Hoa hậu Việt ở nhà dát vàng, lấy chồng giáo sư kể chuyện bị mẹ chồng "soi" học vấn khiến ai nấy "toát mồ hôi"

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ số 16:13 10/03/2024

Nàng Hậu từng bị bố mẹ chồng hỏi thẳng trình độ học vấn ngay buổi gặp đầu tiên.

Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974, bắt đầu được công chúng biết đến khi đạt giải cao nhất tại cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu thời trang"do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức. Năm tròn 20 tuổi, chị ghi danh vào cuộc thi "Hoa hậu điện ảnh" và đăng quang ngôi vị cao nhất. Đến năm 1999, Ngô Mỹ Uyên dự thi "Hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập" và một lần nữa sở hữu chiếc vương miện danh giá.

Ngô Mỹ Uyên còn thu hút sự quan tâm khi sở hữu căn biệt thự dát vàng 24k tại trần nhà phòng khách, toàn đồ nội thất nhập ngoại và tọa lạc tại trung tâm TP.HCM. Ngoài cơ ngơi ở quê nhà, Ngô Mỹ Uyên còn có nơi ở sang chảnh, cuộc sống giàu có ở trời Tây. Chính vì thế, chị được phong danh là "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam".

Hiện chị sống cùng chồng và 2 con trong một căn hộ chung cư ở Rome.

Hoa hậu Việt ở nhà dát vàng, lấy chồng giáo sư kể chuyện bị mẹ chồng soi học vấn khiến ai nấy toát mồ hôi - Ảnh 1.

Gia đình Ngô Mỹ Uyên

Chồng của chị là Marco Casini sinh năm 1972, người Italy. Anh tu nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, hiện là Giáo sư phụ trách môn Tiết kiệm năng lượng và phân phối năng lượng vi mô tại trường ĐH Roma La Sapienza - viện đại học lớn nhất châu Âu, cũng là một trong những viện đại học lâu đời nhất thế giới.

Marco cũng là thành viên Tổ chức liên vùng về xây dựng bền vững quốc gia trực thuộc Chính phủ Italy. Anh còn là một kiến trúc sư có tiếng, điều hành một công ty gia đình. Trong sự nghiệp sư phạm, anh từng đăng hơn 70 ấn phẩm khoa học và xuất bản 6 cuốn sách về xây dựng.

Các thành viên trong đại gia đình Marco là giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư, luật sư... Mỗi người đều từng xuất bản vài quyển sách. Bố mẹ chồng Ngô Mỹ Uyên ngoài 80 tuổi vẫn viết sách đều đặn hằng năm. Họ xem tiền bạc là thứ yếu, đặt văn hóa làm tâm điểm cuộc sống và tự tin văn hóa Italy đứng đầu. Mỗi thành viên đều có một nhóm bạn riêng cùng tầng lớp. Việc xây dựng quan hệ bạn bè kiểu này diễn ra từ bé, duy trì đến nay.

Bị nhà chồng "soi" học vấn

Chia sẻ trên Vietnamnet, Hoa hậu cho biết, các bậc trưởng thượng trong nhà chồng chị có xu hướng phản đối việc yêu, cưới người không có bằng đại học. Ngô Mỹ Uyên kể một cô cháu gái họ xa bị chất vấn vì lấy chồng là chủ nhà hàng không bằng cấp. Vợ một người quen là người mẫu, mất 5 năm lấy bằng đại học mới được giao lưu với nhóm bạn của chồng.

Ngô Mỹ Uyên từng bị bố mẹ chồng hỏi thẳng trình độ học vấn ngay buổi gặp đầu tiên. Chị phải đưa ra bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh cùng các bằng cấp tiếng Anh. Dù mẹ khuyên không nên tiến tới mối quan hệ với hoa hậu, Marco vẫn đưa Ngô Mỹ Uyên về nhà chung sống.

Trên thực tế, Ngô Mỹ Uyên luôn được xem là một Hoa hậu thông minh, trí thức, mê đọc sách. Chị từng chia sẻ, mình hình thành thói quen đọc từ thời học cấp 1. Chị thường nhịn tiền quà vặt mỗi ngày để đến các sạp mua sách, báo và truyện. Mỹ Uyên cũng hay đi thuê sách hoặc đến thư viện mượn sách về nhà đọc.

"Tôi mua từng quyển sách đặt vào chiếc tủ nhỏ của mình. Đến khi tủ được lấp đầy, tôi thấy trân trọng và thỏa mãn không tả được. Đó là sở thích tự thân, gia đình tôi không ép buộc hay chỉ dẫn gì", Ngô Mỹ Uyên nói. Những ngôi nhà ở Việt Nam, Mỹ và Italy của Ngô Mỹ Uyên luôn có ít nhất một tủ sách. Với chị, đây là phần không thể thiếu trong không gian sống. Ngô Mỹ Uyên cũng thành thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Ý...