Cô bạn người Việt được trường vinh danh vì đỗ Harvard

Vễnh (dịch), Theo Trí Thức Trẻ 13:17 12/06/2012

Cô nữ sinh Việt Nam này vừa xuất sắc đỗ vào đại học Harvard danh giá và đã được trường TH Santa Monica vinh danh trên tờ báo riêng của mình.

Họ và tên: Hồ Ngọc Nhi

Sinh năm: 1994 tại TP.HCM.

Đang sống tại: Bang California, Mỹ.

Vừa tốt nghiệp trường Trung học Santa Monica.

Thành tích

- Đậu 3 trường ĐH danh giá của Mỹ là: Yale, MIT và Harvard.


Cách đây 9 năm, một cô gái sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã cùng gia đình di cư sang California, Mỹ. Cha mẹ của cô bạn cũng không biết rằng: "Nhi nó ngày nào sẽ đặt chân theo học tại trường Harvard – ngôi trường hàng đầu tại nước Mỹ và là mơ ước của nhiều người". 

“Cha mẹ muốn tớ học tại Mỹ để có nền giáo dục tốt hơn vì chỉ có ở nước Mỹ mới cho tớ nhiều cơ hội hơn. Và khi cơ hội đến, tớ phải nắm bắt” – Nhi chia sẻ.


Đây đích thị là cô bạn Nhi đang đang chuẩn bị bước chân vào ngôi trường danh gia nhất thế giới.

Trước khi đặt chân vào ngôi trường hàng đầu thế giới, Nhi đã cố gắng hòa nhập theo cách sống tại Mỹ. Cô bạn kể rằng: "Thật khó khăn khi phải hòa nhập với mọi thứ, đặc biệt là học tiếng Anh khi tớ chỉ là một cô bé 9 tuổi. Chưa kể, gia đình còn gặp một số vấn đề về tài chính khi tớ bắt đầu vào đại học. Chính vì thế, tớ đã lập tức nộp đơn vào chương trình QuestBridge – một chương trình học tập được hỗ trợ dành cho những gia đình gặp khó khăn có thu nhập dưới 60,000 USD/1 năm. Tuy nhiên, nếu muốn nộp đơn vào chương trình thì tớ phải đối chọi với hàng ngàn đối thủ khác trên toàn nước Mỹ".

Thế là cô bạn đã đối chọi với hàng ngàn đối thủ khác bằng ba bài luận, hai lá thư giới thiệu và một cuộc phỏng vấn. Cô bạn cho các giám khảo thấy được sự thông minh và khả năng tiến xa của mình. Ngay sau nhận được quỹ hỗ trợ QuestBridge, Nhi càng thêm vui mừng khi cả 3 trường đại học Yale, MIT và Harvard "trải thảm đỏ" đến học.



Nhi chia sẻ: “QuestBridge đã giúp tớ kết nối được với nhiều người. Khi tớ đến Harvard, tớ đã gặp được rất nhiều người bạn đã cùng tham gia quỹ QuestBridge.” Ban đầu, Nhi Ho chưa bao giờ nghĩ mình có thể đặt chân đến học tại Harvard, cô bạn chỉ đơn giản nghĩ mình có thể học ở UCLA hoặc UC Berkeley – hai ngôi trường rất tốt tại bang California. Nhi còn chia sẻ là ban đầu không hề thích Harvard, tuy nhiên khi được chiêm ngưỡng môi trường nghiên cứu khoa học rất tốt, cộng thêm thành phố Boston cũng là nơi có nguồn nhân lực tuyệt vời. 



Giáo viên hướng dẫn của Nhi là cô Julie Honda chia sẻ: “Cô bé đã chuẩn rất kỹ càng cho mỗi cuộc gặp mặt phỏng vấn lẫn làm mọi thứ rất tốt cho mình. Tôi nhớ Nhi đã từng đăng ký 30 quỹ học bổng và không hề nhận được. Mãi cho đến khi, Nhi cố gắng nộp nhiều hơn nữa. Chính sự hy vọng và luôn kiên quyết đã biến giấc mơ của Nhi thành hiện thực”.

Hiện tại, Nhi đang chuẩn bị để nhập học tại ngôi trường Harvard danh giá. Cô bạn còn mong rằng những người trẻ như mình sẽ nhận được học bổng để biến giấc mơ trở thành hiện thực.

Chúng tớ sẽ sớm liên lạc với cô nàng học cực giỏi này, các bạn cùng chờ nhé!