Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng thầy trò ĐH Đại Nam trải nghiệm Tết xưa, tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 30/01/2024

“Linh vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành cùng trường Đại học Đại Nam 'mang Tết' về cho những hoàn cảnh khó khăn; trải nghiệm Tết xưa tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc…”.

Đó là chia sẻ của Hoa hậu, giảng viên trợ giảng Lương Thuỳ Linh tại chương trình Tấm bánh nghĩa tình 2024 - Trở lại Tết xưa của trường Đại học Đại Nam (DNU).

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng thầy trò ĐH Đại Nam trải nghiệm Tết xưa, tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống - Ảnh 1.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh - Giảng viên trợ giảng của trường Đại học Đại Nam.

Với thông điệp: "Văn hoá là hồn cốt của dân tộc; văn hoá còn, dân tộc còn", trường Đại học Đại Nam tổ chức chương trình Tấm bánh nghĩa tình 2024 - Trở lại Tết xưa với các hoạt động nhường cơm xẻ áo, mang Tết về cho những hoàn cảnh khó khăn; tái hiện không gian văn hoá Tết xưa đặc sắc, ấn tượng giúp sinh viên Đại Nam nói riêng và lớp trẻ nói chung "ngược dòng thời gian" tìm hiểu về các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Từ đó, có bổn phận và trách nhiệm phổ biến cũng như bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng thầy trò ĐH Đại Nam trải nghiệm Tết xưa, tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống - Ảnh 2.

Dù đã bước sang năm thứ 13 nhưng chương trình vẫn được mong đợi và có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Năm nay, chương trình có sự tham gia và đồng hành của Hoa hậu, giảng viên trợ giảng Lương Thuỳ Linh. Trong cái lạnh dưới 10 độ C, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Đại Nam tự tay gói, luộc và trao tặng những chiếc bánh chưng xanh nghĩa tình đến những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Điểm đến của chương trình Tấm bánh nghĩa tình 2024 là: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn; Bệnh viện Việt Đức; Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên; Trại phong Quả Cảm - Bắc Ninh; gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo thuộc phường Phú Lương, Phú Lãm…

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng thầy trò ĐH Đại Nam trải nghiệm Tết xưa, tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống - Ảnh 3.

Đến năm 2024, Tấm bánh nghĩa tình đã huy động 18.000 lượt thầy cô và sinh viên tham gia thực hiện; quyên góp hơn 3 tỷ đồng; trao tặng gần 30.000 chiếc bánh chưng xanh đến các hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

"Tấm bánh nghĩa tình - Trở lại Tết xưa là một chương trình nhân văn, ấm áp tình người. Qua các hoạt động gói, luộc, trao tặng bánh chưng Linh có thể truyền tải tinh thần tương thân tươi ái, lá lành đùm lá rách đến mọi người. Linh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đồng hành cùng trường Đại học Đại Nam - ngôi trường luôn đề cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng và hướng sinh viên đến các giá trị chân - thiện - mỹ…"

Cùng thầy cô và sinh viên trải nghiệm Tết xưa, tôn vinh các giá trị truyền thống

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn cổ phục người Việt xưa của thầy, trò trường Đại học Đại Nam. Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết, cô đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của các thầy cô và sinh viên DNU, đặc biệt là sự đầu tư về trang phục, phong thái, sự tự tin của thầy trò trường Đại hoc Đại Nam.

"Linh rất thích cổ phục vì đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Qua màn trình diễn cổ phục của thầy cô và các bạn sinh viên, Linh tin chắc rằng các bạn trẻ đã hiểu và yêu hơn về trang phục cổ truyền cũng như những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt. Từ đó, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ và lan tỏa những nét đẹp truyền thống của dân tộc".

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng thầy trò ĐH Đại Nam trải nghiệm Tết xưa, tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống - Ảnh 4.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng thầy trò Đại học Đại Nam lan tỏa nét văn hóa truyền thống với Việt cổ phục.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng thầy trò ĐH Đại Nam trải nghiệm Tết xưa, tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống - Ảnh 5.

Với hoạt động "Trở lại Tết xưa", trường Đại học Đại Nam đã đưa thầy cô và sinh viên "ngược dòng thời gian" khám phá nét đẹp Tết xưa 03 miền Bắc - Trung - Nam. Qua cách bày trí, tái hiện không gian Tết xưa của những phiên chợ quê từ nông thôn đến miền núi của từng gian trại, từng sản vật được bày bán đã thể hiện được tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc. Đặc biệt, mâm cơm Tết xưa 03 miền với những món ăn truyền thống một lần nữa gợi nhắc thầy trò Đại Nam về sự sum vầy; cầu chúc cho một năm mới đủ đầy, ấm no, hạnh phúc.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng thầy trò ĐH Đại Nam trải nghiệm Tết xưa, tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống - Ảnh 6.

Trải nghiệm không gian Tết và bữa cơm Tết xưa 03 miền Bắc - Trung - Nam cùng lời cầu chúc cho một năm mới đủ đầy, ấm no, hạnh phúc đến mọi nhà.

Bên cạnh đó, "cô giáo" trẻ còn được trải nghiệm cảm giác "trở lại tuổi thơ" với các trò chơi dân gian: ném còn, ô ăn quan, nhảy sạp, rồng rắn lên mây... Không chỉ vậy, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn rất "chiều" sinh viên khi liên tục tham gia nhảy bắt trend Tiktok. Sự trẻ trung, năng động, nhiệt huyết đậm chất giảng viên Gen Z của Lương Thùy Linh nhận được nhiều sự yêu mến của sinh viên.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng thầy trò ĐH Đại Nam trải nghiệm Tết xưa, tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống - Ảnh 7.

Cô giáo Lương Thuỳ Linh hồn nhiên trở lại tuổi thơ với các trò chơi dân gian.

Trước thềm năm mới, Hoa hậu Lương Thùy Linh gửi lời chúc đến các thầy cô và các bạn sinh viên có thật nhiều sức nhiều sức khỏe để đón một mùa Tết thật rộn ràng, tràn ngập niềm vui cùng gia đình, bạn bè và người thân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày