Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi

Lazi Chi, Theo Pháp luật xã hội 00:00 10/02/2014

Ngôi trường này không chỉ sở hữu danh sách dài các nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc mà hiện vẫn đang là nơi “khai sinh” ra nhiều hot girl mới nổi. Nhờ đó, sinh viên Trung Quốc vẫn ca ngợi rằng đây là ngôi trường đỉnh cao của sắc đẹp.

Học viện điện ảnh lớn nhất châu Á 

Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - Beijing Film Academy (BFA) là học viện đào tạo về lĩnh vực phim duy nhất tại Trung Quốc và cũng chính là học viện điện ảnh lớn nhất châu Á, với số lượng hiện nay gồm trên 260 giảng viên và gần 2.500 sinh viên bao gồm cả sinh viên ngoại quốc.
 
Được thành lập vào tháng 5 năm 1950, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh có tên ban đầu chỉ là Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục điện ảnh của Bộ Văn hóa Trung Quốc. Với số lượng sinh viên ban đầu rất ít ỏi là 38 sinh viên. Triết lý giảng dạy của trường ngay từ những ngày đầu thành lập là "làm chủ kỹ thuật, bồi dưỡng tầm nhìn nghệ thuật".

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 1

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 2
Vườn trường rộng rãi, thoáng mát

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 3
Biểu tượng của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 4
Ngôi trường có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Dần dần, ngôi trường mở rộng số lượng các ngành đào tạo và các phòng ban. Đến năm 1950, trường chính thức được công nhận là một cơ sở giáo dục đại học quốc gia và phát triển thành Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nổi tiếng ngày nay.

Nổi tiếng là trung tâm lớn nhất Châu Á, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã giành được sự công nhận của quốc tế đối với những thành tựu trong sản xuất phim. Học viên tốt nghiệp tại đây cũng được đánh giá rất cao về bằng cấp.

Trước kia, sinh viên quốc tế muốn theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh phải thông thạo tiếng Trung Quốc và thông qua Trung tâm Đào tạo Quốc tế để thi tuyển. Nhưng bắt đầu từ năm 2013, các du học sinh có thể theo học tại trường với chuyên ngành sản xuất phim lần đầu tiên sử dụng toàn bộ giáo trình bằng tiếng Anh.

Để đỗ đạt vào trường này, các thí sinh phải trải qua một kỳ thi cực kỳ khó khăn. Không chỉ phải tham gia kỳ thi đại học quốc gia mà thí sinh còn phải đăng kí phần thi diễn xuất rất khốc liệt. Tỷ lệ đỗ vào trường rất thấp, một năm nhà trường chỉ nhận 400-500 sinh viên trên tổng số 100.000 thí sinh đăng kí dự thi. Kỳ thi vào trường thường diễn ra vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm.

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 5
Các nam thanh nữ tú tại Trung Quốc đều mơ ước được trúng tuyển vào ngôi trường này

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 6
Để trở thành sinh viên của trường, các thí sinh phải trải qua những phần thi diễn xuất cực khốc liệt.

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 7

Cở sở vật chất kỹ thuật đẳng cấp thế giới

Một đóng góp rất lớn làm nên chất lượng đào tạo quốc tế của trường chính là sự đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn thế giới. Trong trường có 4 hãng sản xuất phim chuyên nghiệp, cạnh đó là các phòng học, phòng máy tính, thư viện hiện đại, sân thể dục thể thao, kí túc xá, nhà ăn… Thư viện có số lượng sách khổng lồ với trung bình 98 cuốn sách trên một sinh viên và cứ 100 sinh viên thì có 44 máy vi tính.

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 8
Sinh viên được cung cấp trang thiết bị học tập hiện đại

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 9
Toàn cảnh ngôi trường nhìn từ trên cao với các sân bóng được đầu tư hoành tráng.

Nằm trong khuôn viên rộng lớn tại Bắc Kinh, rộng tới 91.293 mét vuông. Ngoài các khu học đường thông dụng, nhà trường còn đặc biệt có thêm các phòng thí nghiệm nghệ thuật, phòng kỹ thuật và phòng thí nghiệm điện ảnh… với các trang thiết bị được đầu tư hiện đại, đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

Những cựu sinh viên danh giá nhất

Ngôi trường là cái nôi sản xuất ra rất nhiều tài năng điện ảnh không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới.

Trải qua gần 60 năm phát triển, BFA đã đào tạo hàng ngàn học viên điện ảnh từ các chức danh giám đốc sản xuất, nhà quay phim, thiết kế mỹ thuật, kỹ sư âm thanh, diễn viên… hiện đang hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh sôi động của Trung Quốc. Không ít người đoạt được các giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim Venice. Những cái tên quen thuộc như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn, nhiếp ảnh gia Cố Trường Vệ, Triệu Phi đều là cựu sinh viên của ngôi trường này.

Đặc biệt ngôi trường là nơi sở hữu nhiều nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp như Triệu Vy, Tưởng Văn Lệ, Hứa Tịnh, Từ Tịnh Lôi, Tưởng Cần Cần, Lưu Diệc Phi...

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 10

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 11
Ảnh tốt nghiệp hiếm hoi của Triệu Vy

Triệu Vy trúng tuyển vào khoa diễn xuất năm 1996 với số điểm đầu vào cao nhất. Đồng thời cũng là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường.

Lưu Diệc Phi được đặc cách vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002 và là “bảo bối” của trường.

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 12
Lưu Diệc Phi được đặc cách vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 13
Rất nhiều nhà sản xuất phim thành đạt từ ngôi trường này.

Dương Mịch vào trường điện ảnh năm 2005, trước đó, cô đã tham gia một số phim. Kiều nữ họ Dương có vẻ đẹp sắc sảo… và sau khi nổi tiếng thì cô đăng kí học tại trường để “giáo dục hóa” con đường diễn viên của mình. Hiện nay cô là sao nữ trẻ được mến mộ hàng đầu ở Trung Quốc và cô còn đang đảm nhận thêm vai trò nhà sản xuất phim.

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 14
Dương Mịch vào trường điện ảnh năm 2005

Trong giới sinh viên Trung Quốc, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nổi tiếng là ngôi trường của nhiều hot boy, hot girl. Các nữ sinh xinh đẹp của trường luôn được cư dân mạng yêu mến nhờ sở hữu những vẻ đẹp tự nhiên, không hề dao kéo và hứa hẹn là những gương mặt sáng giá cho nền điện ảnh Trung Hoa sau này. Thậm chí, hàng năm trên mạng còn tổ chức cuộc thi bình chọn hoa khôi của ngôi trường vẫn được coi là nhiều mỹ nữ nhất. Cuộc thi này thu hút rất đông sự quan tâm của giới trẻ, đặc biệt là các nam thanh niên.

Ngôi trường hoành tráng của Trần Khôn, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi 15
Ngôi trường cũng sở hữu nhiều cựu sinh viên là các đạo diễn và nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc.