HLV trưởng cảm ơn fans đã tiếp lửa giúp ĐT nữ Việt Nam giành vé dự chung kết SEA Games 30

MẠNH ĐĂNG (Từ Philippines), Theo Helino 22:33 05/12/2019

Giành chiến thắng 2-0 trước Philippines, ĐT nữ Việt Nam chính thức điền tên vào chung kết SEA Games 30.

Tối 5/12, ĐT nữ Việt Nam đánh bại Philippines với tỉ số 2-0 trong trận bán kết SEA Games 30. Một lần nữa, thầy trò HLV Mai Đức Chung đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết tại một giải đấu. Chia sẻ sau chiến thắng, ông muốn cảm ơn tới những NHM đã tới tiếp lửa cho các cô gái:

HLV trưởng cảm ơn fans đã tiếp lửa giúp ĐT nữ Việt Nam giành vé dự chung kết SEA Games 30 - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung cùng ĐT nữ Việt Nam đã lọt vào chung kết SEA Games 30.

"Sự cổ vũ của đông khán giả Việt Nam và những lá cờ khiến chúng tôi rất sung sướng. Chưa bao giờ chúng tôi được đá dưới không khí như hôm nay. Chúng tôi đã có tinh thần vượt bậc, vượt qua cái mệt. Các bạn quyết tâm vì sự cổ vũ của khán giả".

Bên cạnh đó, ông cũng không lo lắng quá nhiều về thể lực khi thi đấu trận sắp tới: "Thái Lan cũng mệt như vậy thôi. Họ cũng thắng Myanmar 1-0. Tôi nghĩ đó cũng là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để VĐV hồi phục tốt. Có lẽ cơ hội chia đều cho cả 2 đội trong trận chung kết. Nhưng chúng tôi chỉ có một tâm niệm là phải quyết tâm.

Còn hôm nay, có lẽ tâm lý các VĐV căng thẳng. Thời tiết cũng oi nóng gây nên tình trạng chuột rút nhiều. Đây là trận đấu thi đấu dưới đèn đầu tiên và chúng tôi chưa tập dưới đèn buổi nào. Đây là lần đầu các VĐV đá buổi tối nên thay đổi múi giờ. Tôi nghĩ chúng tôi cũng cần cải thiện thêm về thể lực".

HLV trưởng cảm ơn fans đã tiếp lửa giúp ĐT nữ Việt Nam giành vé dự chung kết SEA Games 30 - Ảnh 2.

Thủ thành đã có một ngày thi đấu hoàn hảo.

Trong trận đấu ngày hôm nay, thủ thành Kim Thanh đã có phần trình diễn đầy ấn tượng. Trước đối thủ to cao và những cú dứt điểm bổng, cô nàng đã giữ sạch mảnh lưới của tuyển Việt Nam. Vì vậy, HLV Chung cảm thấy hài lòng:

"Tôi rất hài lòng vị trí thủ môn. Ra vào kịp thời, rất tốt. Những trận trước, thủ môn chúng tôi chưa được mạnh dạn. Và hôm nay thủ môn đấm bắt rất tốt và hỗ trợ hàng phòng ngự rất nhiều".

Cuối cùng, lời hứa của HLV và các cô gái khi hoàn thành mục tiêu lọt vào chung kết chắc chắn sẽ được thực hiện. Trong những ngày tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ được thỏa thích mua sắm:

"Tôi cũng đang suy nghĩ việc dẫn các cầu thủ đi mua sắm với lời hứa vào chung kết. Nhưng thời gian nghỉ khá ít nên tôi đang phải suy nghĩ. Nếu điều kiện không cho phép thì có thể chúng tôi sẽ ở lại đây thêm một ngày để đi".