GV bị chỉ trích vì tự ý cắt tóc HS

Phụ Nữ, Theo 16:37 24/08/2012

Chuyện cậu bé Choa Chu Kang, 12 tuổi, học sinh Trường tiểu học Unity bị cô giáo ép cắt tóc trước giờ làm bài thi đã gây xôn xao dư luận Singapore những ngày qua.

Choa Chu Kang cho biết, khoảng 1 giờ trước khi làm bài thi tốt nghiệp, cô Belinda Cheng, giáo viên của Kang đã dẫn cậu vào một phòng trống và đưa cho cậu hai sự lựa chọn, hoặc để cô cắt tóc hoặc sẽ bị trừ điểm bài thi. Kang đành chọn làm theo ý của cô tâm trạng “buồn bã và chán nản”.

gv-bi-chi-trich-vi-tu-y-cat-toc-hs
Giáo viên bị chỉ trích vì tự ý cắt tóc học sinh - Ảnh: Edvantage

Bà Serene Ong, mẹ của Kang rất giận giữ, bà đã báo cáo sự việc lên Bộ Giáo dục. “Cô giáo không thể tự ý cắt tóc thằng bé mà chưa được sự đồng ý của ba mẹ nó. Cô Chen đã thiếu tôn trọng phụ huynh chúng tôi” - Bà Ong nói.

Bà cũng phàn nàn, giáo viên Cheng đã làm hỏng kiểu tóc của con trai mình và lo lắng sự việc có thể ảnh hưởng đến tâm lý làm bài thi của Kang.

Bà Jasmail Singh Gill, Hiệu trưởng Trường tiểu học Unity có phần đồng ý với quan điểm của phụ huynh Ong. Tuy nhiên, bà hiệu trưởng cũng cho hay, ngày 14/8 (hai ngày trước khi diễn ra kỳ thi) cô Cheng từng gửi thư nhắc nhở đến các gia đình có nam sinh để tóc quá dài. Bà Ong phân minh con trai bà “mắc chứng hay quên” nên đã không nhớ gì đến lá thư.

Bộ Giáo dục cho biết Bộ đã cung cấp sách hướng dẫn quản lý kỷ luật cho trường và “Nhà trường có thể chủ động xây dựng những quy tắc của riêng mình dựa trên hoàn cảnh và nhu cầu cần thiết” - người phát ngôn của Bộ Giáo dục nói.