Gần 95% thí sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT

Đất Việt, Theo 15:35 17/06/2010

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, thông tin ban đầu, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội năm nay đạt gần 95%, cao hơn năm trước hơn 6%.

Hiện Sở GD-ĐT Hà Nội đang hoàn tất một số công đoạn cuối cùng, chiều nay sẽ chính thức công bố điểm thi tới thí  sinh.

Đến sáng nay, nhiều tỉnh đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, hầu hết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt trên 90%.

Tỉnh Bắc Ninh năm nay đạt tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 99,28%, hệ GDTX Bắc Ninh là 96,82%. Toàn tỉnh có 16 trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, có hai thủ khoa tốt nghiệp đạt 54,5 điểm.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Lạng Sơn năm nay là 93,76% và GDTX là 79,62%.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Vĩnh Phúc là 96,1% (tăng gần 12% so với năm trước), trong đó có 8 trường đạt có tỷ lệ đỗ 100%.

Phú Thọ đạt 99,52%, tăng 9,5% so với năm ngoái.

Ninh Bình có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 98,59%, tăng 7% so với năm ngoái.

Bình Phước đạt 92,04% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, tăng hơn 10% so với năm ngoái. Trong đó, có có 4 trường đỗ 100% .

An Giang có tỷ lệ đỗ 81,33%, tăng 6% so với năm ngoái.  Hai thủ khoa đạt 54,5 điểm.

Hậu Giang đạt trên 88,6%, tăng gần 27% so với năm ngoái. Trong đó, có ba trường đỗ tốt nghiệp 100%.