Đồng phục "dân dã" của học sinh Trần Phú

Vietnamnet, Theo 16:55 20/09/2011

“Muốn đẹp và may kĩ thì phải đắt, muốn rẻ thì phải may dối. Đồng phục không phải quần áo thời trang.” là chia sẻ của Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, Hà Nội về bộ đồng phục của trường.

Giải thích về bộ đồng phục "đại trà", thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Chiệu nói: “Quan điểm của trường đồng phục chỉ cần thể hiện “bản sắc”, “thương hiệu” của trường. Trường càng tốt, các em càng tự hào về trường của mình. Đồng phục chứ không phải đồ trang sức, không phải để đi dạ hội".

Theo đó, thầy Chiệu cho rằng: "Đừng đặt vấn đề đồng phục trường mình đẹp hay không".

Bộ đồng phục của trường Trần Phú được cho là khá rộng rãi. Thầy Hiệu trưởng giải thích thiết kế như vậy giúp học trò thoải mái chạy nhảy, và thuận tiện hơn khi ngồi trong lớp.

Thầy Chiệu chia sẻ: “Trường mình nhiều em cũng tự “sửa quần áo” theo ý muốn. Vì là con gái, các em thích mặc đẹp là bình thường. Rồi chuyện các em tự sơn sửa móng tay, đầu tóc. Trường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở.

Chúng tôi vẫn thường nói với các em: “Hẵng cứ học tốt đi, tới khi có được “tấm vé” vào ĐH thì cũng đâu đã muộn để các em làm đẹp”.




Quan điểm của Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, Hà Nội là đồng phục chỉ cần thể hiện “bản sắc”, “thương hiệu” của trường. Trường càng tốt, các học sinh càng tự hào về trường của mình”.

Bộ đồng phục của trường có trị giá hơn 100 nghìn đồng/bộ. Với 4 áo, 2 quần, tổng số tiền cho đồng phục là 700 nghìn đồng.

Năm học này, ngoài các mẫu cũ, đồng phục của mùa hè của HS lớp 10 có thêm một số chi tiết để đồng phục thêm bắt mắt.

Với áo đồng phục mùa đông, HS của trường có thể mặc thêm áo ấm, khoác khăn quàng, thuận tiện cho việc học hành.

Từ vài năm trở lại đây cứ thứ hai đầu tuần các bạn học sinh nữ mặc áo dài trắng, các giáo viên nữ cũng mặc áo dài. Theo Hiệu trưởng nhà trường: “Làm như vậy có thể các em ít được chạy nhảy nhưng lại tăng thêm nữ tính, duyên dáng cho học sinh”. Riêng phần các giáo viên nam sẽ thắt ca-ra-vát, mùa đông mặc quần áo comple.


Đồng phục mùa hè của HS lớp 10 Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm năm học 2011-2012 có ít nhiều thay đổi với điểm chính là chiếc nơ giả màu đen và cổ áo với viền đen.

Chất vải cũng có thay đổi để phù hợp hơn với hoạt động của các học sinh trong trường, nhưng vẫn đảm bảo giá cả có thể được đa số học sinh chấp nhận.