Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn không bỏ V.League

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 10:02 26/04/2018

Viễn cảnh HAGL bỏ V.League sẽ không diễn ra khi màn đối đầu giữa Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và ông Trần Anh Tú đi đến hồi kết.

Cách đây không lâu, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức khẳng định sẽ cho HAGL bỏ V.League nếu ông Trần Anh Tú trúng cử vào vị trí Phó Chủ tịch tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Lý do được bầu Đức đưa ra là vì bầu Tú hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF, Trưởng ban điều hành V.League, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM…nếu giữ luôn chức danh Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính thì rất dễ lũng đoạn bóng đá Việt Nam.

Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn không bỏ V.League - Ảnh 1.

Bầu Tú quyết định rút khỏi danh sách tranh cử vị trí Phó Chủ tịch VFF. Ảnh - Hóa Võ.

Dù vậy, cuộc chiến giữa bầu Đức và bầu Tú đã đi đến hồi kết khi ông Tú chính thức rút khỏi danh sách tranh cử cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF. Theo Tổng Giám đốc VPF, mọi việc không nên đi quá giới hạn để người hâm mộ có cái nhìn sai cũng như ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam.

Như vậy, lo lắng về viễn cảnh HAGL bỏ giải được gỡ bỏ còn ông Trần Anh Tú sẽ tập trung vào công việc tại VPF, chú tâm vào giải quyết công việc và giúp các giải đấu V.League, Hạng Nhất… ngày càng nâng cao. 

Bóng đá Việt Nam trước đây chứng kiến nhiều đội bóng bỏ giải, giải thể vì những lý do khác nhau. HAGL không đi theo vết xe đổ của Ninh Bình, Xuân Thành Sài Gòn… và hy vọng mọi chuyện nhanh chóng khép lại để người hâm mộ bóng đá Việt Nam được thưởng thức những pha bóng đẳng cấp, thay vì liên tục chứng kiến các cuộc đấu đá ở cấp thượng tầng.

Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn không bỏ V.League - Ảnh 2.

HAGL sẽ không bỏ V.League như lo lắng của nhiều người. Ảnh - Hóa Võ.

Trước đó, việc bầu Đức "dọa" bỏ giải để lại những ý kiến trái chiều. Với người ủng hộ bầu Đức, họ lo lắng viễn cảnh sẽ không còn được theo dõi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… thi đấu ở V.League. Nếu HAGL bỏ giải thật sự, bóng đá Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Bên cạnh đó, một luồng phản biện khẳng định, với công sức, tình yêu gần 20 năm xây dựng, bầu Đức sẽ không dễ dàng chia tay bóng đá. Chưa hết, môn thể thao vua đang mang đến cho HAGL nhiều đặc quyền trong làm ăn kinh tế nên không thể nói bỏ là bỏ.