HLV Kiatisuk và câu chuyện cảm động với bố

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 08:39 04/05/2021

Ông Suriya Senamuang luôn là nguồn cảm hứng bất tận để cậu con trai Kiatisuk Senamuang hướng đến thành công.

Ông Suriya là một CĐV bóng đá cuồng nhiệt, luôn động viên và theo sát từng bước đi trong sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV của Kiatisuk.

Năm 2014, ông Suriya vẫn hút thuốc lá ở tuổi 70. Sau nhiều năm hút thuốc, sức khoẻ của ông suy giảm. HLV Kiatisuk khi ấy đang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đã nói chuyện với bố.

HLV Kiatisuk quyết định đánh cược với bố rằng nếu cùng đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 thì ông Suriya phải bỏ thuốc lá. Ở thời điểm ấy, lần gần nhất đội tuyển Thái Lan vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á là từ năm 2002. Ông Suriya chấp nhận đề nghị của con trai.

HLV Kiatisuk và câu chuyện cảm động với bố - Ảnh 1.

Ông Suriya (trái) giữ lời hứa bỏ hút thuốc lá sau khi cậu con trai Kiatisuk (phải) vô địch AFF Cup 2014 cùng đội tuyển Thái Lan (Ảnh: FBNV)

Ngày 20/12/2014, đội tuyển Thái Lan hành quân đến sân Bukit Jalil với hành trang là chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi. Thái Lan tràn trề cơ hội lên đỉnh Đông Nam Á. Thế nhưng, họ suýt phải trả giá.

Tính đến phút 58, hai cầu thủ kỳ cựu Safiq Rahim và Putra lần lượt lập công đưa Malaysia dẫn 3-0 ở chung kết. Tổng tỷ số lúc ấy là 3-2 nghiêng về "những chú hổ".

Đúng 10 phút cuối trận, đội tuyển Thái Lan vùng lên với hai bàn thắng của Charyl Chappuis và Chanathip Songkrasin. Thắng chung cuộc 4-3, đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2014 đầy kịch tính.

Một ngày sau khi trận đấu kết thúc, ông Suriya Senamuang tuyên bố bỏ hút thuốc lá. HLV Kiatisuk vì thế không chỉ giúp đội tuyển Thái Lan giải toả cơn khát danh hiệu mà còn tạo động lực để người thân từ bỏ thói quen gây hại cho sức khoẻ.

Từ câu chuyện ấy, Bộ Y tế Thái Lan thậm chí mời ông Suriya và HLV Kiatisuk trở thành đại sứ cho chiến dịch nói không với hút thuốc lá.

Ông Suriya và vợ luôn theo sát sự nghiệp của Kiatisuk (Ảnh: FBNV)

Ông Suriya coi việc bỏ thuốc lá như một món quà dành cho sự thành công của con trai. Trong quá khứ, ông từng giữ lời hứa cạo đầu khi Kiatisuk thi đấu thành công ở đội tuyển Thái Lan. Hành động của ông Suriya được xem là nghi thức tâm linh may mắn cũng là một món quà dành cho con trai.

Hiện tại, bố mẹ HLV Kiatisuk đang sinh sống tại quê nhà ở tỉnh Khon Kaen, Thái Lan. Ông Suriya và vợ vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của HAGL, nơi con trai làm HLV trưởng.

HLV Kiatisuk cũng đăng hình ảnh bố, mẹ, vợ và các con gái mặc áo đấu của HAGL do mình gửi về. Ông gọi bố mẹ là "big fan", tức CĐV vô cùng đặc biệt.

HLV người Thái Lan đang trải qua quãng thời gian tốt đẹp cùng HAGL. Đội bóng phố Núi vẫn đang dẫn đầu V.League 2021 với 29 điểm sau 12 vòng đấu và tràn trề cơ hội vô địch giai đoạn 1.