Hiệp Gà, Phước Sang và Hà Việt Dũng lập nhóm nhạc, “debut” với ca khúc “Con Là Lâm Tặc"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 22/01/2020

Tham gia bộ phim Tết “Tiền Nhiều Để Làm Gì?”, bộ ba Hiệp Gà - Phước Sang - Hà Việt Dũng đã có màn trổ tài làm ca sĩ underground, vừa hát vừa rap ngon ơ ca khúc có cái tên lạ lùng “Con Là Lâm Tặc" của nhạc sĩ Đức Trí.

Ca khúc có cái tên lạ lùng "Con Là Lâm Tặc" được nhạc sĩ Đức Trí sáng tác riêng cho bộ ba Hiệp Gà - Phước Sang - Hà Việt Dũng thể hiện trong phim "Tiền Nhiều Để Làm Gì?" sẽ được trình chiếu trong mùa Tết này.

Với nhịp điệu sôi động và lời hát cũng rất "chất chơi", bài hát không chỉ là lời thú tội của những kẻ đã tàn phá rừng, kiếm tiền trên những lá phổi xanh của trái đất mà còn thể hiện một cách ấn tượng tinh thần của bộ phim. Vậy nên, đây vừa là nhạc phim của "Tiền Nhiều Để Làm Gì?", cũng vừa là bài hát "sinh mệnh" đã giúp bộ ba nhân vật Đạt (Hiệp Gà), Dũng (Phước Sang) và Hùng (Hà Việt Dũng) đối phó với các Thần Chết.

Hiệp Gà, Phước Sang và Hà Việt Dũng lập nhóm nhạc, “debut” với ca khúc “Con Là Lâm Tặc - Ảnh 2.

Trong phim, cả ba được biết đến như những đại gia của trong thế giới của những kẻ buôn gỗ lậu bởi những phi vụ làm ăn bất chính từ việc chặt cây, phá rừng. Chính vì tội ác này mà cả Đạt, Hùng và Dũng lần lượt bị các Thần Chết ghé qua đòi mạng.

Tuy nhiên, cả ba tên Lâm Tặc đã có nhiều phen "lẩn như trạch" khỏi lưỡi "búa" tử thần với nhiều thủ đoạn tinh vi cùng mưu hèn kế bẩn. Trong đó, bài hát "Con Là Lâm Tặc" được sử dụng như một lời thú tội của ba tên đại gia bị dồn vào đường cùng. MV riêng cho bài hát này được nhà sản xuất thực hiện với sự thể hiện của 3 diễn viên chính Hiệp Gà, Phước Sang và Hà Việt Dũng trong phiên bản "soái ca" khác hẳn phiên bản xuất hiện trong phim.

Trong MV, cả ba đã xuất hiện đúng với hình ảnh đại gia của nhân vật với bộ vest đen lịch lãm cùng giày da bóng lộn giữa bối cảnh cánh rừng đầy cây xanh - nơi hoạt động của những tên lâm tặc như Đạt, như Hùng.

Hiệp Gà, Phước Sang và Hà Việt Dũng lập nhóm nhạc, “debut” với ca khúc “Con Là Lâm Tặc - Ảnh 3.

Giữa tiếng nhạc sôi động, lời rap của Hiệp Gà và Phước Sang nối tiếp nhau như một lời "kể khổ" trước sự bám riết đòi mạng của Thần Chết: "Con là Lâm tặc, bản chất là kẻ xấu, ông bắt con thay đổi như bắt cọp lội ao sâu". Chẳng thế mà Hà Việt Dũng lại tiếp tục than phiền "Không có tiền thì sống sao? Không có tiền thì cạp đất" như một lời ám chỉ về nguồn cơn của những kẻ chặt phá rừng.

Câu hát than trời: "Lúc nghèo lúc đói chỉ biết gọi tên ông trời ơi" hay "Nhiều lần muốn chết đi cho rồi, cho nhẹ được tấm thân, ông ở đâu sao không thấy tới, ngoảnh mặt làm ngơ cho con chết đói",... đều là lời bào chữa đầy bao biện về lý do của những kẻ phá rừng. Bắt đầu từ cái sự nghèo, từ sự thất nghiệp, từ mưu sinh cuộc sống, biến một bộ phận xã hội tìm đến tự nhiên để khai thác, làm lợi bất chính.

Hiệp Gà, Phước Sang và Hà Việt Dũng lập nhóm nhạc, “debut” với ca khúc “Con Là Lâm Tặc - Ảnh 4.

Từ những "lý do lý trấu" tỏ ra bất đắc dĩ như vậy, đoạn điệp khúc với câu hát "Con là Lâm Tặc, con biết con sai; Con là Lâm Tặc không biết ngày mai, Con là Lâm Tặc không có tương lai" với nhịp hát dồn dập, liên tục lặp lại như một lời hối lỗi được nhắc đi nhắc lại thể hiện sự xin lỗi cùng thái độ cầu mong tha thứ. Ở trong phim, đây cũng chính là đoạn được bộ ba đại gia này thể hiện đầy ai oán, tựa như một lời khóc lóc nỉ non hướng đến lòng trắc ẩn của những vị Thần Chết.

Hiệp Gà, Phước Sang và Hà Việt Dũng lập nhóm nhạc, “debut” với ca khúc “Con Là Lâm Tặc - Ảnh 5.

Với giọng hát và ngôn từ có phần "cam chịu" khi nhận ra lỗi lầm của mình, cả ba lâm tặc đã cố thể hiện chủ ý "quay đầu là bờ" của mình trước Thần Chết và luật trời, cốt để tìm được một bản án khoan hồng.

Tuy ca từ khá lạ tai khi đề cập đến nạn phá rừng, nhưng với phần sáng tác cùng hoà âm từ nhạc sĩ Đức Trí cùng sự thể hiện chân chất đến từ 3 nam diễn viên Hiệp Gà, Phước Sang, Hà Việt Dũng, bài hát "Con Là Lâm Tặc" cũng khá bắt tai người nghe bởi nhịp điệu sôi động và chủ đề nội dung đầy mới mẻ.

Hiệp Gà, Phước Sang và Hà Việt Dũng lập nhóm nhạc, “debut” với ca khúc “Con Là Lâm Tặc - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, MV đã đưa ra vấn đề về nạn phá rừng cùng sự hoành hành của những tên lâm tặc. Phá rừng là tác động gây nên thiên tai, lũ lụt, gián tiếp mang đến bất hạnh cho bao nhiêu con người, và đó thực sự là một tội ác được lên án trong chính bài hát này.

Bài hát được chọn là nhạc phim Tiền Nhiều Để Làm Gì sẽ cất lên tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/1/2020 (tức mùng 6 Tết). Phim do đạo diễn Lưu Huỳnh phối hợp cùng công ty GOOD SUNDAY FILMS sản xuất và Galaxy Studio phát hành.