Trẻ nhỏ rất hiếu động, thường tò mò và không kiểm soát được hành động của bản thân do đó dễ dẫn đến bị dị vật ở mũi, có thể là các đồ chơi nhỏ, khuy áo, hạt đậu, dây thun,…
Bệnh viện JW (Quận 1, TP.HCM) vừa phẫu thuật nạo hút áp xe vùng cổ cho một bệnh nhân 25 tuổi, phải mang trên người vết cắt dài trên cổ (15cm) do bị hoại tử lan rộng, khối áp xe ăn sâu vào vùng khí quản và mạch máu lớn. Nguyên nhân là do cô gái đã tiêm chất tan mỡ nọng cằm.
Chỉ vài tiếng sau khi ăn đồ thừa từ một nhà hàng, một nam thanh niên Mỹ 19 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng suy đa tạng. Sau đó, cậu phải để cho bác sĩ cắt cụt 2 chân và các ngón tay đã hoại tử của mình.
Tại bệnh viện, trẻ được chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, hoại tử Fournier (một loại nhiễm trùng có khả năng phá hủy mô tế bào tại bộ phận sinh dục và khu vực lân cận, có tiến triển rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao).
Ngày 16/3 vừa qua, Bệnh viện Hồng Ngọc vừa tiếp nhận và điều trị một ca bệnh nhi bị gãy xương bàn tay, hoại tử, tụ máu dưới da mu bàn tay phải sau khi bé bị tủ đè vào tay.
Nghe lời người hàng xóm, người thân đã đổ nước mắm và rượu lên vết bỏng cho cháu bé hơn 2 tuổi để dịu vết đau và không để lại sẹo. Tuy nhiên, vết thương càng nặng thêm và gây nhiễm trùng nặng.