HLV Park Hang-seo sẽ sang châu Âu làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 15:04 02/05/2019

HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ lên đường sang Cộng hoà Séc, Na Uy và Pháp vào tuần sau nhằm đánh giá một số cầu thủ Việt kiều đang trở thành tâm điểm chú ý của báo chí và người hâm mộ bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Trao đổi với Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, ông cho biết: "Việc HLV Park Hang-seo sang châu Âu đánh giá cầu thủ là điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam đối với một HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đang hỗ trợ HLV Park Hang-seo trong việc xin visa sang một số nước ở châu Âu để ông thực hiện kế hoạch của bản thân".

Theo đó, HLV Park Hang-seo lên kế hoạch sang một số nước như Na Uy, Cộng hoà Séc để xem những cái tên Việt kiều được đánh giá cao thời gian qua thi đấu. Trong đó, tiền đạo Alexander Dang (sinh năm 1990), đang chơi tại CLB Nest-Sotra tại Giải hạng Nhất Na Uy và thủ môn Filip Nguyen( sinh năm 1992), thi đấu cho CLB Slovan Liberec tại Giải VĐQG Cộng hoà Séc được chú ý nhất.

Filip Nguyen, Alexander Dang và Jason Pendant Quang Vinh là 3 cầu thủ Việt kiều được chú ý nhất thời gian qua.

Ngoài ra, hậu vệ trái Jason Quang Vinh Pendant cũng được đánh giá cao khi thi đấu cho FC Sochaux-Montbeliard tại Ligue 2, chỉ xếp sau Giải VĐQG Pháp. Không những thế, HLV Park Hang-seo cũng đang nhắm đến một số cái tên Việt kiều đang thi đấu trong nước như trung vệ Adriano Schmidt (Hải Phòng) và Martin Lô (PVF).

Ở buổi làm việc sáng 2/5, HLV Park Hang-seo chia sẻ rằng: "Tôi đã có kế hoạch, ngoài Văn Lâm, Adriano Schmidt và Martin Lo, tôi đang chú ý tới 4 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

Tôi đã trao đổi với VFF, đầu tiên tôi muốn biết họ có tham vọng thi đấu cho Việt Nam hay không? Nếu họ không muốn, tôi không có lý do gì để xem họ thi đấu cả. Ngược lại, nếu họ mong muốn, dù họ ở đâu tôi cũng sẵn sàng đi xem vì đó là điều cần thiết cho bóng đá Việt Nam. Tôi phải đánh giá họ có đủ năng lực để trở thành tuyển thủ Việt Nam hay không chứ không phải thi đấu ở châu Âu là được. Tôi cần xác nhận khả năng bằng cách xem các cầu thủ này thi đấu trong thời gian tới".

HLV Park Hang-seo sẽ sang châu Âu làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Giang Nguyễn.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, HLV Park Hang-seo cũng mong muốn được trao đổi trực tiếp với các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài để lắng nghe suy nghĩ và ước mơ. Nếu tất cả suôn sẻ, khi các cầu thủ này về nước để lấy quốc tịch Việt Nam, VFF sẽ hỗ trợ tối đa. Ngoài ra, lý lịch của những cầu thủ trên cũng được xem xét kỹ, tránh trường hợp đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước khác và không thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến Mạc Hồng Quân và Đặng Văn Lâm là những cầu thủ Việt kiều thi đấu thành công nhất cho đội tuyển quốc gia. Nguồn lực ở nước ngoài vì thế được xem như miếng ghép hoàn hảo để giúp các đội tuyển quốc gia Việt Nam nâng tầm sức mạnh. Hạn chế của những cầu thủ Việt kiều đang được chú ý thời gian qua là chưa thể nói tốt tiếng Việt như Văn Lâm hay Hồng Quân.

Martin Lô và Adriano Schmidt cũng được chấm vào danh sách của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Trung Hiếu, Tiến Tuấn.

Đôi nét về các cầu thủ Việt kiều được HLV Park Hang-seo chú ý:

1. Filip Nguyen (thủ môn): sinh năm 1992, có cha là người Việt, mẹ là người Cộng hoà Séc. Anh cao 1m90, là thủ môn số 1 của CLB Slovan Liberec chơi ở giải đấu số 1 Cộng hoà Séc. Có thông tin cho rằng, Filip Nguyen cũng đang được đội tuyển Cộng hoà Séc để mắt. Filip Nguyen là bạn thân với Mạc Hồng Quân.

2. Alexander Dang (tiền đạo): sinh năm 1990, có cha là người Việt. Anh cao 1m85, thi đấu cho CLB Nest-Sotra ở Giải hạng Nhất Na Uy. Alexander Dang được đánh giá là cây săn bàn mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đang thiếu.

3. Jason Quang Vinh Pendant (hậu vệ): sinh năm 1997, có mẹ là người Việt, anh từng khoác áo U18 Pháp. Hiện tại, Jason đang thi đấu tại Ligue 2 cho CLB Sochaux-Montbeliard. Jason có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ, tiền vệ trái, sở hữu kỹ thuật khéo léo.