Hãy trang bị ngay những kiến thức này về Paris FC, đội bóng tại thủ đô nước Pháp hoa lệ, sắp chào đón Công Phượng sang thử việc

TT, Theo Trí Thức Trẻ 11:54 12/06/2019

Bến đỗ của tiền đạo Công Phượng sau khi rời Incheon United đã dần hé mở. Đó là Paris FC, một CLB tại giải hạng 2 của Pháp.

Mới đây, trang Goal phiên bản tiếng Pháp đã xác nhận tiền đạo Công Phượng sẽ sang CLB Paris FC để thử việc sau khi King's Cup 2019 kết thúc. Còn phía CLB chủ quản HAGL, họ đang chờ ngày tiền đạo người Đô Lương xin được thị thực tại Pháp thì mới chính thức công bố thương vụ. 

Điều này đồng nghĩa việc Phượng sang Paris thử việc sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trong lúc chờ đợi ngày tuyển thủ Việt Nam đặt chân tới trời Âu, các fan của Phượng "núi" hãy trang bị ngay những kiến thức này về CLB Paris FC.

Hãy trang bị ngay những kiến thức này về Paris FC, đội bóng tại thủ đô nước Pháp hoa lệ, sắp chào đón Công Phượng sang thử việc - Ảnh 1.

Lịch sử hình thành kỳ lạ

CLB Paris FC được thành lập vào ngày 1/8/1969 trong nõ lực giúp bóng đá chuyên nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn tại thủ đô của nước Pháp. Ít người hâm mộ biết rằng, trong những ngày đầu thành lập, CLB này đã sát nhập với Stade Saint-Germain đã tạo nên đội bóng Paris Saint Germain (gọi tắt là PSG).

Chúng ta đều biết PSG đang là thế lực số 1 tại Pháp lúc này nhờ dòng tiền khổng lồ được đổ vào từ những ông chủ giàu có khoảng gần một thập kỷ trở lại đây. Tuy vậy, Paris FC không được hưởng khoản lợi này bởi họ đã nhanh chóng tách ra khỏi PSG chỉ sau vài năm theo yêu cầu của Thị trưởng thành phố lúc bấy giờ.

Sau đó, vào năm 1983, dưới bàn tay của doanh nhân Jean-Luc Lagardère, Paris FC thêm một lần sát nhập nữa, lần này là với CLB Racing Club de France nhưng họ vẫn giữ nguyên tên gọi của mình và duy trì hoạt động cho đến nay.

Hãy trang bị ngay những kiến thức này về Paris FC, đội bóng tại thủ đô nước Pháp hoa lệ, sắp chào đón Công Phượng sang thử việc - Ảnh 2.

Paris FC từng có thời gian sát nhập vào PSG. Ảnh: Pes Miti del Calcio.

SVĐ có sức chứa 2 vạn chỗ ngồi chờ cú hích mang tên Công Phượng

Sân nhà của đội bóng nước Pháp là Stade Sébastien-Charléty với sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Địa điểm này được mở cửa lần đầu vào năm 1938 và đã có gần 90 năm tồn tại. Dù Stade Sébastien-Charléty có sức chứa khủng, hiếm khi nơi đây được lấp đầy mỗi khi đội nhà thi đấu.

"Chúng tôi chưa được các fan quan tâm nhiều cho lắm. Tuy vậy, Paris FC sẽ quan tâm tới vấn đề này. Toàn đội cần một đội hình tốt hơn và hoạt động tốt hơn trên mạng xã hội", một quan chức của đội bóng cho hay. Hiện tại, mỗi trận đấu của đội có khoảng vài trăm tới vài nghìn fan tới sân.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Công Phượng có thể sẽ giúp giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn hạn. Ai cũng biết tiền đạo 24 tuổi đã gây bão thế nào trong ngày chuyển sang Incheon thi đấu, trên cả phương diện khán giả tới sân lẫn tương tác trên mạng xã hội.

Hãy trang bị ngay những kiến thức này về Paris FC, đội bóng tại thủ đô nước Pháp hoa lệ, sắp chào đón Công Phượng sang thử việc - Ảnh 3.

Quang cảnh sân Stade Sébastien-Charléty. Ảnh: Getty.

Thành tích trong quá khứ và những điều có thể mang tới cho Công Phượng

Sau khi tách ra khỏi PSG, Paris FC vẫn có một suất chơi bóng tại hạng đấu cao nhất của nước Pháp. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn lực, CLB nhanh chóng bị xuống hạng và chỉ một lần duy nhất trở lại Ligue 1 vào năm 1978. Còn thời gian còn lại, đội bóng chơi tại những giải hạng dưới.

Tuy nhiên, trong quãng thời gian gần đây, phong độ của đội có nhiều khởi sắc. Mùa 2017/2018, đội xếp thứ 8 tại giải hạng 2. Năm ngoái, đoàn quân của HLV Mehmed Bazdarevic còn có mặt trong nhóm dự play-off nhưng phải nhận thất bại đáng tiếc trước Lens.

Paris FC hiện tại có không ít cái tên đáng chú ý. Đầu tiên là tài năng trẻ Romain Perraud, người từng có thời gian thi đấu cho tuyển U20 của Pháp. Tiếp đó, Rominigue Kouame cũng khá nổi bật khi đang chơi cho theo bản hợp đồng cho mượn từ Á quân nước Pháp Lille.

Cần nói thêm rằng, trong lịch sử, Paris FC đã cho ra lò khá nhiều tuyển thủ Pháp danh tiếng như trường hợp củaPaul Meunier, Mamadou Sakho, Tijani Belaid hay Gabriel Obertan. Chính vì thế, nếu Phượng có thể hòa nhập tốt và được Paris FC ký hợp đồng, anh sẽ có cơ hội lớn để phát triển bản thân.

Hãy trang bị ngay những kiến thức này về Paris FC, đội bóng tại thủ đô nước Pháp hoa lệ, sắp chào đón Công Phượng sang thử việc - Ảnh 4.

Cựu cầu thủ Man United, Gabriel Obertan khởi điểm từ Paris FC. Ảnh: Getty.