Môn Toán: Thí sinh dễ kiếm điểm cao

Dân Trí, Theo 11:43 04/06/2010

Mặc dù đề Toán có đến 2 câu liên quan đến chương trình lớp 11 nhưng nhiều thí sinh HN đều cho biết: “Đề khá dễ, không khó. Nhiều bạn hoàn thành bài thi xong khá sớm nhưng vẫn ngồi lại để đợi đúng giờ người đến đón."

Tại Hà Nội, theo ghi nhận tại Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Hồi thì ngay sau khi tiếng trồng kết thúc thời gian làm bài vang lên thì thí sinh đã ùa ra khỏi phòng thi.

Với nét mặt tươi vui khi gặp người nhà ngoài cổng, thí sinh Thịnh hớn hở khoe: “10 điểm chắc ăn rồi mẹ ạ”. Như không tin vào tai mình, chị hỏi lại con: “Có chắc không đấy?”.
 
“Chắc chắn chứ, đề dễ mà. Nếu trừ cái tội viết chữ xấu thì ít nhất con cũng được 9,75”, Thịnh trả lời chắc nịch.
 

Ngay sau khi tiếng trống hết giờ vang lên các thí sinh tại Hội đồng thi THPT Ngọc Hồi, Hà Nội ùa ra khỏi phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Hùng)
 
Cùng chung tâm trạng phấn khởi này, thí sinh tên Thảo chia sẻ: “Đề không khó, các kiến thức đều khá cơ bản. Mình chỉ hơi bối rối với câu hình học không gian lớp 11 một chút bởi đây là phần mình không học. Tuy nhiên về cuối còn nhiều thời gian nên mình cũng tìm ra phương hướng giải. Ít nhất là 8 điểm”.

Tại Hội đồng thi khác như Kim Liên, Đống Đa, tâm trạng thí sinh cũng tỏ ra hứng phấn không kém phần. Hằng thí sinh tham dự ở Hội đồng thi Kim Liên nhảy cẫng lên khi mẹ đến đón: “Chắc chắn đỗ tốt nghiệp rồi mẹ ạ. Chiều nay môn Ngoại Ngữ chỉ cần chống điểm liệt là ổn thôi”.

Hằng cho biết: “Mình học khối C nên các môn Văn, Sử, Địa làm bài khá ổn. Chỉ có môn Hóa với Toán là hơi lo một chút nhưng may mắn là năm nay hai môn này không khó chút nào. Khả năng kiếm bằng khá đối với mình là không khó”

Nhiều thí sinh còn cho rằng, một số câu hỏi trong đề thi quá cơ bản đến mức có để coi là “cho điểm”. Chẳng hạn như câu 5.b đề thi giáo dục phổ thông, câu 4a ý 1…

Theo nhận định của PV tại Cần Thơ, các thí sinh sau khi kết thúc buổi thi sáng nay cho biết đề thi môn Toán cũng khá nhẹ nhàng và có thể đạt điểm trên trung bình, thậm chí có thể đạt 7-8 điểm.

Các thí sinh thi tại điểm thi THPT Châu Văn Liêm ra khỏi phòng thi trong tậm khá vui vẻ, thoải mái. “Gánh nặng” môn Toán dường như đã được giải tỏa, bởi ghi nhận từ nhiều năm nay, thí sinh Cần Thơ “ngán” nhất môn Toán.


Thí sinh Cần Thơ vui vẻ khi hoàn thành buổi thi Toán. (Ảnh: Huỳnh Hải - Phạm Tâm - Ngô Nguyễn)

Trần Hải Đăng (THPT Châu Văn Liêm) chia sẻ: “Đề Toán cũng khá dễ, giữa đại số và hình học đều ngang nhau. Tuy nhiên phần đại số “chua” hơn, khó nhất ở câu 3 nhỏ của câu 2 lớn là giải phương trình, câu này mất khá nhiều thời gian để làm”.

Bạn Nguyễn Thị Phương (THPT Phan Ngọc Hiển) thì cho rằng: “Đề ra với 150 phút làm bài cũng vừa sức với mình. Tớ đều làm hết các câu trong đề, mức độ đạt khoảng 60%”.

Tuy nhiên, một số bạn khác (ngoài trường THPT Châu Văn Liêm) thì cho biết, dù đề không mấy khó nhưng cũng sẽ không đạt điểm cao lắm. Một số thí sinh khác thì không hoàn thành tốt bài thi của mình.
 
 
Thí sinh Cần Thơ xem lại cách giải bài thi Toán cùng bạn. (Ảnh: Huỳnh Hải - Phạm Tâm - Ngô Nguyễn)

Ghi nhận chung của PV cho thấy, các bạn thí sinh dường như thoải mái hơn 2 ngày thi vừa qua. Các bạn cho biết, tính cho đến thời điểm này (5 môn thi) đã đạt điểm trên trung bình (trên 30), vì thế môn thi chiều nay Ngoại ngữ (hoặc Vật lý) ít bị tâm lý hơn, sẽ cố gắng làm sao không để bị điểm liệt là hoàn thành tốt kỳ thi.

Môn Toán sáng nay, Cần Thơ có 88 thí sinh bỏ thi, nhiều nhất là hệ GDTX với 66 thí sinh.
 
* Đánh giá về mức độ đề thi môn Toán, cô Nguyễn Liên - giáo viên Toán ở Hà Nội nhận định: “Đề tương đối dễ. Thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức là có thể đạt điểm 5. Đề thi cũng không cần học sinh quá xuất sắc mà chỉ cần học sinh có học lực khá cũng dễ dàng đạt điểm 9, 10”.

“Mặc dù đề thi có hai câu liên quan đến chương trình lớp 11 nhưng lại là phần kiến thức cơ bản. Câu giải bất phương trình thì kết hợp giữa kiến thức 12 và 11. Chỉ cần tính đạo hàm thì chẳng khó khăn để giải. Còn đối với bài hình học không gian lớp 11 thì đây là dạng toán không mới gì nhưng nhiều em sẽ chủ quan không học, nếu em nào nhớ công thức và vẽ hình được thì không khó để có đáp án”, cô Liên chia sẻ thêm.