Khi trời còn rét thì học sinh vẫn phải nghỉ học

SK&ĐS, Theo 10:00 11/01/2011

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh THCS được nghỉ học nếu nhiệt độ ban ngày xuống dưới 7độ C, với học sinh tiểu học và mầm non là dưới 10 độ C. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Cả miền Bắc đều chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại từ nhiều ngày nay, nhiệt độ ngoài trời nhiều lúc xuống dưới 10độ C, các gia đình thấp thỏm lo con ốm khi đi học. Nhiều phụ huynh chủ động cho con nghỉ học, đặc biệt là trẻ mầm non. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh THCS được nghỉ học nếu nhiệt độ ban ngày xuống dưới 7độ C, với học sinh tiểu học và mầm non là dưới 10 độ C. 

Nghỉ học theo nhà Đài! 

Tại Trường tiểu học Cát Linh, Hà Nội, một phụ huynh cho biết, trời rét, nhà nằm khá xa trường nên rất băn khoăn không biết nên cho con đi học hay không? Để con ở nhà thì lại sợ trường vẫn học. Khi đến trường mới biết các con được nghỉ, đành phải đưa con về nhà. Một trường hợp khác khi một phụ huynh tên nghe dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội là 8-13độC, chị đã cho con gái mình nghỉ học, tuy nhiên, buổi trưa hôm đó, hỏi một số phụ huynh có con học cùng lớp với con nhà mình, chị Hương mới té ngửa sáng nay trường vẫn học bình thường. Gặp phải tình huống này, chị cho biết, do mình nghe thông tin thời tiết là 8-13độ C nên cứ nghĩ rằng nghe theo nhiệt độ thấp nhất nên cho con nghỉ, hóa ra nhầm, mình đã cho con nghỉ “oan”một buổi học.



Hoặc như việc thông tin thời tiết không trùng khớp giữa 2 Đài truyền hình là Hà Nội và Trung ương cũng khiến nhiều phụ huynh dở khóc dở cười. Theo công văn quy định về nghỉ học và đảm bảo phòng chống rét cho học sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, phụ huynh theo dõi bản tin thời tiết trên Đài Truyền hình Hà Nội lúc 6h30 sáng. Nhưng trường hợp ngày 6/1, thông tin dự báo thời tiết của VTV1 cho biết Hà Nội có nhiệt độ trên 11độC, trong khi đó, truyền hình Hà Nội lại có thông tin nhiệt độ Hà Nội dao động từ 8-10độC. Nếu không có sự tìm hiểu kỹ thông tin về việc quy định cho học sinh nghỉ học theo thời tiết thì các phụ huynh sẽ không biết phải nghe theo đài nào, có nên đưa con đi học hay không?

Thầy Đoàn Công Thạo - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho biết: "Trước thời tiết giá buốt như những ngày vừa qua, trường đã có điều chỉnh cần thiết để phù hợp với tình hình thời tiết. Trước mắt, nhà trường không yêu cầu bắt buộc các em phải mặc đồng phục khi đến trường, thay vào đó, nhắc nhở học sinh mặc ấm khi tới lớp. Nhà trường cũng điều chỉnh giờ học của tiết đầu tiên từ 7h10’ sang 7h30’." Cùng đó, yêu cầu phòng y tế nhà trường (1 bác sĩ, 1 y tá) chuẩn bị trang thiết bị, thuốc men,  sẵn sàng cấp cứu các trường hợp học sinh bị ốm do thời tiết giá lạnh.

Trường có thông báo nghỉ, phụ huynh vẫn “bắt” học

Thực tế cho thấy, việc không rõ ràng giữa học hay cho nghỉ đã khiến nhiều bậc phụ huynh lao đao khi không biết chắc chắn học hay nghỉ để tính phương án thay thế. Đơn cử như việc phải căn cứ vào bản tin dự báo thời tiết vào sáng sớm mới có thể biết được ngày hôm đó con mình có được nghỉ học hay không đã làm nhiều bậc phụ huynh “đau đầu”.

Có trường hợp một phụ huynh học sinh mầm non đưa con đến lớp nhưng lớp có thông báo nghỉ học. Không tính trước được phương án thay thế, vị phụ huynh này đành năn nỉ nhờ các cô giáo trông cháu giúp vì không biết gửi cháu đi đâu. Thậm chí có những phụ huynh trong mấy ngày rét đậm vừa qua, khi đưa con đến lớp nhưng lớp học nghỉ, không biết gửi con đi đâu đã cáu cả với các giáo viên vì cho rằng không thông báo sớm.

Tại các trường mầm non tư thục, nhiều bậc phụ huynh vì không có nơi gửi con đã phải chấp nhận đóng thêm tiền để nhà trường dùng điều hòa sưởi ấm cho các cháu. Bà Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Ánh Dương (Định Công), Vi Thị Thanh Nhàn cho biết, trường đã thống nhất với các phụ huynh bật máy sưởi tại tất cả các phòng học, tăng cường cho các bé uống sữa nóng giữa giờ, bổ sung các tiết học vận động…

Lường trước thời tiết có những diễn biến bất thường, ngay từ giữa tháng 12, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn yêu cầu các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường chủ động phòng chống rét, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh như: rà soát cơ sở vật chất, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục nếu đồng phục không đủ ấm. Nếu đi học muộn do điều kiện thời tiết thì phải thu xếp để các em được vào lớp học.

Không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời khi rét đậm... Với những trường tổ chức bán trú phải đảm bảo đủ suất ăn, chế độ ăn hợp lý, cơm thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp. Ngoài ra, các trường mầm non phải có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.