HLV Park Hang-seo: "Văn Toàn suy sụp sau khi dính chấn thương"

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 22:21 24/11/2018

Theo chia sẻ của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, Văn Toàn đã dính chấn thương ngay trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu với Campuchia.

Việt Nam 3-0 Campuchia | Highlights bảng A AFF Cup 2018

Việt Nam vừa có thắng lợi 3-0 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng trước Campuchia, đội tuyển đang thi đấu ngày một tiến bộ sau khi bổ nhiệm HLV Keisuke Honda. 

Trong ngày không nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ vị chiến lược gia người Nhật Bản, ĐT Campuchia cũng không có ngôi sao sáng giá nhất Chan Vathanaka trong đội hình chính. Thay đổi chiến thuật bất ngờ này đã gây cho Việt Nam khá nhiều khó khăn trong khoảng 30 phút đầu tiên.

Tuy nhiên sau khi thế bế tắc bị phá vỡ bởi pha đánh đầu không thể cản phá của Nguyễn Tiến Linh, Campuchia chỉ biết căng mình chống cự. Dù rất nỗ lực, trợ lý HLV Felix Agustin Gonzalez Dalmas và các học trò vẫn phải chịu thêm 2 bàn thua nữa trước khi tiếng còi mãn cuộc được cất lên.

Chiến thắng vừa rồi là một kết quả hoàn hảo cho Việt Nam. Tuy nhiên, các CĐV đến sân Hàng Đẫy phần nào cũng chạnh lòng vì nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn khập khiễng ra sân ngồi xem đồng đội thi đấu.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo đã bật mí một vài thông tin về chấn thương của tiền đạo 22 tuổi.

"Văn Toàn đã dính chấn thương trong buổi tập trước trận với Campuchia. Toàn đã rất suy sụp vì đáng lẽ hôm nay cậu ấy được ra sân đá chính. Là HLV, tôi hi vọng Toàn sẽ sớm bình phục và trở lại sớm nhất có thể", thầy Park chia sẻ.

HLV Park Hang-seo: Văn Toàn suy sụp sau khi dính chấn thương - Ảnh 2.

Công Phượng cõng Văn Toàn vào đường hầm SVĐ Hàng Đẫy sau trận đấu. Ảnh: Hiếu Lương.

Chiến thắng 3-0 trước Campuchia giúp Việt Nam tiến vào vòng trong với tư cách là đội đứng đầu bảng A. Dù Việt Nam đang có phong độ rất tốt, HLV Park Hang-seo vẫn khá thận trọng trước những đối thủ ở vòng bán kết sắp tới.

"Tôi rất vui khi các học trò đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, giành thắng lợi và đứng đầu bảng A. Dù vậy, trận đấu vừa rồi không dễ dàng như mọi người tưởng. Hiện giờ đối thủ của chúng tôi vẫn chưa lộ diện nhưng Việt Nam sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị từ ngày mai. Tôi sẽ cử 2 trợ lý, một sang Thái Lan, một Indonesia để dự khán các trận đấu thuộc bảng B".

Trợ lý HLV của Campuchia, Dalmas sau trận cũng phải thừa nhận rằng Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn hẳn trong trận đấu vừa rồi. Ông và các học trò đã nỗ lực hết sức để khống chế lối chơi của Việt Nam nhưng đã thất bại.

"Các học trò của tôi phải đối đầu với một đối thủ quá mạnh. Campuchia ra sân với mong muốn kiềm chế lối chơi của Việt Nam nhưng đã bất thành. Tôi thừa nhận Việt Nam đã chơi xuất sắc trong trận vừa rồi", trợ lý HLV Dalmas khẳng định. "Với Campuchia, hành trình của chúng tôi ở giải đấu lần này chỉ là sự khởi đầu. Tôi rất tự hào về các học trò sau khi nhìn cách họ cố gắng chiến đấu ở trận vừa rồi".

Ngày mai, đối thủ của Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018 sẽ lộ diện sau 2 cặp đấu Thái Lan - Singapore và Indonesia - Philippines.

HLV Park Hang-seo: Văn Toàn suy sụp sau khi dính chấn thương - Ảnh 3.