ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu

Lazi Chi, Theo Pháp luật xã hội 00:00 27/12/2013

“St. Andrews là một nơi đặc biệt, 1/10 số sinh viên của chúng tôi có thể tìm thấy một nửa của mình ở đây. Trường học chúng tôi nổi tiếng về các cặp đôi hàng đầu ở nước Anh”.

Ngôi trường tuyệt đẹp với chất lượng giáo dục top đầu thế giới

Đại học St.Andrews - University of St Andrews là một đại học nghiên cứu ở St Andrews, Fife, thuộc miền Đông, Scotland. Đây là trường đại học lâu đời nhất Scotland và lâu đời thứ ba tại Anh (thành lập sau Oxford và Cambridge).

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 1
Bên ngoài kí túc xá

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 2
Kí túc xá đẹp lung linh mùa hoa nở

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 3
Bên trong khuôn viên kí túc xá

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 4
Ngôi trường của nhiều cặp đôi nước Anh

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 5
Ngôi trường nằm cạnh biển

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 6

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 7

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 8
Các giáo sư cũng có trang phục truyền thống là áo choàng màu đen hoặc đỏ

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 9
Các sinh viên đi ra từ thư viện

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 10
Một trong những ngôi trường đẹp nhất nước Anh

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 11
Ngôi trường còn mang nhiều nét cổ kính



ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 12
Vườn trường nơi được tô điểm các loài hoa nhiều màu sắc và bãi cỏ xanh mướt là nơi sinh viên rất yêu thích.

Trường ĐH St.Andrews là một "cây cổ thụ” trong hệ thống giáo dục tại Anh, cũng như các nước nói tiếng Anh. Ngôi trường được thành lập vào khoảng năm 1410-1413 và vừa mới kỉ niệm 600 năm thành lập.

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 13

Từ trước đến nay, ngôi trường đều đạt thành tích rất cao trong các bảng xếp hạng giáo dục trên toàn thế giới. St.Andrews đứng trong Top 10 trường đại học tốt nhất vương quốc Anh và Top 100 thế giới trên các bảng xếp hạng uy tín của tờ báo Times, Guardian, Good University Guide. Hoàng tử nước Anh William đã mô tả về St.Andrews là “trường đại học tốt nhất thế giới” trong lần anh quay trở lại thăm trường đại học này, với tư cách là cựu sinh viên và người bảo trợ cho "Chiến dịch Kỷ niệm 600 năm" của trường.

Những khoa nổi tiếng tại đây như Lịch sử Nghệ thuật, Sinh học, Hóa học, Nghệ thuật Kinh điển, Khoa học Máy tính, Thần học, Kinh tế học, Lịch sử, Quan hệ Quốc tế, Quản lý, Toán học, Y học… Đặc biệt, ngôi trường được đánh giá hàng đầu thế giới về đào tạo nhóm ngành Mỹ thuật và Nhân văn.

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 14

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 15

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 16

St.Andrews được thế giới biết đến không chỉ bởi đây là một trong những nơi đào tạo tốt nhất, mà còn bởi vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ của vùng đất Scotland. Đến nay, ngôi trường vẫn mang đậm chất châu Âu cổ kính thuộc bờ đông Scotland và phía Bắc thành phố Edinburgh. Khuôn viên rộng lớn của trường nổi bật bởi những thảm cỏ xanh mướt, rộng rãi và bên trên là những tòa nhà chẳng khác gì những tòa lâu đài cổ kính.

Toàn trường còn được bao bọc bởi một bờ biển dài thơ mộng, hùng vĩ. Bờ biển này từng được chọn làm bối cảnh cho rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng tại Anh, cũng chính là nơi mà các sinh viên thường tụ tập nhau đi dọc bờ biển và vui chơi, hát ca. Nhiều truyền thuyết còn kể rằng, nếu cặp đôi nào cùng nhau đi dạo hết bãi biển này, họ sẽ sống bên nhau trọn đời. 

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 17

Trở thành sinh viên của ĐH St.Andrews là một niềm tự hào đối với bất cứ sinh viên nào. Hơn 1/3 sinh viên đang theo học tại trường đến từ khắp nơi trên thế giới, số còn lại là học sinh bản địa và tất cả các sinh viên đều rất hài lòng khi theo học tại trường.

