Anh: Vào tù vì đi thi hộ cho người khác

Bingo (từ Telegraph), Theo 00:01 08/05/2010

Một sinh viên Trung Quốc đã nhận 400 bảng để làm bài thi cho một sinh viên khác và bị bắt.

Jiawen Feng, 24 tuổi, cố gắng giả danh mình là một sinh viên khác khi anh ta dùng hộ chiếu và chứng mình thư giả để làm bài thi môn Tiếng Anh tại trường ĐH Warick, Anh.

Tuy nhiên anh ta đã bị cán bộ trông thi nghi ngờ và họ đã quyết định kiểm tra túi của Feng, phát hiện ra giấy tờ thật của anh ta. Feng đã bị bắt và ra tòa vì tội sở hữu giấy tờ giả của người khác và đi thi hộ.

 
Số lượng sinh viên nước ngoài giỏi tiếng Anh đi thi hộ ngày càng tăng

Feng sẽ phải ngồi tù trong 6 tháng. Cảnh sát cho biết: "Anh ta thậm chí còn có cả hộ chiếu của người Trung Quốc giả nữa. Feng đã không trung thực lại còn phạm tội.”

Trường ĐH Warick cho biết sinh viên nước ngoài muốn theo học tại trưởng đều phải trải qua một kì thi tiếng Anh sát hạch. Chính vì thế mà hiện tượng các sinh viên nước ngoài khác giỏi tiếng Anh đi thi hộ ngày càng gia tăng.

Feng đến từ St Johns Wall. Birmingham, đã khai anh ta làm việc cho một công ty giáo dục và được trả 400 bảng mỗi lần đi thi hộ.

Người phát ngôn của trường ĐH Warick cho biết trường có hệ thống kiểm tra rất nghiêm ngặt:“Cũng dễ hiểu khi các sinh viên đều thích và có thể làm mọi cách để trở thành sinh viên của trường Warick, vì đây là trường đại học thuộc top 10 của Anh.”