẩn, chỉ tiêu, khối xét tuyển. học phí, địa điểm học… điều kiện kinh tế gia đình để chọn ra ngành nghề bạn yêu thích và phù hợp với năng lực bản thân nhất

Bước 4: Quyết định chọn trường

Sau khi chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân, bạn liệt kê các trường đạo tạo khối ngành đó theo tiêu chí trường công lập và cả ngoài công lập, cùng mức học phí từng trường, với thứ tự ưu tiên 1-2-3. Đối chiếu với năng lực bản thân và điều kiện địa lý, kinh tế gia đình, bạn sẽ chọn được trường.

Việc theo học đại học ở một trường công lập hay ngoài công lập không quan trọng bằng việc bạn có chọn đúng con đường phù hợp với mình để có đủ thực lực đi đến cuối cùng của lộ trình mình đặt ra, tránh không bị gãy gánh giữ đường.

Đại học Văn Hiến – Con đường tôi chọn

Hơn 17 năm xây dựng và phát triển, ĐH Văn Hiến tự hào đã và đang tạo dựng uy tín là một môi trường giáo dục hiện đại, phát triển bền vững. Với các ngành học phong phú, đa dạng ở các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật như: công nghệ thông tin, tâm lý học, xã hội học, văn học, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, piano, thanh nhạc…

Chương trình đào tạo hệ tín chỉ giúp sinh viên linh hoạt, chủ động trong việc sắp xếp lịch học, rút ngắn thời gian đào tạo và có thể lấy 2 bằng đại học. ĐH Văn Hiến cũng là trường có mức học phí thấp so với các trường đại học ngoài công lập, góp phần giải tỏa gánh nặng lo lắng tài chính cho rất nhiều sinh viên.

Anh Nguyễn Hoàng Quân - Giám đốc kinh doanh khu vực phía Nam của công ty nội thất Hoàng Anh Gia Lai- cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường ĐH Văn Hiến chia sẻ: “ĐH Văn Hiến chính là con đường tôi chọn và tôi thấy mình đã chọn đúng. Ở trường không chỉ có những bài học cứng nhắc, nặng nề lý thuyết mà chúng tôi được trải nghiệm thực tiễn, rèn luyện thông qua hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ và các hội thi ngoại ngữ và các lớp tập huấn kỹ năng mềm... Nhờ đó mà chúng tôi tự tin, năng động hơn, có cơ hội bộc lộ khả năng vượt trội của bản thân” anh chia sẻ.

Sinh viên Văn Hiến trong giờ ngoại ngữ

Năm 2015 trường đại học Văn Hiến tuyển sinh 2,500 chỉ tiêu ở 2 bậc đại học và cao đẳng với các ngành như CNTT, Quản trị kinh doanh, quản trị nhà hàng khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tâm lý học, đông phương học, ngôn ngữ anh, Việt Nam học, xã hội học, kỹ thuật công nghệ, ngữ văn, piano và thanh nhạc.

Nhà trường xét tuyển theo 2 phương thức xét tuyển học bạ THPT và theo kết quả kỳ thi quốc gia. Truy cập website http://conduongtoichon.vhu.edu.vn/dai-hoc-van-hien-tuyen-sinh-2015/ hoặc liên hệ tổng đài tư vấn 1800 1568 để biết thêm thông tin.