Ngôi trường của nhiều cặp đôi nước Anh

Trường đại học St.Andrews không chỉ tự hào về hệ thống giáo dục tuyệt vời của mình mà còn tự hào khi được mệnh danh là ngôi trường của tình yêu, bởi đây là nơi “sản sinh” ra rất nhiều cặp đôi của nước Anh. Người phát ngôn của ngôi trường này từng nói rằng: “St.Andrews là một nơi đặc biệt, 1/10 số sinh viên của chúng tôi có thể tìm thấy một nửa của mình ở đây. Trường học chúng tôi nổi tiếng về các cặp đôi hàng đầu ở nước Anh”.

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 18
Kate và William trong ngày lễ tốt nghiệp

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 19
Công nương Kate trong ngày tốt nghiệp của mình.

Cặp đôi cựu sinh viên danh tiếng nhất của trường, niềm tự hào của trường chính là vợ chồng hoàng tử Anh William Arthur Philip Louis và công nương Kate Middleton. Kate Middleton, sinh ngày 9/1/1982, cô tốt nghiệp khoa Lịch sử Nghệ thuật. Sinh ngày 21/6/1982, hoàng tử William Arthur Philip Louis là cháu trai lớn thứ 3 của nữ hoàng Elizabeth II, là con trai cả của Charles, Hoàng thân xứ Wales và Diana, Công nương xứ Wales.

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 20

Trong năm đầu tiên, Kate sinh sống tại ký túc xá St.Salvators Hall, cùng tòa nhà với Hoàng tử William, nhưng cả hai vẫn chưa hề để ý đến nhau. Chỉ khi được sắp xếp chung trong một số môn học thì họ mới quen mặt nhau và nhanh chóng trở thành bạn bè, họ cùng nhau tới lớp, ăn uống và cùng làm bài tập của các môn học. Khi ấy, Kate đang có bạn trai tên là Peter Finch, còn Hoàng tử William bận rộn với những buổi phỏng vấn báo chí và chuyện hoàng tộc.

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 21
Bên ngoài Kí túc xá St Salvators Hall nơi Kate sinh sống
 
Năm 2002, mọi thứ dần thay đổi. Kate xuất hiện trong một chương trình thời trang gây quỹ từ thiện, William cũng có mặt tại đó và nhanh chóng bị Kate thu hút theo một cách kỳ lạ. Đến cuối năm 2002, bạn trai của Kate là Peter Finch đã tốt nghiệp và không còn xuất hiện tại trường, họ cũng chia tay vì những lí do cá nhân.

Bước vào năm học cuối cùng, năm 2003, Kate và hoàng tử bắt đầu rơi vào một câu chuyện tình lãng mạn, họ chính thức hẹn hò. Thay vì tình bạn, họ quan tâm đến nhau theo một cách hoàn toàn mới. Hoàng tử William cưới Kate Middleton vào ngày 29 tháng 4, 2011 tại tu viện Westminster.

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 22
Năm 2002, Kate xuất hiện trong một chương trình thời trang gây quỹ từ thiện, William cũng có mặt tại đó

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 23
Ảnh cặp đôi hoàng gia cùng đi trong trường năm 2003

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 24
Cả hai người trong lần về thăm lại trường

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 25

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 26
Những nơi cặp đôi này gặp nhau được ghi nhận và trở nên nổi tiếng

ĐH St.Andrews – nơi 1/10 sinh viên có thể tìm thấy tình yêu 27

Cặp đôi hoàng gia này đã quay lại trường sau 8 năm tốt nghiệp nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày thành lập trường. Hoàng tử William chia sẻ: “Đây là giây phút vô cùng quan trọng đối với tôi và Kate – giống như mình được quay về ngôi nhà thân thuộc vậy. Là ngôi trường nổi tiếng châu Âu và thế giới, St.Andrews vẫn luôn giữ được cảm giác gần gũi và ấm áp của một gia đình – điều mà chắc nhiều thế hệ sinh viên trước chúng tôi đã có”.

Hiện nay, các nhà quản lý của ngôi trường hơn 600 năm tuổi này vẫn luôn nhận định rằng đây là ngôi trường sản sinh ra nhiều cặp uyên ương. Không chỉ có cặp đôi của hoàng tử mà các sinh viên khác cũng dễ dàng tìm thấy tình yêu của mình tại St Andrews.