Hoàng gia Brunei cử 4 thành viên tham dự SEA Games 2019: Hoàng tử tài giỏi điển trai, Công chúa xinh đẹp, học vị cao đáng ngưỡng mộ

Diệp Lục, Theo Helino 14:05 29/11/2019

Cháu trai cùng những người con của Quốc vương Brunei là những thành viên hoàng gia đang gây chú ý tại SEA Games 2019.

Theo một số trang tin, quốc gia Brunei đã cử 87 vận động viên đến tham gia thi đấu SEA Games lần thứ 30 được tổ chức tại Philippines diễn ra từ ngày 30/11 - 11/12. Đặc biệt, trong đó có 4 thành viên Hoàng gia Brunei sẽ tham gia góp mặt tranh tài tại 3 môn thi đấu là bóng đá, bóng lưới và polo. Điều đáng nói là cả 4 nhân vật hoàng gia này đều vô cùng nổi tiếng và có thành tích đáng nể.

Hoàng tử Abdul Mateen

Thành viên Hoàng gia Brunei đầu tiên là Hoàng tử Abdul Mateen (sinh năm 1991). Anh là con trai của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah và người vợ thứ hai, bà Puan Hij Maryam. Hoàng tử là một trong những thành viên hoàng gia nổi bật nhất hiện nay trên mạng xã hội với hơn 1,2 triệu lượt theo dõi trang cá nhân.

Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, nam tính với thân hình chuẩn, Abdul Mateen còn gây ấn tượng nhờ sự đa tài trong nhiều lĩnh vực. Ngoài cưỡi ngựa, chơi polo giỏi, Abdul Mateen còn biết nhiều bộ môn thể thao khác như lặn, trượt tuyết, boxing, chơi golf, chèo thuyền, nhảy bungee, lái trực thăng.

Hoàng gia Brunei cử 4 thành viên tham dự SEA Games 2019: Hoàng tử tài giỏi điển trai, Công chúa xinh đẹp, học vị cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Hoàng tử Abdul Mateen sở hữu vẻ điển trai, lôi cuốn.

Hoàng gia Brunei cử 4 thành viên tham dự SEA Games 2019: Hoàng tử tài giỏi điển trai, Công chúa xinh đẹp, học vị cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Tại SEA Games năm nay, Hoàng tử sẽ thi đấu môn polo.

Tại SEA Games năm nay, Hoàng tử Abdul Mateen thi đấu cho đội tuyển polo Brunei. Ngày 24/11, anh cùng đồng đội giành chiến thắng trước đội chủ nhà Philippines. Ở kỳ SEA Games 2017, Brunei giành huy chương đồng sau thất bại trước đội Malaysia.

Faiq Bolkiah - con trai Quốc vương

Một người em họ thân thiết của Hoàng tử Abdul Mateen là Faiq Bolkiah (sinh năm 1998). Cha của Faiq Bolkiah là em trai Quốc vương Hassanal Bolkiah. Hiện tại, Faiq đang đeo băng đội trưởng của tuyển bóng đá U22 Brunei. Dù mang dòng dõi hoàng tộc nhưng Faiq Bolkiah đã sớm bộc lộ tình yêu dành cho bóng đá và được cha mẹ tạo điều kiện theo đuổi.

Tiền đạo này từng được đào tạo tại các CLB nổi tiếng như Arsenal, Chelsea và Leicester City. Hiện tại, Faiq chơi cho CLB Leicester City. Trong trận ra quân gặp U22 Việt Nam ngày 25/11, cầu thủ sinh năm 1998 gây chú ý khi ra sân mà không có trong danh sách đăng ký ban đầu. Sau đó, ban tổ chức trận đấu giải thích Brunei đã làm đúng luật và thay đổi người ngay sát giờ.

Hoàng gia Brunei cử 4 thành viên tham dự SEA Games 2019: Hoàng tử tài giỏi điển trai, Công chúa xinh đẹp, học vị cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Faiq Bolkiah mang băng đội trưởng của tuyển U22 Brunei.

Hoàng gia Brunei cử 4 thành viên tham dự SEA Games 2019: Hoàng tử tài giỏi điển trai, Công chúa xinh đẹp, học vị cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Chàng trai 21 tuổi sở hữu vẻ đẹp nam tính.

Công chúa Azemah Nimatul Bolkiah

Nhân vật Hoàng gia Brunei tiếp theo tham gia thi đấu là Công chúa Azemah Nimatul Bolkiah (sinh năm 1984) là thành viên đội polo nữ của Brunei tại SEA Games 30. Cô là chị ruột của Hoàng tử nổi tiếng Abdul Mateen. Cặp chị em từng gây chú ý khi cùng đồng đội giành huy chương đồng bộ môn này tại SEA Games cách đây 2 năm về trước.

Bước sang tuổi 35, công chúa Brunei vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, khỏe khoắn nhờ tập luyện thể thao. Vào mùa SEA Games năm nay, cô quyết tâm cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung polo nữ.

Hoàng gia Brunei cử 4 thành viên tham dự SEA Games 2019: Hoàng tử tài giỏi điển trai, Công chúa xinh đẹp, học vị cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Công chúa Azemah Nimatul Bolkiah và em trai cùng đồng đội đoạt huy chương đồng bộ môn polo vào năm 2017.

Hoàng gia Brunei cử 4 thành viên tham dự SEA Games 2019: Hoàng tử tài giỏi điển trai, Công chúa xinh đẹp, học vị cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh 6.

Công chúa Azemah Nimatul Bolkiah và em trai mình thường đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện.

Công chúa Fadzilah Lubabul Bolkiah

Một vị công chúa Brunei khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia tranh tài ở SEA Games năm nay là Fadzilah Lubabul Bolkiah (sinh năm 1985). Cô là đội trưởng của tuyển bóng lưới Brunei, chơi ở vị trí tấn công cánh.

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Công chúa Fadzilah còn có bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế của Đại học Kingston London và quản trị kinh doanh từ Trường Kinh doanh Quốc tế Hult ở Massachusetts. Ngoài việc tham gia thi đấu, cô thường xuyên xuất hiện cùng các thành viên trong gia đình tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Vị công chúa này có cuộc sống khá kín tiếng khi không sử dụng mạng xã hội.

Hoàng gia Brunei cử 4 thành viên tham dự SEA Games 2019: Hoàng tử tài giỏi điển trai, Công chúa xinh đẹp, học vị cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh 7.

Công chúa Fadzilah.

Nguồn: Channelnewsasia, Asia One