Công an đang bảo vệ thí sinh quay clip

Infonet, Theo 09:46 07/06/2012

Lãnh đạo công an huyện Lục Nam cho biết, để đề phòng có việc gì xảy ra với thí sinh quay clip, đơn vị đã bố trí người hỗ trợ em này.

Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) thông tin thêm về thí sinh quay clip gian lận thi cử. Thí sinh này có học lực trung bình, mẹ thí sinh này mất sớm, nhà có 3 chị em, bố ở nhà làm ruộng và có đi làm thợ xây khi nhàn rỗi. Lãnh đạo công an huyện Lục Nam cũng cho hay: “Chúng tôi mới xác minh rõ ràng là một em quay. Hiện tại chúng tôi đang làm việc với em ấy, rồi sau đó sẽ chủ động phối hợp với thanh tra GD-ĐT tỉnh Bắc Giang. Để đề phòng việc có gì xảy ra với thí sinh quay clip, chúng tôi vẫn bố trí người hỗ trợ cho em ấy”.

Vào ngày hôm qua (6/6), chính Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam - ông Nguyễn Đức Toàn cho biết đã nhận được báo cáo của hiệu trưởng nhà trường sau khi sự việc xảy ra. Là một trong các thành viên ban chỉ đạo thi tốt nghiệp tại Bắc Giang, ông Toàn thừa nhận trách nhiệm của mình trong vụ việc clip giám thị ném phao, thí sinh quay bài tại trường THPT Dân lập Đồi Ngô - huyện Lục Nam.


Hình ảnh thí sinh sử dụng tài liệu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 ở Lục Nam - Bắc Giang.

Ngoài ra, khi được đặt câu hỏi tại sao trong danh sách cán bộ phục vụ thi tốt nghiệp tại trường THPT Dân lập Đồi Ngô lại có các cán bộ các bộ môn của nhà trường, ông Toàn cho hay: “Việc quyết định chọn ai làm phục vụ thuộc thẩm quyền của chủ tịch hội đồng. Giáo viên cứ theo đó mà làm thôi”. (Theo Quy chế thi tốt nghiệp - khoản 3 điều 18: Việc cử các thành viên mỗi Hội đồng coi thi phải bảo đảm: Chủ tịch Hội đồng coi thi và các Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi (trừ các Phó Chủ tịch phụ trách cơ sở vật chất), 1/2 số thư ký trở lên và toàn bộ giám thị được điều động đến từ những cơ sở giáo dục không có học sinh dự thi tại đây). Hiện tại, danh sách cán bộ coi thi, phục vụ công tác thi tại trường THPT Dân lập Đồi Ngô đã được chủ tịch hội đồng thi gửi lên thanh tra Sở GD-ĐT Bắc Giang.

Trong khi đó, về việc thí sinh quay clip, thiếu tá Hùng cho biết: "Sáng nay (6/6) chúng tôi đã mời một em học sinh quay clip lên làm việc. Chúng tôi có mời bố, bác và anh con của bác ruột thí sinh này lên. Bây giờ, thí sinh này đã nhận thức ra việc mình làm là sai quy chế thi tốt nghiệp THPT".

Khi được hỏi, tại sao mình có lực lượng công an bảo vệ trường thi, nhưng không phát hiện ra cán bộ trong trường đưa bài giải phô tô vào phòng thi, thiếu tá Mạnh Hùng cho biết: Theo quy chế thi tốt nghiệp, lực lượng công an huyện và công an xã chỉ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực ngoài phòng thi. Chỉ có giám thị thi, thanh tra thi mới được vào phòng thi.


Chiếc bút được thí sinh sử dụng để quay clip. (Ảnh Vietnamnet).

Chưa quyết định ngừng chấm bài thi hay không
 
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang, cho biết trong ngày 6/6, theo lịch, bài thi tốt nghiệp của các thí sinh ở tỉnh này đã được rọc phách để bắt đầu chấm điểm, trong đó có Trường THPT Dân lập Đồi Ngô.

Theo bà Hợp, đây là kế hoạch chung được thống nhất từ trước, còn vụ tiêu cực đang được điều tra nên chưa thể quyết định ngừng chấm thi hay không. Việc điều tra tiêu cực đã được giao cho Thanh tra Sở GD-ĐT. Quan điểm của Sở GD-ĐT Bắc Giang là sai đến đâu, xử lý nghiêm đến đó.

"Vụ ném phao ở Bắc Giang là bài học của ngành giáo dục"

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long đã trả lời phỏng vấn như vậy. Từng nhiều năm là Trưởng ban chỉ đạo thi Bộ GD&ĐT, ông Long cảm thấy rất buồn vì sau một thời gian thực hiện cuộc vận động "hai không", ông đã nghĩ tính tự giác của cả giáo viên và học sinh ngày càng tiến bộ, thì lại biết được cảnh này. Hiện tượng này không phải phổ biến, không đại diện cho bức tranh thi tốt nghiệp cả nước nhưng thực sự là điều đáng quan tâm, suy nghĩ.


Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long: "Những năm tới cần hướng tới kỷ cương trong thi cử".

Ông Long cũng cho rằng trường hợp ở Bắc Giang rất phức tạp vì phương tiện quay là chiếc bút không thể xem lại phần đã quay ngay mà cần màn hình lớn, và vụ việc được phát hiện sau khi kỳ thi đã kết thúc. Vì vậy phải xem xét kỹ, phải có đối chất với những người liên quan như thanh tra, chủ tịch hội đồng thi, phó chủ tịch, giáo viên, học sinh..., từ đó tổng hợp tất cả dữ liệu để kết luận. Ông cũng cho rằng vụ lộn xộn liên quan đến clip quay cóp, ném bài trong phòng thi ở Bắc Giang lỗi đầu tiên là ở người lớn. Nếu như hội đồng thi làm nghiêm, giám thị, thanh tra nghiêm thì đã không xảy ra và các em cũng không thể quay clip được.

Trường hợp clip ở Bắc Giang, học sinh dùng bút quay, cái này tương đối mới so với trước đây là dùng điện thoại. Theo ông Long, em này ở chừng mực nào đó đã có công tố cáo. Cái đó là ý thức tốt. Nhưng bên cạnh đó em này cũng vi phạm quy chế là đưa phương tiện cấm vào phòng thi. Bản thân việc vi phạm quy chế có nhiều cách: trước khi thi (mang tài liệu vào), trong khi thi (sử dụng tài liệu bị phát hiện) và sau khi thi (hậu kiểm).