HLV Malaysia chỉ ra hai lợi thế lớn của Việt Nam trước đại chiến trên sân Mỹ Đình

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 19:12 14/11/2018

Theo HLV trưởng Tan Cheng Hoe, yếu tố thể lực cùng sự cổ vũ của các khán giả nhà sẽ là lợi thế của đội tuyển Việt Nam so với Malaysia.

Văn Toàn tự tin trước trận gặp Malaysia

Sáng ngày 14/11, sau một ngày hồi phục thể lực, đội tuyển Malaysia đã bay sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam. So với hai đối thủ trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo là bài test khó nhất cho đội bóng có biệt danh "Những chú hổ".

"Tôi không quá lo ngại việc đội tuyển Việt Nam đọc vị Malaysia qua hai trận đầu tiên. Tuy nhiên, họ có lợi thế hơn hẳn về thể lực khi được nghỉ lượt vừa qua nên chắc chắn đang rất sung mãn", thuyền trưởng của Malaysia, ông Tan Cheng Hoe cho hay trong buổi phỏng vấn ngay trước khi lên đường sang Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố thể lực, vị chiến lược gia 50 tuổi còn nhắc tới Mỹ Đình như một sức bật của Công Phượng và các đồng đội. Cơn sốt vé cuối tuần trước sẽ đảm bảo hơn 4 vạn chỗ trên sân Mỹ Đình được lấp đầy.

HLV Malaysia chỉ ra hai lợi thế lớn của Việt Nam trước đại chiến trên sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

HLV Tan Cheng Hoe trả lời báo giới trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Tự nhận đội nhà đang rơi vào thế yếu, ông Cheng Hoe lên dây cót tinh thần cho các học trò. "Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Trận đấu tới, toàn đội cần tập trung cao độ và tuân thủ tốt chiến thuật. Tôi nghĩ Malaysia đã sẵn sàng", nhà cầm quân sinh năm 1968 cho hay.

Một vấn đề cũng rất được quan tâm là tình hình sức khỏe của tiền vệ Mohamadou Sumareh, cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử Malaysia thi đấu tại AFF Cup. Chân sút gốc Gambia gặp chấn thương hôm chủ nhật và không thể ra sân ở màn so tài với Lào.

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của cầu thủ 24 tuổi, HLV Tan Cheng Hoe từ chối tiết lộ cụ thể: "Chúng tôi đã nhận được kết quả đánh giá về chấn thương gân kheo của cậu ấy. Tôi sẽ chờ thêm hai ngày nữa để đưa ra quyết định cuối cùng".