HLV Hà Nội nói gì về mục tiêu kỷ lục bất bại trong cả mùa giải?

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 21:58 20/05/2018

Trợ lý Văn Sỹ Sơn khẳng định, mục tiêu bất bại trong một mùa giải là điều rất đáng tự hào nhưng Hà Nội FC sẽ không lấy đó làm áp lực để nhận kết quả không như mong đợi.

Hà Nội FC đang thể hiện phong độ rất thuyết phục ở mùa  giải năm nay. Chiến thắng 2-0 trước Nam Định giúp đội bóng này kéo dài mạch bất bại lên con số 8, nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 6 điểm.

Nếu giữ vững phong độ như thời gian qua, Hà Nội FC đủ khả năng tạo kỷ lục về mùa giải bất bại. Dù vậy, trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn lại khá khiêm tốn. "Chúng tôi luôn vào trận với quyết tâm cao nhất, toàn đội thi đấu để có được kết quả khả quan chứ không lấy mục tiêu nào cụ thể để tạo áp lực. Sự thoải mái sẽ giúp các cầu thủ dễ dàng để tỏa sáng hơn."

HLV Hà Nội nói gì về mục tiêu kỷ lục bất bại trong cả mùa giải? - Ảnh 1.

Hà Nội FC nhẹ nhàng đánh bại Nam Định trên sân Thiên Trường

Đánh giá về chiến thắng dễ dàng trước chủ nhà Nam Định, ông Sơn hồ hởi cho hay. "Hà Nội FC luôn muốn cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, hấp dẫn. Hôm nay chúng tôi đã thi đấu rất tốt, tôi hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ.

Việc thiếu vắng sự chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm là thiệt thòi, nhưng các cầu thủ lại quyết tâm hơn để không phụ lòng mong đợi của các thầy."

Về phía đội chủ nhà, HLV Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận lực lượng của Nam Định mỏng là yếu tố dẫn đến thành tích không như mong đợi. "Đội bóng đang có kế hoạch thay đổi cầu thủ, rất có thể sẽ có ngoại binh chất lượng hơn. Cầu thủ nội chất lượng thực sự là một vấn đề, còn ngoại binh thì chúng tôi đang trên quá trình tìm kiếm."

HLV Hà Nội nói gì về mục tiêu kỷ lục bất bại trong cả mùa giải? - Ảnh 2.

Ngoại binh không đáp ứng được sự kỳ vọng của BHL Nam Định

Thất bại trước Hà Nội FC là điều được dự báo từ trước nhưng HLV Văn Sỹ khẳng định, nếu may mắn và các chân sút biết tận dụng cơ hội hơn, Nam Định hoàn toàn đủ khả năng có điểm. 

"Dù Hà Nội kiểm soát thế trận nhưng chúng tôi cũng có cơ hội, nếu biết tận dụng cục diện trận đấu có thể đã đi theo hướng khác. Dù sao tôi cũng hài lòng với sự cổ vũ của khán giả cũng như tinh thần thi đấu của học trò. Trước mắt Nam Định sẽ cố gắng hết mình để trụ lại ở V.League."