HLV tuyển Thái Lan gây sốc: Gạt thủ môn bắt ở Bỉ, chọn đồng đội cũ của Xuân Trường làm đội trưởng

HIẾU LƯƠNG (TỪ BANGKOK, THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 18:40 04/09/2019

HLV trưởng Akira Nishino đã đưa ra quyết định gây ngỡ ngàng khi chọn thủ môn Siwarak Tedsungnoen làm đội trưởng đội tuyển Thái Lan. Thủ môn sinh năm 1984 này là đồng đội cũ của Lương Xuân Trường tại CLB Buriram United.

Siwarak có mặt cùng HLV trưởng Akira Nishino ở phòng họp báo SVĐ Thammasat, trao đổi trước trận đấu vào tối 5/9. HLV trưởng đội tuyển Thái Lan lý giải ngắn gọn về quyết định này: "Siwarak là một cái tên cá tính và giàu kinh nghiệm nên chúng tôi chọn anh ấy là đội trưởng".

Siwarak năm nay 35 tuổi, là thủ môn kỳ cựu của bóng đá Thái Lan. Anh hiện tại đang khoác áo CLB Buriram United và có 6 chức vô địch Giải VĐQG Thái Lan – Thai League 1. Anh cũng là đồng đội cũ của Lương Xuân Trường khi tiền vệ này có nửa năm thi đấu cho Buriram United ở nửa đầu năm 2019.

HLV tuyển Thái Lan gây sốc: Gạt thủ môn bắt ở Bỉ, chọn đồng đội cũ của Xuân Trường làm đội trưởng - Ảnh 1.

Siwarak Tedsungnoen có mặt ở cuộc họp báo trước trận gặp đội tuyển Việt Nam cùng HLV trưởng Akira Nishino. Ảnh: Hiếu Lương.

Quyết định của HLV Akira Nishino gây nhiều bất ngờ khi Siwarak có thể là huyền thoại ở SVĐ Thunder Castle nhưng anh mới chỉ có 19 lần ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, tầm ảnh hưởng của anh cũng là dấu hỏi.

Trước đây, băng đội trưởng của đội tuyển Thái Lan thuộc về tiền đạo Teerasil Dangda. Hậu vệ Theerathon Bunmathan hay thủ môn Kawin Thamsatchanan cũng là những ứng viên đeo băng đội trưởng thay thế. Ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại King’s Cup 2019, Theerathon Bunmathan được đeo băng thủ quân.

Siwarak là đồng đội cũ của Xuân Trường tại CLB Buriram United. Ảnh: Buriram United.

Theo quy định của FIFA, cầu thủ có mặt ở buổi họp báo trước trận cùng HLV sẽ là đội trưởng và chắc chắn thi đấu trong trận trừ phi gặp tình huống bất khả kháng như đột ngột chấn thương. Điều này cũng làm dấy lên câu chuyện Siwarak sẽ thế chỗ Kawin ở khung gỗ đội tuyển Thái Lan trong trận đấu tối 5/9.

Kawin Thamsatchanan là thủ môn số 1 của đội tuyển Thái Lan nhiều năm nay. Anh sinh năm 1990 và đang thi đấu cho CLB OH Leuven ở Giải hạng Nhì của Bỉ. Kawin cũng là cái tên khiến người hâm mộ Việt Nam nhớ đến nhiều khi anh mắc sai lầm trong việc cản phá pha đánh đầu của Anh Đức, khiến đội tuyển Thái Lan thất thủ 0-1 trước Việt Nam ngay trên sân nhà ở King’s Cup 2019.