Bảo Trân: “Đam mê nghề người mẫu nhưng học hành là trên hết”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 29/07/2013

Là gương mặt quen thuộc của các sàn diễn trong nước, Bảo Trân vẫn không vì “ham công, tiếc việc” mà “bỏ quên” chuyện học hành.

Được biết đến với chiều cao nổi trội so với các bạn đồng trang lứa, cùng với một body chuẩn và khuôn mặt đẹp trong sáng nên ngay từ năm 12 tuổi, Bảo Trân là cái tên khá nổi  của show biz Việt. Xuất hiện ở nhiều sự kiện thời trang đình đám và là model rất được các bạn trẻ yêu thích, tuy nhiên Bảo Trân vẫn không quên nhiệm vụ học hành của mình.

Bảo Trân: “Đam mê nghề người mẫu nhưng học hành là trên hết” 1

Ở tuổi 15, Bảo Trân vẫn khẳng định học tập là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Không những thế, cô nàng cũng có nhiều thú vui rất học sinh chứ không hề tỏ ra “ngôi sao” so với các bạn cùng trường lớp.

Hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe Bảo Trân chia sẻ những “bí kíp” để bạn ấy đảm bảo tốt việc học tập giữa bộn bề công việc cũng như sự cám dỗ của showbiz như thế nào nhé!

Chào Bảo Trân! Sự nổi tiếng ở độ tuổi quá trẻ có ảnh hưởng nhiều đến đời sống cá nhân, việc học tập của bạn?


Trân cũng rất vui vì mình đạt được nhiều thành công trong công việc, điều ấy giúp ích rất nhiều cho kinh nghiệm sống, giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ của Trân. Tuy nhiên, mình rất sợ những khoảng cách mà bạn bè trường lớp tạo ra, sợ bị cho là “chảnh”, là “sao” ở trường học. Trân cũng được coi là “trẻ con” nên chỉ muốn hoà đồng, đùa nghịch với các bạn cùng trang lứa, “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà!

Chắc chắn rằng để sắp xếp giữa thời gian cho công việc và lịch học “dày đặc” ở trường không phải là dễ dàng, Trân đã dung hòa chúng như thế nào?

Thực sự, nhiều lúc Trân cảm thấy đuối sức và muốn bỏ cuộc… Nhưng nhờ sự động viên, chia sẻ của gia đình, bạn bè nên Trân mới có thể tiếp tục theo đuổi đam mê và hoàn thành việc học tập của mình thật tốt. Ở độ tuổi hiện nay, những thành công đối với Trân chính là động lực tiếp thêm sự tự tin cho bản thân trong tương lai, còn hiện tại, ưu tiên số 1 của mình chính là việc học tập.

Nếu phải lựa chọn giữa công việc người mẫu và học hành, thì trường lớp luôn được ưu tiên trước, thời gian rảnh rỗi còn lại Trân mới dành cho công việc.

Có vẻ như Bảo Trân rất say mê học hành và đã định hướng rõ ràng cho bản thân rồi? Vậy ở trường, chắc là có nhiều điều lôi cuốn bạn lắm?

Hihi (Cười!)

Công việc, kinh tế là quan trọng, nhưng học hành, tri thức là điều tiên quyết không thể thiếu trong xã hội hiện nay mà. Vì thế phải yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè… chứ!

Ngoài ra, đi học còn có nhiều thú vui lắm, nào là: được viết-viết-viết suốt ngày, được sưu tầm dụng cụ học tập, được mặc áo dài, còn được học tiếng Anh hàng ngày nữa.

Trân rất thích viết tay, vì thế những bài tập, bài luận, Trân đều tự tay viết mà không đánh máy như các bạn khác. Cảm giác được cầm bút viết lên những trang giấy trắng làm Trân rất thích, chắc một phần nhờ chất lượng giấy tập, bút viết của Campus hay sao í mà Trân viết cũng rất đẹp đấy nhé! (Cười lớn)

Bảo Trân: “Đam mê nghề người mẫu nhưng học hành là trên hết” 2

Nhắc đến sưu tầm mới nhớ! Trước đây có người mách là Trân có sở thích sưu tầm dụng cụ học tập đúng không? Kể một chút về nó nhé!

Lúc quá nhỏ thì mình không biết để sưu tập gì đâu, chỉ từ khi sử dụng đồ dùng học tập của Campus thì Trân mới có sở thích đó thôi!
Trong bộ sưu tập của Trân, Trân lưu giữ tất cả những cuốn tập Campus từ khi mới dùng tới giờ luôn đó! Đồ sộ lắm nha! Campus là thương hiệu vở số 1 Nhật Bản đó!

Đầu tiên, phải kể đến bìa vở cực “kul” và đa dạng của Campus, lần đầu nhìn thấy bộ 12 cung cá tính là mình mê liền, giống “tình yêu sét đánh” đó!

Ngoài ra, vở Campus được ép keo đa lớp chứ không phải đóng ghim như vở thông thường nên khi mở ra sẽ rất phẳng, giúp bạn viết dễ dàng và liền mạch hơn. Giấy vở được làm bằng chất liệu cao cấp nên có độ sáng trắng tự nhiên, không gây lóa mắt. Giấy phù hợp với rất nhiều loại viết, giúp chữ bạn đều và đẹp hơn.

Vậy nên, đi học hay đi làm phải có vở Campus trong túi thì Trân mới yên tâm. Hiện tại, Trân cũng là Đại sứ thương hiệu cho Campus tại Việt Nam đấy nhé!

Bảo Trân: “Đam mê nghề người mẫu nhưng học hành là trên hết” 3

Từ việc thích làm mẫu cho các BST áo dài, rồi bây giờ làm Đại sứ cho thương hiệu dụng cụ học tập, mình thấy có nhiều sự gắn kết giữa nhà trường và công việc của Trân quá nhỉ?

Có lẽ thế! (Cười)

Khi diện áo dài đến trường Trân cảm thấy rất tự tin, thấy mình xinh đẹp, nữ tính, dịu dàng hơn, nói chung, nhìn rất là “con gái Việt Nam”. Chính vì thế mà Trân rất hứng thú với các đề nghị làm mẫu cho áo dài hay các thiết kế truyền thống khác.

Còn đối với Campus cũng thế, Trân đồng hành với vở Campus hàng ngày nên luôn tin tưởng và tự tin hơn rất nhiều!  Tốt cho cả công việc và học tập mà!

Bảo Trân: “Đam mê nghề người mẫu nhưng học hành là trên hết” 4

Cảm ơn Trân rất nhiều về cuộc trò chuyện thú vị này! Chúc Trân luôn hoàn thành tốt việc học hành và thành công trong công việc!