Ngưỡng mộ thành tích của thủ khoa ĐH KTQD

Dân Trí, Theo 09:58 20/08/2012

Với điểm học tập toàn khóa đạt 9,16/10, Mai Văn Minh trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2012.

Đó là thành tích mới nhất trong bảng thành tích “dày cộp” mà chàng sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng sở hữu.

Trò chuyện với chúng tớ, Minh cho biết cậu đang suy nghĩ về hướng đi sắp tới của mình. Chàng thủ khoa chia sẻ: “Hiện tại mình đang nghĩ là đi làm hay sẽ học tiếp để đi du học bởi hiện tại anh trai của mình đang làm việc bên Pháp rồi, nên ở Việt Nam bố mẹ chỉ có mình thôi. Điều này cũng khiến mình băn khoăn. Mình rất muốn đi du học nhưng nếu có quyết định đi thì một điều chắc chắn là học xong sẽ quay trở về Việt Nam bởi mình không muốn xa gia đình”. 

Với dự định đi du học, Minh cũng đã có những bước chuẩn bị nhất định với chứng chỉ tiếng Anh IELTS và cậu đã đạt 7.0. Tuy vậy, chàng thủ khoa khiêm tốn cho biết: “Nếu mình có quyết định sẽ đi du học sẽ còn phải học nhiều hơn nữa bởi mình còn kém lắm”.

 nguong-mo-thanh-tich-cua-thu-khoa-dh-ktqd
Với điểm học tập toàn khóa đạt 9.16/10, Mai Văn Minh trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2012.

Được biết, trong 4 năm học ĐH, Mai Văn Minh đã “tích góp” cho bản thân mình nhiều giải thưởng: giải Nhất cho sinh viên đạt thành tích trong Olympic và Nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2009 - 2010; giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2012; giành học bổng Golden Bridge năm 2009 - 2010; học bổng của công ty KPMG trao tặng.

Để đạt được thành tích như thế, Minh cho biết có hai yếu tố quan trọng đó là phải có nghị lực và tinh thần ham học hỏi. Nghị lực để tránh xa các cạm bẫy, các tệ nạn và chuyên tâm vào học hành, tinh thần học hỏi để luôn thấy mình còn yếu kém, lấy đó làm động lực để không ngừng trau dồi thêm kiến thức.

Đối với Minh, việc tự học, tự nghiên cứu là quan trọng, đồng thời phải chú ý lắng nghe lời giảng của thầy cô giáo. Song song với đó, Minh cũng chủ động học hỏi các bạn trong lớp về các môn học, các loại tài liệu ôn thi. Chàng thủ khoa tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết việc học nhóm cũng đem lại hiệu quả cao trong việc nhớ lại kiến thức đã học. Tuy nhiên cần phải giới hạn số người học nhóm trong khoảng 2-3 thành viên có cùng chí hướng, mục đích học thì mới hiệu quả.

Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, Minh còn là tích cực tham gia vào công tác Đoàn đội và đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Minh đã được trao giấy chứng nhận Đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2010, năm 2012 của Thành đoàn Hà Nội, bằng khen đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011, giấy khen danh hiệu 10 Đoàn viên sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2011 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân…