Cùng “đột nhập” trường luyện thi đại học ở Đài Loan

Bingo, Theo 00:00 11/06/2011

Các trường luyện thi có vẻ rất phổ biến ở các nước châu Á.

Cậu bạn Huang Hsing Yao đến từ Đài Loan luôn biết cách phải sử dụng thời gian trong ngày của mình sao cho hiệu quả nhất: miệt mài bên sách vở, chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kì thi đại học sẽ diễn ra, và trong những ngày này, cuộc sống hàng ngày của cậu học sinh 18 tuổi được đánh dấu bằng những giờ học không ngừng nghỉ tại trường luyện thi ở Đài Bắc.

“Vào thời điểm này, hầu như tớ không có thời gian rảnh rỗi. Tất cả đều phải dành cho việc học tập”- Huang tâm sự- "Đôi lúc tớ cũng có nghỉ ngơi giải lao một chút ở nhà, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chuẩn bị cho kì thi”.


Bên trong một "lò" luyện thi tại Đài Loan

Đài Loan là đất nước rất coi trọng giáo dục, và trên khắp đất nước, có hàng trăm ngàn học sinh như Huang, đang ráo riết học tập và thi cử.

Một cuộc khảo sát cho thấy cứ 10 học sinh Đài Loan thì có 8 người đi học thêm sau giờ học với mong muốn củng cố kiến thức, trải qua các kì thi, vào được những trường đại học lớn nhất và cuối cùng có được những công việc tốt nhất.

Những trường luyện thi với những logo và biển quảng cáo rực rỡ xuất hiện khắp các phố phường ở Đài Loan, giờ đây đã trở thành ngành “hái ra tiền” bởi các vị phụ huynh luôn sẵn lòng bỏ ra hàng ngàn đô la với mong muốn con cái học hành tốt hơn.


Các bạn học sinh rất lo lắng về kì thi sắp tới.

Chiang Shu Miao, giám đốc viện giáo dục Yu Da - trường luyện thi lớn có tới 23 cơ sở cho biết: ”Rất nhiều phụ huynh có gốc gác nhà nông hoặc công nhân , chính vì thế họ kì vọng con cái mình sẽ sống tốt hơn.”

Học phí cho 1 năm học tại trường luyện thi dành cho học sinh trung học vào khoảng 70 triệu đồng - tương đương 2 tháng lương trung bình của người Đài Loan.


Không khí học tập cực kì nghiệm túc đấy nhé!! 

“Các trường luyện thi có ảnh hưởng nhất định đến các gia đình và xã hội ở Đài Loan. Tôi không quan tâm người ta đánh giá chúng tôi như thế nào, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra tương lai cho lớp trẻ”- ông Chiang nói.