Hoa lá thì ai chả chụp được, nhưng chỉ có cách này mới làm ảnh của bạn "hút likes" hơn nghìn lần!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 15/01/2020

Chủ đề nhiếp ảnh muôn thuở tưởng chừng như đã quá nhàm chán, nhưng nếu biết cách thì bạn vẫn có thể tạo ra những bức ảnh ấn tượng khiến người xem phải trầm trồ.

Không như máy ảnh chuyên nghiệp có thể thay đổi ống kính, camera trên smartphone trước giờ vẫn bị giới hạn khá nhiều về phần cứng để hỗ trợ cho những góc chụp khác lạ. Những năm gần đây thì trào lưu chụp xóa phông, góc siêu rộng… đã bắt đầu lên ngôi, bù lại được phần nào giới hạn về mặt vật lý, giúp chúng ta chụp được nhiều thứ hay ho để "câu like" dễ hơn.

Hoa lá thì ai chả chụp được, nhưng chỉ có cách này mới làm ảnh của bạn hút likes hơn nghìn lần! - Ảnh 1.

Chụp ảnh hoa lá cành - chủ đề đã quá quen thuộc, thậm chí còn nhàm chán. Vậy làm sao để gây ấn tượng trở lại nhỉ?

Chụp chân dung ổn rồi, chụp phong cảnh cũng quá đủ, nhưng có một số kiểu chụp khác đến giờ vẫn chưa thể đem lại thỏa mãn thực sự với những người đam mê nhiếp ảnh di động. Điển hình như chụp hình hoa lá cành - một chủ đề quá sức cũ kĩ nhưng vẫn được lòng không ít người dùng điện thoại bao năm nay.

Thế nhưng, ở thời điểm này thì để chụp được một bức ảnh hoa lá cành với smartphone mà đủ ấn tượng thì rất khó. Bạn không thể nào chỉ chụp từ xa, canh góc với camera thường mà kì vọng sẽ có được một bức ảnh "nghìn like". Kiểu chụp đó thì ai cũng chụp được, và có thêm cả tá filter màu mè cũng gần như chẳng thể làm người xem cảm thấy ấn tượng nữa.

Hoa lá thì ai chả chụp được, nhưng chỉ có cách này mới làm ảnh của bạn hút likes hơn nghìn lần! - Ảnh 2.

Chụp hoa cỏ "sương sương" thế này trông cũng đẹp đấy, nhưng chẳng đủ ấn tượng để hút likes đâu.

Để chụp hình hoa lá cành mà đáp ứng đủ tiêu chí đẹp - độc - lạ với smartphone thì bạn cần nhiều hơn nữa, phải biết cách sáng tạo với những góc nhìn khác lạ, độc đáo hơn, ví dụ như chụp siêu macro/cận cảnh chẳng hạn.

Với một chiếc smartphone có sẵn cả phần cứng và phần mềm hỗ trợ chụp siêu macro thì việc chụp được những bức ảnh như trên chẳng hề khó khăn. Bạn chỉ cần để ý một chút về góc chụp, khai thác những chi tiết thú vị nhất của những bông hoa, cành lá. Đặc biệt hơn cả, "nghịch ngợm" với ánh sáng cũng là điều vô cùng quan trọng để có được những bức ảnh cận cảnh thật hút mắt, khiến người xem ai cũng phải "trầm trồ".

Hoa lá thì ai chả chụp được, nhưng chỉ có cách này mới làm ảnh của bạn hút likes hơn nghìn lần! - Ảnh 3.

Đầu tư hẳn một chiếc điện thoại có camera macro chụp cận cảnh sẽ giúp bạn có được những bức hình "hút mắt hút likes" hơn nhiều.

Một trong những chiếc smartphone có thể coi là tiên phong trong xu hướng chụp siêu cận cảnh là Galaxy A51. Máy có tới 4 cảm biến ảnh riêng biệt, và một trong số đó đi kèm ống kính macro, cho phép chụp lại những vật thể nhỏ bé cách ống kính chỉ khoảng 3 - 4cm. Những chiếc smartphone thông thường chỉ lấy nét được ở khoảng từ 7 - 10cm trở đi nên không thể chụp ảnh macro sát gần vật thể như thế này được đâu. Cùng ngắm xem với ống kính macro chuyên biệt trên chiếc Galaxy A51, bạn có thể làm được những gì nhé.

Hoa lá thì ai chả chụp được, nhưng chỉ có cách này mới làm ảnh của bạn hút likes hơn nghìn lần! - Ảnh 4.

Người xem sẽ phải dừng lại nhìn xem đây là gì mà trông lạ thế, hóa ra chỉ là một bông hoa vô cùng quen thuộc.

Hoa lá thì ai chả chụp được, nhưng chỉ có cách này mới làm ảnh của bạn hút likes hơn nghìn lần! - Ảnh 5.

Cân chỉnh lại ánh sáng một chút, có thể chỉ cần một chiếc đèn pin chiếu vào thôi nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ.

Hoa lá thì ai chả chụp được, nhưng chỉ có cách này mới làm ảnh của bạn hút likes hơn nghìn lần! - Ảnh 6.

Những chi tiết nhỏ chẳng bao giờ được để ý giờ đây hiện lên rõ ràng, tạo bất ngờ lớn với người xem.

Hoa lá thì ai chả chụp được, nhưng chỉ có cách này mới làm ảnh của bạn hút likes hơn nghìn lần! - Ảnh 7.

Chỉ cần camera siêu cận cảnh, bạn sẽ dễ dàng có được bức ảnh "nghìn like" dù chỉ chụp lại một bông hoa dại bên lề đường.

Hoa lá thì ai chả chụp được, nhưng chỉ có cách này mới làm ảnh của bạn hút likes hơn nghìn lần! - Ảnh 8.

Những điều nhỏ bé bỗng trở nên lớn lao hơn, khác lạ hơn với góc nhìn cận cảnh, đảm bảo sẽ khiến ai cũng phải gật gù vì ấn tượng.

Vậy đó, để biến những bức chụp hoa thêm sức hút, hãy học cách làm những điều nhỏ bé trở nên phi thường thông qua ống kính macro hay ho này nhé. Lưu ý trên thị trường không phải smartphone nào cũng có tính năng này, kể cả có cũng chưa chắc chụp ổn áp như Galaxy A51 đâu đấy.