HLV Park Hang Seo cùng dàn cầu thủ U23 Việt Nam tự tin tiến sâu tại ASIAD 2018

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 19:25 18/07/2018

Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng trụ cột tại đội tuyển U23 Việt Nam đều khẳng định, mục tiêu mà toàn đội hướng đến ở ASIAD 2018 là vượt qua vòng bảng và tiến sâu vào giải.

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách tập trung đội hình đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 2018 tại Indonesia. Do có sai sót về bốc thăm nên nhiều khả năng sẽ có những sự thay đổi về đối thủ mà Xuân Trường và đồng đội sẽ đối đầu vào tháng 8 tới.

HLV Park Hang Seo cùng dàn cầu thủ U23 Việt Nam tự tin tiến sâu tại ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018, sự kỳ vọng của người hâm mộ vào thầy trò HLV Park Hang Seo là rất lớn. Nói về những áp lực đang gặp phải, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định. "Khó khăn, áp lực trong công việc là điều hoàn toàn bình thường, tôi nhận thức rõ điều đó và đang có sự chuẩn bị tốt nhất.

Mục tiêu mà toàn đội hướng đến đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng. Khi tiến sâu vào giải, tùy vào đối thủ mà chúng tôi sẽ đưa ra những đấu phát phù hợp để thu về kết quả thuận lợi nhất. Sắp tới đội bóng sẽ có một giải đấu giao hữu và đây là cơ hội để ban huấn luyện hoàn thiện, chuẩn bị chu đáo nhất".

HLV Park Hang Seo cùng dàn cầu thủ U23 Việt Nam tự tin tiến sâu tại ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Việc Indonesia không điền tên 2 đội bóng Olympic UAE và Olympic Palestine vào buổi bốc thăm nên Liên đoàn bóng đá châu Á đang yêu cầu đội chủ nhà phải sửa sai. Nói về điều này, HLV Park Hang Seo tự tin cho hay, khi đã bước vào giải thì gặp đối thủ nào ông cùng các học trò cũng sẽ chiến đấu hết mình để thu về kết quả thuận lợi nhất.

Kết quả bốc thăm trước đó, Olympic Việt Nam rơi vào bảng D với sự góp mặt của Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Cũng có mặt trong buổi lễ công bố nhà tài trợ mới của đội tuyển Việt Nam, Công ty Cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk), tiền vệ Lương Xuân Trường cũng rất tự tin đánh giá về giải đấu sắp tới. Cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL cho rằng, các cầu thủ U23 Việt Nam xem chiến thắng ở Thường Châu là động lực chứ không sống mãi với quá khứ.

HLV Park Hang Seo cùng dàn cầu thủ U23 Việt Nam tự tin tiến sâu tại ASIAD 2018 - Ảnh 3.

Tham dự Asiad 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ nỗ lực để gặt hái thêm thành công nhằm đáp ứng lại tình yêu của người hâm mộ nước nhà.

Theo dự kiến thì vào ngày 22/7, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ hội quân ở Hà Nội và bước vào tập luyện trước khi tham dự giải giao hữu Tứ hùng từ ngày 3-7/8. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán với U23 Palestine, U23 Uzbekistan và U23 Oman.