Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa”

Vic, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/05/2013

Ngày hôm qua (15/5) các Amsers đã có một “Ngày hội văn hóa” vô cùng sôi động, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần bổ ích và đầy ý nghĩa.

Được biết chuỗi tiền sự kiện của Ngày hội anh tài là hoạt động lớn nhất trong mỗi năm học của các Amsers. Theo từng năm, những sự kiện lại được làm mới hoặc thay đổi cực kì mới lạ và năm nay, lần đầu tiên "Ngày hội văn hóa" đã được ra đời, trở thành một trong những tiền sự kiện chính thức. Ngày hội văn hóa không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, hoạt động ngoài giờ của các bạn học sinh mà còn đem lại cho các bạn nguồn kiến thức dồi dào về mọi lĩnh vực trong cuộc sống được gửi gắm qua câu hỏi về các khối chuyên.

Các bạn học sinh đã trải qua hai phần chính của ngày hội đó là “trinh diễn linh vật khối chuyên” ,“vòng quay văn hóa”, ngoài ra còn có phần dựng gian hàng của các cặp đôi dự thi Đại sứ Ams. Sự đa dạng độc đáo của các gian hàng đã biến không khí ngày hội thêm phần nhộn nhịp và tràn đầy màu sắc. Trở lại phần đầu tiên: trình diễn linh vật, sự sáng tạo cũng như khéo léo của các khối chuyên đã thật sự làm ban giám khảo và toàn bộ học sinh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 1
Vòng quay câu hỏi.

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 2
Khối anh với tạo hình Sư Tử- chúa tể rừng xanh.

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 3

Khối Địa nhí nhảnh với linh vật là trái đất kết hợp cùng chiếc mũ mặt trời tỏa sáng

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 4

Khối Văn bước đi chậm rãi nhưng vô cùng đáng yêu.

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 5

Khối Hóa mang lại nhiều bất ngờ khi đốt pháo.

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 6

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 7

Khối Trung hóa thân thành phượng hoàng lửa rực rỡ kiêu sa.

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 8

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 9

Với linh vật là thần tình yêu Eros, những học sinh của khối Pháp-miền đất của sự lãng mạn đã gửi đến thông điệp về tình yêu cao quý trong sáng.

Sau phần trình diễn linh vật, các bạn học sinh tiếp tục tham gia phần thi “Vòng quay Văn hóa”. Ở vòng chơi này, 12 khối chuyên của các Amsers được chia làm bốn liên minh lần lượt là Văn-Toán-Nga, Hóa-Sử-Pháp, Anh-Tin-Sinh và Đia-Lý-Trung, cùng nhau phối hợp trả lời câu hỏi và vượt qua thử thách. Các khối đều đã trả lời rất xuất sắc trong mọi câu hỏi được đưa ra thông qua hình thức quay vòng gần giống “chiếc nón kì diệu”. Tuy nhiên trong một vài lần quay không may mắn, các đội chơi đã phải vượt qua thử thách để giành được mảnh ghép chiến thắng. Cuộc đua diễn ra vô cùng cam go, các đội chơi theo sát nhau từng chút một. Và cuối cùng chiến thắng chung cuộc đã thuộc về liên minh Văn-Toán-Nga với câu trả lời cuối cùng cực kì nhanh và xuất sắc.

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 10
Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều teen trong trường.

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 11

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 12
Các trò chơi dân gian tưởng chừng đã "lỗi mốt" nay được tái hiện lại cực kỳ lý thú.

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 13

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 14

Amsers trình diễn với “linh vật” trong “Ngày hội văn hóa” 15
Niềm vui sướng của đội giành chiến thắng.